Nửa đêm xế hộp đâm sập nhà, một người chết

Nửa đêm, đang ngồi uống cà phê trên vỉa hè, anh Thiện bị xe “điên” lao tới tông trực diện dẫn đến tử vong. Chưa hết, chiếc xe “điên” hiệu Toyota Camry 2.0 này còn tông sập nhà dân rồi mới chịu dừng lại.

Lúc 0 giờ ngày 31/5, tại ngã tư Mậu Thân - Trần Hưng Đạo (phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xảy vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết, một nhà dân bị sập tường.

Vào thời điểm trên, tài xế Nguyễn Công Thành (SN 1978, ngụ đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) điều khiển xe ô tô Toyota Camry 2.0 BKS 65A.028.26 lưu thông trên đường Mậu Thân hướng từ cầu Rạch Ngỗng 1 về chợ Xuân Khánh.

Khi đến ngã tư Mậu Thân - Trần Hưng Đạo, do không làm chủ được tay lái, Thành đã lao xe lên vỉa hè đâm thẳng vào anh Huỳnh Văn Thiện (29 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và xe mô tô 65K1-052.73, khi anh Thiện dựng xe ngồi uống cà phê trên vỉa hè. Sau đó chiếc xe kéo theo anh Thiện tiếp tục lao vào đâm xuyên tường cửa hàng VLXD số 157 Trần Hưng Đạo, do ông Nguyễn Minh Sánh làm chủ.

Nửa đêm xế hộp đâm sập nhà, một người chết - 1

Hiện trường vụ xế hộp Camry gây tai nạn nghiêm trọng

Ngay lập tức, mọi người lao vào kéo anh Thiện ra đưa đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, anh Thiện đã tử vong lúc 8 giờ cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ.

Riêng với tài xế Nguyễn Công Thành, sau khi gây tai nạn, ngực đập vào vô lăng xe cũng được đưa vào bệnh viện để theo dõi.

Đến chiều cùng ngày, tài xế Thành đã đến trình diện tại Công an quận Ninh Kiều và thừa nhận trong lúc điều khiển xe ô tô đã có uống rượu. Đáng chú ý, hiện nay cơ quan Công an chưa xác minh được danh tính người đàn ông đi cùng xe với tài xế Nguyễn Công Thành là ai. Vụ việc tiếp tục được Công an quận Ninh Kiều điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN