Ông Putin lại trễ hẹn, Giáo hoàng phải đợi một giờ

Sự kiện: Vladimir Putin

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ý, Tổng thống Nga Putin có cuộc hẹn với Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 10.6, song ông đã trễ hẹn một giờ. Đây là lần thứ hai nhà lãnh đạo Nga để Giáo hoàng Francis phải đợi chờ.

Ông Putin lại trễ hẹn, Giáo hoàng phải đợi một giờ - 1

Tổng thống Putin gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican hôm 10.6

Phát ngôn viên của Vatican, Linh mục Federico Lombardi xác nhận, Giáo hoàng Francis đã phải đợi Tổng thống Nga một giờ đồng hồ.
Không riêng Giáo hoàng, ông Putin từng trễ hẹn với rất nhiều nguyên thủ, lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, Nữ hoàng Elizabeth II  cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko... Thậm chí, có lần đỉnh điểm, Tổng thống Putin để Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải đợi tới 3 tiếng.
 
Trong một cuộc phỏng vấn với các tác giả cuốn sách “In The First Person” (xuất bản ngay trước khi ông Putin nhậm chức tổng thống lần đầu hồi năm 2000), nhà lãnh đạo Nga đã thật thà thú nhận rằng, việc trễ hẹn là thói quen "thâm căn cố đế" của ông từ lâu.
 
“Tôi thường tới lớp muộn, vì thế trong mùa đông, tôi không kịp mặc quần áo chỉnh tề trước khi đến trường. Để tiết kiệm thời gian, tôi chẳng thèm mặc áo khoác và cứ thế chạy một mạch tới lớp nhanh như một viên đạn vậy”, ông Putin thừa nhận.
 
Thầy dạy Judo của Tổng thống Putin là Anatoly Rakhlin cũng xác nhận, người học trò này của ông thường xuyên phải chịu phạt vì đi muộn.

Vợ cũ của nhà lãnh đạo Nga, phu nhân Lyudmila cũng từng thừa nhận, ông Putin luôn đến muộn trong các cuộc hẹn của hai người.
Giải thích cho việc trễ hẹn của nhà lãnh đạo Nga, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đến muộn là vì bị tắc đường trong khi các cuộc hội đàm trước đó tại Milan lại kéo dài hơn so với dự kiến.
"Sự thật là chuyến thăm Giáo hoàng Francis (của Tổng thống Putin) đã diễn ra muộn hơn dự kiến một chút. Lý do thực sự là vì các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Ý ở Milan kéo dài hơn so với kế hoạch. Thêm vào đó, đoàn xe hộ tống Tổng thống Nga đã phải di chuyển rất chậm trên các tuyến phố ở Milan và Roma vì tắc đường", ông Dmitry Peskov khẳng định đồng thời nói thêm rằng, Vatican đã được thông báo về sự chậm trễ này.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin trễ hẹn với Giáo hoàng. Năm 2013, ông Putin đã đến muộn 30 phút trong cuộc gặp gỡ với Giáo hoàng Francis.

Cuộc gặp kém thân mật

Hãng tin Reuters ngày 11.6 đưa tin, cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga và Giáo hoàng Francis tại Vatican diễn ra trong bầu không khí kém thân mật dù ông Putin vẫn được đón tiếp bằng những nghi lễ đầy đủ của giáo hội.

Theo Reuters, từ “thân mật” vốn được sử dụng trong hầu hết các thông báo của Vatican về những cuộc hội đàm giữa Giáo hoàng và lãnh đạo các quốc gia lần này đã không được sử dụng để nói về cuộc gặp giữa Giáo hoàng với Tổng thống Putin. Đây là một dấu hiệu cho thấy Giáo hoàng có vẻ không tỏ ra "nồng nhiệt" lắm đối với Tổng thống Nga.

Nội dung của cuộc hội đàm tại Vatican kéo dài chỉ 50 phút chủ yếu xoay quanh khủng hoảng Ukraine. 

Theo tuyên bố của Vatican, Giáo hoàng đã nhấn mạnh với ông Putin rằng, cần phải giải quyết “cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng” ở Ukraine, viện trợ cho vùng xung đột và “làm dịu bớt căng thẳng ở khu vực đó”.

Ngoài ra, trong phần chụp hình sau buổi trò chuyện, Giáo hoàng Francis còn nhắc tới sự cần thiết của "một nền hòa bình vượt qua mọi cuộc chiến tranh" và "tinh thần đoàn kết giữa con người" với ông Putin.

Reuters bình luận, sắc thái của bản tuyên bố từ Vatican cũng chứng tỏ, Giáo hoàng đã trò chuyện rất thẳng thắn với nhà lãnh đạo Nga.

Trước cuộc gặp giữa Giáo hoàng và Tổng thống Putin, Đại sứ Mỹ tại Vatican Ken Hackett đã lên tiếng hối thúc Vatican chỉ trích Nga sau khi cáo buộc Moscow hỗ trợ lực lượng ly khai ở Đông Ukraine, can thiệp vào cuộc xung đột ở nước này. 

Mới đây, Tổng thống Putin đã không được mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7 do những tranh cãi xung quanh cuộc khủng hoảng ở Đông Ukraine. Trong một tuyên bố sau khi hội nghị kết thúc, các lãnh đạo G7 cảnh báo, họ có thể áp đặt thêm trừng phạt nhắm vào Nga nếu chiến sự ở Đông Ukraine tiếp tục leo thang. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN