Phá khối bê tông đưa thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ra ngoài

Lực lượng chức năng đã dùng máy xúc và phương tiện phá bức tường bê tông để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài

Phá khối bê tông đưa thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ra ngoài - 1

Lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện để phá khối bê tông đưa nạn nhân bị lũ cuốn tử vong ra ngoài

Chiều 16/10, lực lượng chức năng Yên Bái đã tìm thấy thêm một nạn nhân mất tích trong vụ lũ cuốn ở Yên Bái.

Theo đó, khoảng 9h sáng, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới bị vùi lấp bởi cát và một khối bê tông giống bức tường cạnh bờ suối. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc và các phương tiện thủ công khác để phá khối bê tông tiếp cận thi thể nạn nhân.

Sau 5 giờ đồng hồ nỗ lực, đến khoảng 1h, thi thể nam giới bị vùi lấp đã được đưa ra ngoài an toàn.

Nạn nhân được xác định là Lò Văn Tám (SN 1987, trú tại thôn Hát 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu). Trước đó, sáng 11/10, lũ dữ tràn về đã cuốn trôi ngôi nhà và 5 người trong gia đình anh Tám. Tính đến thời điểm hiện tại, 4 người đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại, là con thứ 2 của anh Tám tên Lò Văn Thế (SN 2003)

Cũng trong chiều nay, thi thể anh Tám đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Những vòng hoa trắng tiễn đưa phóng viên Đinh Hữu Dư về đất mẹ

Sáng 14-10, tang lễ phóng viên Đinh Hữu Dư, người tử nạn khi đang tác nghiệp, đã được cơ quan, chính quyền địa phương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Chi (Báo Giao thông)
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN