Nóng nhất tuần: Khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam; BOT Cai Lậy tạm dừng hoạt động sau quyết định của Thủ tướng… là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua 2 nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên UBTVQH, về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng - ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra do liên quan đến 2 vụ án kinh tế lớn khi làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN).

Nóng nhất tuần: Khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng - 1

Ông Đinh La Thăng

Ngay sau đó, ông Đinh La Thăng cũng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

1 ngày sau, 9/12, em trai ông Đinh La Thăng là ông Đinh Mạnh Thắng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Thắng là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.

Cơ quan điều tra xác định ông Thắng có sai phạm có liên quan đến vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra Tổng công ty xây lắp dầu khí VN.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKTTW cho rằng việc xem xét kỷ luật, khởi tố và bắt giam ông Đinh La Thăng đã được Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan làm rất thận trọng.

BOT Cai Lậy tạm dừng hoạt động sau quyết định của Thủ tướng

Chiều tối 4/12, Thường trực Chính phủ đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan cùng với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang để tìm giải pháp cho dự án trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Nóng nhất tuần: Khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng - 2

BOT Cai Lậy tạm dừng hoạt động sau quyết định của Thủ tướng

Sau khi nghe Bộ GTVT và các cơ quan liên quan, tỉnh Tiền Giang báo cáo các phương án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận chỉ đạo về vấn đề trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Theo đó, Thủ tướng kết luận việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT là hoàn toàn đúng đắn và cần tiếp tục hình thức này để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại. Tinh thần là có những vấn đề đúng pháp luật, đúng quy trình nhưng không phù hợp thực tiễn, không hợp lòng dân thì vẫn phải nghiêm túc lắng nghe, cầu thị tiếp thu để sửa chữa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm dừng thu phí trong vòng 1 - 2 tháng và giao Bộ GTVT đánh giá toàn diện và đề xuất phương án xử lý, kết hợp với tỉnh Tiền Giang xử lý cụ thể trên tinh thần hợp lý, hợp tình, hợp lòng dân.

Nghe tin Trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang) tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng, người dân và tài xế đã tỏ ra vui mừng.

Bé trai 10 tuổi bị bố đánh đập dã man, Chủ tịch Hà Nội lên tiếng

Tuần qua, dư luận xôn xao trước câu chuyện về một bé trai tại Hà Nội đột nhiên xuất hiện tại nhà ông bà nội với một cơ thể chằng chịt vết thương, cũ có, mới có, theo bác sĩ, cháu bé còn bị rạn xương sườn.

Đứa trẻ tội nghiệp ấy là T.G.K (10 tuổi). K khẳng định những vết thương trên cơ thể là do bị bố và mẹ kế đánh nhiều lần.

Nóng nhất tuần: Khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng - 3

Cháu bé Trần Hoài Nam bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành

Bố đẻ cháu bé - Trần Hoài Nam (SN 1983, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) đã bị tạm giữ hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận lý do đánh cháu K là do cháu quá nghịch dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Nam cũng thừa nhận hành vi bắt con trai nằm sấp xuống đất rồi dùng roi tự chế (kết bằng nhiều móc quần áo) để đánh con. Ngoài ra, Nam còn dùng chân đạp vào người con khi cháu bé đang đứng sát tường.

Me kế cháu K cũng thừa nhận đã cầm đũa vụt vào mặt cháu vì cháu bé ăn vụng thịt bò.

Ngày 9/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, sớm có kết luận và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trong vụ việc này.

Giải Vietlott “khủng” vuột khỏi tầm tay chỉ vì 1 con số

Một người chơi đã mua xổ số Vietlott tại một điểm bán hàng trên đường Hàm Nghi, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào ngày 7/12.

Tấm vé này chỉ sai khác một đơn vị tại một cặp số so với bộ số để trúng jackpot “khủng” 140 tỉ đồng.

Hụt giải jackpot 1, chủ nhân tấm vé này vẫn may mắn trúng jackpot 2 với trị giá giải thưởng gần 4,8 tỉ đồng. Bởi, theo quy định, Vietlott còn quay một con số đặc biệt để xác định jackpot 2, và con số quay được chính là số mà khách hàng đã lựa chọn.

Cái chết của cháu bé 20 ngày tuổi qua lời bà nội

Liên quan tới cái chết của bé gái 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa), ngày 6/12, bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình, bà nội cháu bé) đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Giết người”.

Nóng nhất tuần: Khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng - 4

Bà Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an

Theo Công an Thanh Hóa, bà Xuân khai nhận, ngày 25/11, bà vừa bế cháu vừa xem ti vi. Sau đó bà bước từ nhà ra ngoài và bị hẫng chân, ngã chúi người về phía trước.

Cú ngã bất ngờ khiến cháu bé văng khỏi tay bà và rơi mạnh xuống đất, bà Xuân cũng ngã theo và đè lên người cháu bé. Khi ngồi dậy, bà Xuân thấy cháu thoi thóp, sữa từ miệng trào ra ngoài.Cho rằng cháu sẽ không qua khỏi, bà Xuân lấy chăn trùm lên mặt cháu rồi đưa ra ngoài đường bỏ vào túi nilon có sẵn ở đó.

“Sau khi giấu cháu bé, bà Xuân quay về tạo hiện trường giả bị 2 đối tượng bắt cóc cháu bé”, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về lời khai ban đầu của bà Xuân.

Theo Công an Thanh Hóa, kết quả điều tra xác định, nguyên nhân khiến cháu bé tử vong là ngạt cơ học do cản trở đường hô hấp trên.

Nghi can gây ra cái chết oan uổng của bé gái 20 ngày tuổi là bà nội

Cơ quan điều tra xác định, bé gái 20 ngày tuổi không bị bắt cóc như bà nội khai báo, nghi can gây ra cái chết của bé gái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN