Nóng 24h qua: Xét xử đối tượng dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử

Xét xử vụ dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử; Thuê một công ty đánh sập lâu đài của Tàng "Keangnam”; Lan truyền thông tin ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó chánh thanh tra TP.HCM,... là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xét xử kẻ dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử

Ngày 18-1, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử vụ án dâm ô trẻ em đối với bị cáo Hữu Bê (57 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau).

Đây là vụ án gây chấn động dư luận vì nạn nhân là bé gái chưa đủ 13 tuổi, học sinh lớp 5 và đã tự tử sau khi đi tố cáo kẻ xâm hại mình.

Nóng 24h qua: Xét xử đối tượng dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử - 1

Bị cáo Bê vẫn quanh co chối tội

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-9-2016, bà HTL (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đến Công an xã Tân Lộc tố giác việc con gái mình là HMK bị Bê xâm hại.

Vụ việc được Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra, tuy nhiên đến ngày 19-12-2016, Công an tỉnh Cà Mau lại có quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng lời khai của K. không có tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của bị cáo.

Đến ngày 10-2-2017, gia đình tá hỏa phát hiện bé K. tự tử. Trước đó K. đã để viết lại việc đã bị Bê xâm hại như thế nào và để lại thư tuyệt mệnh với nội dung chết không nhắm mắt nếu vụ việc không được làm rõ.

Vào tháng 4-2017, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu chỉ đạo các cơ quan khẩn trương điều tra làm rõ cái chết của bé K.

Thuê một công ty đánh sập lâu đài của Tàng "Keangnam"

Lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa tiết lộ số tiền thuê Công ty TNHH Xây Dựng Sơn Thành để "đánh sập" tòa nhà 7 tầng của Tàng "Keangnam".

Ông Phạm Đức Chính - Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết: "Trước khi đi đến quyết định phá bỏ ngôi nhà 7 tầng của Tàng "Keangnam", tỉnh và huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp để bàn và xem xét nên phá bỏ hay phát mại để sung công quỹ nhà nước tránh lãng phí. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của tỉnh Sơn La vẫn là phá bỏ tòa nhà để trồng cây xanh chứ không bán, không cho ai xây dựng gì ở đấy nữa".

Nóng 24h qua: Xét xử đối tượng dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử - 2

"Lâu đài ma túy" sau khi bị phá so với trước khi chưa phá.

Theo ông Chính, đây lại là tài sản hình thành từ buôn bán ma túy mà có. Lớp trẻ đang ngóng vào buôn bán ma túy để làm giàu bất chính. Họ coi ngôi nhà như hình ảnh "thành đạt" của trùm ma túy Tàng "Keangnam", điều đó rất nguy hiểm. Do vậy, huyện quyết định không để một "biểu tượng, tượng đài" về buôn bán ma túy như tòa nhà của Tàng "Keangnam" tồn tại trên địa bàn Sơn La.

Thực hư thông tin ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Chánh thanh tra TP.HCM

Từ ngày 17/1, một số trang mạng đã lan truyền thông tin ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, được bổ nhiệm làm Phó chánh thanh tra TP.HCM, sau khi ông này có đơn xin từ chức. Vậy thực hư chuyện này như thế nào?

Nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, thông tin ông Đoàn Ngọc Hải làm Phó Chánh Thanh Tra TP là “tin bịa”. “Toàn bộ tin này là sai sự thật” - vị này cho hay.

Nóng 24h qua: Xét xử đối tượng dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử - 3

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông không biết về thông tin mình làm Phó chánh thanh tra.(Ảnh: PL.TPHCM)

Nguồn tin này cũng cho biết, khi ông Đoàn Ngọc Hải có đơn xin từ chức UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ làm việc với ông Hải để nắm bắt tâm tư tình cảm và Sở Nội vụ đã thực hiện việc này. Hiện nay đang trình Ban Thường vụ Thành ủy để xem xét.

Trả lời Pháp Luật TPHCM qua điện thoại, ông Đoàn Ngọc Hải cho hay ông không biết về việc này.

"Quyết định là của tổ chức, tôi chưa biết gì về việc này cả", ông Hải cho biết.

Cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (18-1-2018).

Nóng 24h qua: Xét xử đối tượng dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử - 4

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thanh Hóa bị cách chức

Trước đó, chiều ngày 17-12, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương đã có tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

PGS Bùi Hiền khẳng định sẽ báo công an nếu ông tiếp tục bị thóa mạ

PGS Bùi Hiền, tác giả công trình cải tiến tiếng Việt cho biết, khoảng thời gian sau khi được cấp giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm cải tiến chữ viết tiếng Việt, ông không thấy phiền toái gì. Trái lại, ông tự hào vì ông đã có tác phẩm của riêng mình.

Cũng theo PGS Bùi Hiền, đến nay vẫn chưa thấy có người xin phép ông sử dụng bộ chuyển đổi cải tiến tiếng Việt.

Nóng 24h qua: Xét xử đối tượng dâm ô bé gái lớp 5 khiến nạn nhân tự tử - 5

PGS Bùi Hiền khẳng định sẽ kiện nếu ông tiếp tục bị thóa mạ.

“Ai xin phép cũng được, không xin phép cũng không sao. Tôi không có ý xin giấy chứng nhận bản quyền để giữ khư khư tác phẩm là của riêng mình. Mục đích của tôi là để giảm gánh nặng học tập cho người Việt Nam. Tuy vậy, nếu tiếp tục dùng chữ của tôi rồi chửi tôi, thóa mạ tôi, tôi sẽ báo công an truy tìm”, ông Hiền nói.

Tác giả chữ cải tiến tiếng Việt cho biết, bản quyền chữ cải tiến tiếng Việt là sản phẩm của riêng ông. Vì thế, ai quan tâm thì cứ phát biểu tranh luận không được chỉ trích hay thóa mạ tác giả. Bởi vì thóa mạ người khác là xâm phạm quyền con người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN