Xe 7 chỗ đi ngược chiều trên cao tốc: Chỉ phạt 7,5 triệu đồng

Chiếc xe Innova đã luồn lách giữa dòng xe đang đi ngược chiều trên đường cao tốc trên cao với tốc độ lớn. Vận tốc ở đoạn đường này là 80km/h.

Mới đây, trên mạng Internet xuất hiện video về một chiếc ô tô Innova mang BKS 30M-1618 chạy ngược chiều trên đường cao tốc trên cao. Hình ảnh được camera gắn trên ô tô của một người đi đường là anh Trần Anh Dũng (thành viên một diễn đàn về ô tô) ghi lại.

Vận tốc tối đa quy định ở đoạn đường này là 80km/h. Sự việc diễn ra ở đường cao tốc trên cao đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) sáng 10/10. Lái xe đã luồn lách giữa dòng xe đang chạy ngược lại với tốc độ rất cao.

Xe 7 chỗ đi ngược chiều trên cao tốc: Chỉ phạt 7,5 triệu đồng - 1

Chiếc ô tô Innova chạy ngược chiều trên cao tốc

Chiều nay (13/10), cán bộ Đội Khám nghiệm - Tuyên truyền (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã làm rõ thông tin về chiếc xe ô tô chạy ngược chiều nói trên.

Theo cơ quan này, chiếc xe vi phạm là của Tổng công ty Sông Đà. Tài xế chạy ngược chiều là ông Trần Việt Hùng (58 tuổi, ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội), nhân viên lái xe của công ty. Lực lượng chức năng đã đến tận nơi đơn vị sở hữu chiếc xe mời người vi phạm đến trụ sở giải quyết.

CSGT đã ra quyết định phạt nguội đối với ông Hùng mức phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi “điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc”.

Ông Trần Việt Hùng cho biết, được lệnh lái xe ra đường Phạm Hùng (Từ Liêm) đón sếp. Sợ muộn giờ nên ông Hùng chạy tắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN