Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ

Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa chính thức trở thành người đứng đầu Chính phủ.

Thu tuong chinh phu moi khoa 14  Nguyễn Xuân Phúc  thu tuong chinh phu  tan thu tuong chinh phu  thu tuong moi  ong nguyen xuan phuc  thu tuong  tin tuc  bau thu tuong  an ninh  viet nam  tin tuc 24h  tin tức  tin tuc trong ngay  tin tức chính trị việt nam  tin tức trong ngày 24h mới nhất

Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ

Sáng 7.4, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu kín .

Kết quả kiểm phiếu có 446/490 phiếu tán thành ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ, 44 phiếu không đồng ý.

Nghị quyết công nhận kết quả bầu Thủ tướng cũng được các đại biểu thông qua ngay sau đó.

Đúng 8h45, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước về bục tuyên thệ, cúi chào cờ tổ quốc, dõng dạc nói lời tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày: 20/7/1954, quê quán Quảng Nam, học vị cử nhân. Ông Phúc là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Phúc được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ từ 2011 đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN