Nóng nhất tuần: Tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách

Tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách; Phát hiện một phần thi thể người trong chiếc ba lô mới; Chốt phương án nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 chính thức… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách

Rạng sáng 10/12, chị Hương (tên nhân vật đã được thay đổi) đặt dịch vụ “xe ôm công nghệ Uber”. Trên đường đi, thấy nữ hành khách xinh đẹp, tài xế Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM) nảy sinh ý định cướp tài sản, hiếp dâm khách nữ này.

Nóng nhất tuần: Tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách - 1

Nguyễn Dương Khánh đang bị tạm giữ hình sự để điều tra (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Khánh sau đó chạy xe lòng vòng, giả vờ lạc đường nên mượn điện thoại của khách để dò bản đồ. Đến một bãi đất trống, Khánh rút dao ra khống chế, hiếp dâm nữ hành khách.

Sau khi được thả, chị Hương kể lại toàn bộ sự việc cho bạn trai nghe. Sau đó, chị Hương và bạn trai đã hẹn gặp Khánh để thương thuyết về việc chuộc điện thoại. Tại đây, chị Hương cùng bạn trai đã khống chế được Khánh và giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nói về vụ việc trên, đại diên Uber Việt Nam cho biết những gì diễn ra thật kinh khủng và không có chỗ trong cộng đồng. Uber đã khóa tài khoản của đối tác tài xế liên quan.

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Mậu Tuất 2018

Ngày 15/12, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Tư, ngày 14/2/2018 (ngày 29 tháng Chạp) đến hết thứ Ba, ngày 20/2/2018 (ngày 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Nóng nhất tuần: Tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách - 2

Nghỉ Tết từ ngày 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng Âm lịch (Ảnh: Hồng Phú)

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

UBKT Trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ

Tại kỳ họp 20 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/12 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã chỉ rõ hàng loạt vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ.

Trong đó có ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016; ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016; ông Phạm Văn Vọng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015; ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Người dân Vĩnh Phúc bắt được rắn “khủng”

Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người dân xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng kích điện vây bắt một con rắn “khổng lồ”.

Theo clip, người dân tri hô nhau vây bắt một con rắn chui dưới tấm sắt lớn. Một người kích điện khiến rắn bị tê liệt. Sau đó, mọi người lôi con rắn ra khỏi nơi ẩn nấp và cho vào bao tải.

Theo anh Hà Minh Đức (34 tuổi, quê Thái Nguyên, người quay clip), khi con rắn được kéo ra, ai cũng giật mình trước độ "khủng" của nó.

“Con rắn dài khoảng hơn 4m, thân to như bắp đùi người lớn. Bụng rắn màu trắng, thân màu đen với các vằn trắng. Con rắn nặng ước chừng khoảng 20kg. Một số người cho rằng đây là rắn hổ mang chúa”, anh Đức cho hay.

Trước thông tin người dân bắt được rắn khủng, ông Lý Văn Lương (Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh) cho hay, khi công an xã xuống làm việc với nhóm người được cho là bắt được rắn thì những người này không thừa nhận bắt rắn và nói chỉ nghe kể qua về sự việc.

Phát hiện một phần thi thể người trong chiếc ba lô mới

Trưa 16/12, khi đi thu rác tại đường Thuận Giao 9 (thị xã Thuận An, Bình Dương), một nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện chiếc ba lô còn mới trong thùng rác.

Nóng nhất tuần: Tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách - 3

Công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện phần thi thể người trong ba lô 

Nghi ngờ ba lô chứa đồ lạ, người này mở ra kiểm tra thì sửng sốt phát hiện bên trong là phần đầu của một nam thanh niên chừng 30 tuổi cùng lá phổi.

Chiều 17/12, Phó giám đốc Công an Bình Dương cho biết vì phần đầu nạn nhân có vết thương lớn nên sẽ cho khâu lại như khuôn mặt ban đầu rồi công bố hình ảnh để mọi người nhận diện. Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên công an sẽ nỗ lực khẩn trương làm rõ.

Khởi tố, bắt giam chủ xe cẩu chém tài xế liên quan đến BOT Cai Lậy

Ngày 12/12, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Vương Quốc Tân (34 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Trước đó, anh Tân cùng một nhóm tài xế tìm gặp Tú để nói chuyện về việc cẩu ô tô của một người đã đậu xe để phản đối tại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 1/12. Tại đây, Tú đã lấy cây rựa chém vào tay anh Tân khiến nạn nhân phải đi cấp cứu.

Vụ đầu người trong thùng rác: Công an khâu vá, tái tạo lại mặt nạn nhân

Liên quan đến vụ phát hiện đầu người trong thùng rác, cơ quan điều tra cho biết đang khâu vá vết thương, tái tạo khuôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN