Ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi “xử” ô tô đậu trên vỉa hè trong đêm mưa tầm tã

Trong cơn mưa như trút nước, một mình ông Đoàn Ngọc Hải vẫn rảo các tuyến đường ở quận trung tâm để “xử” hàng chục ô tô đậu chiếm vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi “xử” ô tô đậu trên vỉa hè trong đêm mưa tầm tã - 1

Ông Hải nhắn nhủ với các tài xế khi đến quận 1 đừng đậu xe trên vỉa hè, hãy đồng hành cùng với quận 1.

22h đêm 26.8, trời mưa lớn, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), một mình kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường của quận trung tâm.

Tại khu vực phía sau Nhà hát thành phố, nơi trước đây là bãi giữ xe “khủng” đã bị UBND quận 1 rút giấy phép, ông Hải phát hiện 6 ô tô đậu sai quy định nên đã gọi điện lãnh đạo phường Bến Nghé đưa lực lượng ra xử lý. Lực lượng phường Bến Nghé sau đó đã lập biên bản xử phạt 700.000 đồng lỗi đỗ xe tái quy định, các phương tiện sau đó rời đi nơi khác.

Tại khu vực ngã sáu Phù Đổng, phát hiện 5 ô tô đậu chiếm phần đường của người đi bộ ông Hải cũng yêu cầu lực lượng phường Bến Thành đến lập biên bản.

Dù đêm khuya và trong cơn mưa lớn nhưng trong hơn 1 giờ kiểm tra, ông Hải đã yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 22 ô tô đậu sai quy định.

“Những trường hợp này đều bị lập biên bản xử phạt sau 22h30. Tôi muốn nhắn với các tài xế ô tô khi đến quận 1 đừng đậu xe trên vỉa hè. Các tài xế hãy đồng hành cùng quận 1. Quận sẽ xử lý liên tục, quyết liệt dù trời mưa hay đêm khuya”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết trong các địa bàn kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trong đêm 26.8, có chủ tịch phường Nguyễn Cư Trinh là tích cực nhất, khi nhận tin chủ tịch phường ra ngay hiện trường để bàn giao đồng thời gọi lực lượng đến xử lý. Phó chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu các phường vào cuộc tích cực và không thể làm lơ về trách nhiệm dẹp vỉa hè trong đêm khuya hay mưa gió.

Trước đó, ông Hải cũng giao Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh tập trung xử lý dứt điểm tình trạng bày bán lấn chiếm vỉa hè của nhà hàng Biển Dương 3 trên đường Nguyễn Thái Học. Trong trường hợp nhà hàng này vẫn còn vi phạm, ông Hải sẽ đề xuất lãnh đạo quận ra quyết định hạ chức vụ Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh.

Trong đợt “tái xuất” xử lý vỉa hè sau 4 tháng tạm ngưng, đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý hàng chục trường hợp nhà hàng quán nhậu kinh doanh chiếm vỉa hè, hơn 100 ô tô đậu trên phần đường của người đi bộ cũng bị lập biên bản vì lỗi đậu sai quy định.

Ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi “xử” ô tô đậu trên vỉa hè trong đêm mưa tầm tã - 2

Ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi “xử” ô tô đậu trên vỉa hè trong đêm mưa tầm tã - 3

6 ô tô đậu sai quy định phía sau Nhà hát TP bị ông Hải kiểm tra và yêu cầu lực lượng phường Bến Nghé ra xử lý

Ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi “xử” ô tô đậu trên vỉa hè trong đêm mưa tầm tã - 4

 Ô tô khách đậu trên vỉa hè cũng bị ông Hải kiểm tra

Ông Đoàn Ngọc Hải một mình đi “xử” ô tô đậu trên vỉa hè trong đêm mưa tầm tã - 5

Các tài xế cho rằng cứ đậu xe trên vỉa hè lúc nửa đêm và trong mưa lớn sẽ không ai kiểm tra, xử phạt nhưng không ngờ vẫn bị “dính” biên bản.

Chủ ô tô đậu trên vỉa hè tranh cãi “nảy lửa” với ông Đoàn Ngọc Hải

Cho rằng vỉa hè trước tòa nhà được phép đậu ô tô, tài xế và chủ phương tiện không chấp nhận bị phạt nhưng ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN