Phao tin bố chết trong vụ nổ Thiên Tân để lừa tiền ủng hộ

Một cô gái 19 tuổi ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã loan tin giả trên mạng xã hội rằng bố mình thiệt mạng trong vụ nổ ở Thiên Tân, để lừa gần 100.000 NDT (khoảng 345 triệu đồng) từ những người hảo tâm.

Nghi phạm tên Yang, sinh năm 1996, đang thất nghiệp và sống tại một chung cư ở thành phố Phòng Thành Cảng, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Phao tin bố chết trong vụ nổ Thiên Tân để lừa tiền ủng hộ - 1

Yang đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi lừa lấy số tiền lên tới gần 100.000 NDT

Theo hãng tin CCTV News, Yang đã viết hai đoạn tin trên tài khoản Weibo của mình vào ngày 13.8 rằng, bố cô ta chết thảm trong vụ nổ kho hóa chất tại thành phố Thiên Tân.

Đoạn tin của Yang đã nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ và khoảng 3.700 người đã ủng hộ cô gái này với số tiền gần 100.000 NDT qua một ứng dụng chuyển tiền từ thiện trên mạng xã hội Weibo.

Sau khi bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ, Yang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giải thích rằng động cơ ban đầu của cô là muốn được nổi tiếng, nhưng khi nhận thấy ứng dụng nhận tiền từ thiện, cô đã nổi lòng tham và muốn thử vận may.

Số tiền mà Yang lừa đảo được đã bị đóng băng và sẽ được trả lại cho những người hảo tâm đã ủng hộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Shanghaiist) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN