Nóng trong tuần: “Thượng đế” tát nữ nhân viên mang bầu và cái kết

Nam thanh niên thẳng tay tát vào mặt nữ nhân viên đang mang bầu 2 tháng tại trung tâm thương mại ở Sài Gòn đã nhận sai và gửi lời xin lỗi đến nữ nhân viên.

Nam khách hàng tát nữ nhân viên đang mang bầu tại TTTM ở Sài Gòn

Ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một nam thanh niên trong lúc mua hàng, do xảy ra tranh cãi đã tát vào mặt một nữ nhân viên. Sự việc xảy ra vào khoảng gần 20h tối 8/8, tại Trung tâm thương mại Sai Gon Centre (Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Nóng trong tuần: “Thượng đế” tát nữ nhân viên mang bầu và cái kết - 1

Hình ảnh nam khách hàng thẳng tay tát vào mặt nữ nhân viên tại trung tâm thương mại ở Sài Gòn. Ảnh chụp màn hình

Nạn nhân là chị N.T.L.N, được cho là đang mang bầu tháng thứ 2. Người hành hung chị N. là Vũ Khánh - chủ chuỗi quán trà, cafe Khánh Casa nổi tiếng nhất nhì ở Sài Gòn.

Theo chia sẻ, tối 8/8, Khánh đến quầy hàng bán máy pha cà phê tại tầng 4 Trung tâm thương mại để xem hàng. Người này hỏi nhiều câu hỏi khó khiến chị N. không trả lời được.

Chị N. có nhờ một nữ nhân viên khác trong cửa hàng ra tiếp. Tuy nhiên, Khánh tỏ ra tức giận vì thái độ phục vụ của chị N. và lao tới tát vào mặt chị một cái như trời giáng.

Tối 11/8, Khánh đã gọi điện xin lỗi chị N, và cử một số nhân viên của cửa hàng mình đến tận nhà chị N. để xin lỗi.

Nữ sinh 17 tuổi ở Đồng Nai bị bắn chết

Tối 11.8, nữ sinh lớp 11 đang ở nhà người thân tại ấp 11 (xã Bình Sơn, huyện Long Thành) thì T. tìm đến. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn. T. dùng súng bắn nữ sinh khiến nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng súng nổ, nhiều người chạy đến kiểm tra thì phát hiện T. cầm súng tháo chạy ra khỏi nhà và hướng về xã Suối Trầu.

Nhận tin báo, công an địa phương lập tức truy bắt nghi can. Khi lực lượng Công an xã Bình Sơn tổ chức truy đuổi, T. bắn 2 phát súng để chống trả, may mắn không trúng ai.

 Tối  cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai tìm thấy thi thể nghi can N.T.T. (34 tuổi) tại khu vực rẫy khoai mì ở xã Suối Trầu (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). T. được cho là nghi can dùng súng bắn chết nữ sinh 17 tuổi.

Bị phê “lý lịch xấu” vì gia đình không có 12 triệu đóng tiền làm đường

Chiều 7/8, anh Nguyễn Danh Cường (ở xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương) chia sẻ trên mạng xã hội về việc em gái học xong đại học xin xác nhận sơ yếu lý lịch ở UBND xã bị phê “lý lịch xấu”.

Cụ thể, Phó Chủ tịch xã An Bình Trương Phúc Thực có bút phê: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương” vào sơ yếu lý lịch của chị N.T.Q (em gái anh Cường – PV).  Theo anh Cường, nguyên nhân PCT ghi bút phê nói trên gia đình anh không có đủ 12 triệu đóng tiền làm đường.

Nóng trong tuần: “Thượng đế” tát nữ nhân viên mang bầu và cái kết - 2

Bút phê của Phó chủ tịch xã An Bình, Nam Sách, Hải Dương

Ngày 8/8, Ông Lê Văn Ngoãn, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cho hay, qua báo chí, Sở đã nắm được thông tin sơ bộ về việc Phó chủ tịch xã An Bình (Nam Sách, Hải Dương) bút phê “lý lịch xấu” vào sơ yếu lý lịch của chị N.T.Q.

“Nếu đúng thông tin như báo chí nêu, việc Phó chủ tịch xã phụ trách mảng tư pháp bút phê vào lý lịch của người dân như vậy là sai so với các quy định hiện hành”, ông Ngoãn khẳng định.

Tại Hà Nội, cũng xảy ra việc “phê lý lịch xấu” cho tân sinh viên do gia đình chưa đóng tiền nông thôn mới.

Ngày 8/8, anh Ngô Việt A (trú tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội lên trụ sở UBND xã Duyên Hà xin xác nhận sơ yếu lý lịch để hoàn thiện hồ sơ nhập học đại học sắp tới. Tại bộ phận tiếp dân của ủy ban xã này, cán bộ tiếp dân đã nói do gia đình anh Việt A. chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới nên chưa thể xác nhận ngay.

Cụ thể, các khoản tiền gia đình anh Việt A. chưa đóng cho địa phương gồm gồm tiền làm đường 1,2 triệu đồng, tiền điện chiếu sáng 520.000 đồng.

Đến ngày 9/8, tân sinh viên này tiếp tục lên xin xác nhận, phía xã đã phê nội dung: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương"- ông Nguyễn Đăng Huấn, Chủ tịch UBND xã Duyên Hà đã ký và đóng dấu xác nhận vào hồ sơ.

Chốt mức tăng lương 2018

Sáng ngày 7/8, cuộc họp lần 3 của Hội đồng tiền lương Quốc gia về mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2018 đã kết thúc. Các bên đại diện cho người lao động và doanh nghiệp đã thống nhất với mức đề xuất tăng là 6,5 % so với lương tối thiểu vùng 2017.

Nóng trong tuần: “Thượng đế” tát nữ nhân viên mang bầu và cái kết - 3

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng 2018

 “Sau nhiều tranh luận của các bên, chúng tôi đã tìm ra sự thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5%. Đây là kết quả của cuộc bỏ phiếu của Hội đồng tiền lương Quốc gia. Căn cứ vào mức đề xuất này, Hội đồng sẽ làm báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 thời gian tới”, ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, cho hay.

Cụ thể, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là:

Vùng I: Tăng từ 3.750.000 đồng lên 3.980.000 đồng

Vùng II: Tăng từ 3.320.000 đồng lên 3.530.000 đồng

Vùng III: Tăng từ 2.900.000 đồng lên 3.090.000 đồng

Vùng IV: Tăng từ 2.580.000 đồng lên 2.760.000 đồng

Ông Đoàn Ngọc Hải “tái xuất” dẹp vỉa hè

Sau khoảng 4 tháng tạm ngưng ra quân dẹp vỉa hè, tối 7.8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM đã xuống đường trở lại để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Nóng trong tuần: “Thượng đế” tát nữ nhân viên mang bầu và cái kết - 4

Ông Đoàn Ngọc Hải tái xuất xử lý lấn chiếm vỉa hè

Tại các tuyến đường Lê Duẩn, Hoàng Sa, Trần Cao Vân… nhiều trường hợp ô tô hạng sang đậu chiếm vỉa hè, quán nhậu chiếm phần đường của người đi bộ đều bị đoàn kiểm tra lập biên bản, xử lý.

Trước đó, 4/8, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ mong muốn “toàn quyền xử lý” để dẹp vỉa hè.

Kế hoạch lập lại trật tự đô thị vỉa hè của quận 1 được thực hiện sau Tết Nguyên đán 2017. Sau 3 tháng ra quân rầm rộ, đoàn liên ngành tạm dừng ra quân gần 4 tháng để giao lại cho các phường quản lý.

Dịch sốt xuất huyết hoành hành, bệnh nhân nằm la liệt ngoài hành lang

Hiện tại, cả nước đã có 78.000 người mắc sốt xuất huyết, 22 người chết, trong đó TP.HCM có trên 15.000 người, Hà Nội có trên 13.000 người mắc, 5 ca tử vong.

Nóng trong tuần: “Thượng đế” tát nữ nhân viên mang bầu và cái kết - 5

Phòng bệnh quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết tăng cao

Tại Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, đã ghi nhận thêm 2.700 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Các bệnh viện ở Hà Nội hầu như quá tải về bệnh nhân sốt xuất huyết.

Để khống chế dịch SXH, ông Hạnh cho biết, ngành y tế Hà Nội đã tung vũ khí mật. Cụ thể: Thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch SXH. Các đội xung kích này gồm thanh niên địa phương có sức khỏe, được tập huấn kỹ thuật, thông thạo địa hình đến các gia đình để tuyên truyền, diệt bọ gậy. Mỗi đội xung kích chỉ quản lý từ 30 đến 50 hộ gia đình, mỗi tuần đều đến các hộ gia đình để kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, các quận/huyện cũng đã thành lập Tổ giám sát phòng, chống dịch SXH để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên toàn địa bàn thành phố, Hà Nội.

Tạm đình chỉ vụ án hoa hậu Phương Nga

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung.

Trước đó, ở phiên xử lần thứ 2 vào ngày 29/6, HĐXX đã cho trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 9 vấn đề. Tuy nhiên, thời gian 1 tháng theo luật định là không đủ để cơ quan điều tra kịp điều tra bổ sung theo quyết định của TAND TP.HCM.

Nóng trong tuần: “Thượng đế” tát nữ nhân viên mang bầu và cái kết - 6

Cơ quan điều tra ký quyết định tạm đình chỉnh vụ án Phương Nga lừa đảo

Trong 9 vấn đề HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung có việc thời điểm tạo lập hợp đồng mua bán nhà và trò của đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung (bạn Nga), bức thư thông cung, xác định lời khai của Nga về 17 lần xuất cảnh cùng ông Cao Toàn Mỹ.

Ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục “tái xuất” giữa đêm mưa, xe biển đỏ bị ”trảm”

Dù trời mưa nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục “tái xuất” giành lại vỉa hè cho người đi bộ, nhiều xế hộp,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN