Nóng trong ngày: Diễn biến bất ngờ vụ án vỡ đường ống sông Đà

Nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội bị khởi tố vì vi phạm liên quan đến đường ống nước sông Đà, kiều nữ điều bạn đi bán dâm nhận kết đắng, “phi công trẻ” tống tiền người tình 41 tuổi…là những thông tin nóng nhất trong ngày.

Nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội bị khởi tố

Chiều 22.5, nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phí Thái Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Vinaconex.

Nóng trong ngày: Diễn biến bất ngờ vụ án vỡ đường ống sông Đà - 1

Liên quan đến vụ vỡ đường ống nước sông Đà, ông Phí Thái Bình, Nguyên PCT TP Hà Nội bị khởi tố (ảnh minh họa)

Cùng với ông Bình, còn có ông Nguyễn Văn Tuân, nguyên Tổng giám đốc Vinaconex, cùng 5 bị can khác cũng bị khởi tố về tội danh trên. Các Quyết định khởi tố bị can đã được gửi sang Viện KSND Tối cao chờ phê chuẩn.

Trước đó, tháng 11. 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Vinaconex, đề nghị truy tố 9 bị can về tội danh trên.

Sự thật vụ người dân “hôi của” sau tai nạn 2 người chết

Ngày 22.5, UBND xã Quy Hậu đã có văn bản thông tin chính thức về vụ việc người dân địa phương bị cho là “hôi của” sau tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ UBND xã Quy Hậu, hồi 00h ngày 18.5, một chiếc xe tải chở cám không may đâm vào vách núi tại địa phận dốc Quy Hậu (xã Quy Hậu) làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng là anh Bùi Duy Hùng.

Nóng trong ngày: Diễn biến bất ngờ vụ án vỡ đường ống sông Đà - 2

Xe chở cám đâm vào vách núi

Do chiếc xe đâm vào vách núi nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình, cùng Công an huyện Tân Lạc đã phối hợp cùng công an xã, dân quân tự vệ xã tập trung bốc dỡ số bao tải hàng hóa (cám công nghiệp) đã vùi lấp hết buồng lái xuống để cứu người còn mắc kẹt bên trong.

Trong suốt quá trình cơ quan chức năng làm nhiệm vụ, không có tình trạng người dân tự ý lấy hàng hóa của xe gặp nạn mang đi.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đại diện ủy quyền của chủ chiếc xe tải chở cám là ông Cao Đăng Nhã (em trai chủ xe tải gặp tai nạn) tới hiện trường thông báo thuê người người bốc vác số cám tại còn nguyên vẹn tại hiện trường. Số cám bị rách, bị ướt rơi vãi ra đường chủ cửa hàng không lấy lại và cho người được thuê bốc hàng lấy mang về.

Tin mới nhất về sức khỏe của tài xế gây tai nạn 13 người chết ở Gia Lai

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) làm 13 người thiệt mạng hôm 7.5, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, tài xế Võ Văn Quý (27 tuổi, quê Bình Định, lái xe tải trong vụ tai nạn) đã được chuyển viện lên tuyến trên là Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào trưa 22.5.

Nóng trong ngày: Diễn biến bất ngờ vụ án vỡ đường ống sông Đà - 3

Hiện trường vụ tai nạn xe khách 13 người chết ở Gia Lai

Theo ông Mỹ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa nguồn lực và trang thiết bị để cứu chữa tài xế trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau 15 ngày nằm viện, tài xế Quý vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, chưa qua cơn nguy kịch.

Trước đó, thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, theo kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), mẫu thử máu lần 2 của tài xế Võ Văn Quý cũng cho kết quả là không chứa ethanol hay các chất ma túy thường gặp.

Điều bạn gái bán dâm, kiều nữ nhận kết đắng

Ngày 22.5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm đối với Hồ Thị Châu (SN 1984, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo điều tra, Châu đang trong thời gian chờ thi hành bản án 9 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm” nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Nóng trong ngày: Diễn biến bất ngờ vụ án vỡ đường ống sông Đà - 4

Đang bán dâm cho khách tại nhà nghỉ, Châu và bạn bị cảnh sát bắt quả tang. (Ảnh minh họa)

Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, từ đầu năm 2017, để có tiền ăn tiêu, Châu đã đi bán dâm. Châu biết đối tượng Lưu Viết Tùng (SN 1991, ở tỉnh Thái Nguyên) môi giới mại dâm qua mạng xã hội Zalo nên đã gọi điện liên lạc xin Tùng cho đi bán dâm.

Biết Châu đi bán dâm nhờ sự môi giới của Tùng, bạn của Châu là H.V đã xin số điện thoại của Tùng để xin đi bán dâm.

Tùng dùng nhiều số điện thoại để giao dịch với khách mua dâm. Tùng cũng giao cho Châu cầm điện thoại để liên hệ với khách địa điểm bán dâm. Mỗi lần bán dâm, các cô gái sẽ thu của khách 300.000 đồng và tự cắt lại 100.000 đồng để Châu chuyển cho Tùng.

Chiều 25.4, Châu nhận được điện thoại của 2 vị khách hẹn mua dâm. Châu đã điều H.V đi bán dâm cùng mình. Tại nhà nghỉ, một khách mua dâm đã đưa cho H.V số tiền 600.000 đồng và “bo” thêm 200.000 đồng nữa.

Khi Châu và H.V đang “vui vẻ” với khách thì bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm bắt quả tang.

"Phi công trẻ" dùng clip ân ái tống tiền người tình 41 tuổi

Ngày 22.5, Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Trần Quốc Phong (30 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Phong và chị Phan (41 tuổi, tên đã thay đổi) có quan hệ tình cảm. Nhiều lần hẹn hò ở nhà nghỉ, Phong dùng điện thoại di động quay lại cảnh ân ái của cả hai.

Mới đây cả chuyện tình cảm rạn nứt với nhiều mâu thuẫn, Phong dùng chính clip nhạy cảm để tống tiền chị Phan. Vì lo sợ, nên ngày 28-4, chị Phan có đưa cho Phong một số tiền để người này im lặng.

Tuy nhiên, Phong tiếp tục “vòi” tiền. Bất đắc dĩ, người phụ nữ phải báo công an.

Chiều 18.5, khi Phong đang nhận tiền từ tay chị Phan tại một quán cà phê trên đường Trần Bình Trọng (phường 1, quận 5) thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Bắt đối tượng vào trường học nghi sờ soạng học sinh

Liên quan đến sự việc nam thanh niên lạ mặt đột nhập Trường tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai, HN) nghi có hành vi dâm ô học sinh, trao đổi với PV sáng 22.5, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm.

Nóng trong ngày: Diễn biến bất ngờ vụ án vỡ đường ống sông Đà - 5

 Nhà trường và công an bác thông tin xảy ra hiếp dâm tại Trường tiểu học Mai Động

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một đối tượng nam đột nhập Trường tiểu học Mai Động kéo học sinh nữ của trường vào nhà vệ sinh để xâm hại. Thậm chí có người dùng Facebook còn thông tin đối tượng lôi học sinh vào nhà vệ sinh hiếp dâm.

Trao đổi với PV sau đó, bà Bùi Thị Thu Thanh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, có việc một nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào trường hôm 16.5.

Tuy nhiên, bà Thanh khẳng định, không có việc học sinh nhà trường bị đối tượng lạ mặt hiếp dâm như thông tin trên mạng Facebook. “ Đối tượng vào được trường và có hành vi sờ thôi thì các học sinh của trường đã thoát ra luôn”, bà Thanh thông tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định (T/H) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN