Nữ phụ hồ cơ cực bị ngã từ tầng 6 xuống mặt đất

Sự kiện: Tin nóng Quảng Trị

Do dây kéo vận chuyển vật tư bị đứt, một nữ phụ hồ có gia cảnh rất khó khăn đã bị rơi từ tầng 6 xuống mặt đất, nguy kịch.

Khoảng 14 giờ ngày 24-1, tại toà nhà đang xây ở ngã tư đường Hùng Vương giao với Tôn Thất Thuyết (phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một nữ phụ hồ nguy kịch.

Nữ phụ hồ cơ cực bị ngã từ tầng 6 xuống mặt đất - 1

Nạn nhân bị ngã từ tầng 6 tòa nhà đang xây dựng

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Dung (54 tuổi; trú tại xã Cam Thanh, huyện Cam lộ, Quảng Trị) đang dùng dây kéo vật tư lên tầng 6 để tập kết xây dựng thì bị đứt dây. Bà Dung bất ngờ bị sẩy chân, ngã từ tầng 6 xuống mặt đất, nguy kịch.

Em gái nạn nhân cho biết, bà Dung có hoàn hoảnh rất khó khăn, chồng bà Dung bị bệnh tim không lao động được, bà phải đi làm phụ hồ để nuôi 3 người con, trong đó có một cháu đang đi học.

Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Học sinh lớp 6 ngã từ tầng 4, tử vong trong giờ ra chơi

Một học sinh lớp 6 ở TP Hạ Long bị ngã từ lan can tầng 4 xuống đất. Dù đã được điều trị tích cực nhưng do thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phong (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN