Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong

Tình tiết mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong; Chủ con trăn trong clip “bé trai cưỡi trăn khủng” bị phạt… là những tin nóng 24h qua.

Tình tiết mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong

Liên quan vụ giết người, đốt xe khiến một giám đốc tử vong, ngày 18.10, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ các nghi phạm Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, ở Bà Rịa - Vùng Tàu), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và 3 nghi phạm khác.

Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong - 1

 6 nghi can có liên quan.

Tại trụ sở công an, bước đầu Trang khai không hài lòng khi cha ruột là ông Trần Văn Ri (Giám đốc công ty ở TP.HCM) có tình cảm và chia nhiều tài sản cho bà Võ Thị Chiến (Phó giám đốc công ty).

Theo đó, bà Chiến là con nuôi nhưng lại có quan hệ bất thường với ông Ri, chi phối quyền lực và thâu tóm kinh tế trong gia đình.

Vì quá uất ức, Trang nói với Chung (tài xế riêng của ông Ri) thuê giang hồ "xử" bà Chiến với giá 300 triệu đồng. Riêng Huy nói với Lộc được trả từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng sau khi phi vụ thành công.

Sau đó, tối 4.10, nhóm đối tượng tấn công chiếc xe chở bà Chiến và ông Ri sau đó đổ xăng đốt xe. Do bị thương nặng ông Ri tử vong.

Chủ con trăn trong clip “bé trai cưỡi trăn khủng” bị phạt nặng

Liên quan đến clip “bé trai cưỡi trăn khủng” gây xôn xao trên mạng, ngày 18/10, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Hà Long (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) xác định được hộ nuôi con trăn trong clip “bé trai cưỡi trăn khủng” là ông Nguyễn Văn Cao (47 tuổi, trú tại xã Hà Long).

Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong - 2

Hình ảnh bé trai cưỡi trăn gây xôn xao dư luận.

Đoàn kiểm tra đã xử phạt hành chính ông Cao 3 triệu đồng theo quy định của Chính phủ quy định về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Về hình ảnh cháu bé cưỡi trăn xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Văn Cao cho hay: Cháu bé cưỡi trăn là cháu ngoại gần nhà sang chơi. Tuy nhiên gia đình ông không biết ai quay chụp rồi tung lên mạng xã hội.

Giám đốc nhậm chức 17 ngày nhận 20 giấy triệu tập của toà án

Tại buổi làm việc của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân với Đoàn ĐBQH TP.HCM ngày 18.10, ông Dư Huy Quang, Giám đốc văn phòng đăng ký (VPĐK) Đất đai TP.HCM cho biết, ông mới nhậm chức Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố 17 ngày nhưng đã nhận 20 giấy triệu tập của toà án liên quan đến việc khởi kiện về cấp giấy tại các chi nhánh VPĐK đất đai ở các quận, huyện.

Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong - 3

Ông Dư Huy Quang, Giám đốc VPĐK đất đai TP phát biểu tại cuộc họp.

Ông Quang thông tin, Sở TNMT vừa thực hiện ủy quyền cho VPĐK được ký cấp giấy chứng nhận mà không phải qua sở như trước đây. Điều này đã rút ngắn được rất nhiều thời gian giải quyết hồ sơ.

Theo lãnh đạo VPĐK đất đai thành phố,nếu phân cấp thì giám đốc các chi nhánh cũng sẽ chịu trách nhiệm với các hồ sơ đã ký vì thực tế rất nhiều trường hợp các chi nhánh bị kiện ra tòa thì giám đốc VPĐK phải đứng ra nhận trách nhiệm.

2 nữ hộ sinh ngủ khi thai phụ vỡ ối, thai nhi tử vong

Liên quan tới sự việc trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video tố ê kíp trực phụ sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tắc trách khiến bé gái sơ sinh tử vong, ngày 18.10, bác sĩ Trần Văn Thích, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận ê kíp trực đã chậm trễ trong vụ cháu bé sơ sinh do thai phụ Nguyễn Thị Hải (33 tuổi) sinh tử vong.

Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong - 4

Người nhà bức xúc việc chậm trễ của ê kíp trực (ảnh cắt từ video clip).

Bác sĩ Thích cho biết, sau khi người nhà thông báo thai phụ vỡ ối, 2 nữ hộ sinh trong ê kíp trực vẫn đang ngủ, quá trình chuẩn bị mất khoảng 7 phút là đưa vào phòng sanh. Hơn 20 phút sau, cháu bé được sinh ra nhưng đã tử vong trước đó. Bệnh viện sẽ có hình thức kỷ luật đối với ê kíp trực.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận về cuộc họp Hội đồng chuyên môn liên quan đến cháu bé tử vong sơ sinh trong khi chuyển dạ nghi sa dây rốn bên ngôi. Quá trình theo dõi sản phụ từ lúc vỡ ối đến khi sanh chưa sát. Quá trình sổ thai quá nhanh nên không tiên lượng được độ nặng để xử trí.

Hà Nội di dời 1.300 cây cổ thụ để mở rộng đường vành đai

Sáng 18.10, Hà Nội bắt đầu di dời gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng để phục vụ mở rộng đường đường vành đai 3. Cây xanh đầu tiên bị chặt hạ thuộc đoạn ngã ba Phạm Văn Đồng – Trần Quốc Hoàn. Sau khi chặt 1 cây ở ngã ba này, xe nâng tiếp tục di chuyển về ngã ba Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng để chặt điểm một số cây xà cừ.

Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong - 5

Đơn vị thi công chặt hạ điểm tại 2 điểm với tổng số 14 cây trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Đại diện Công ty cổ phần Beepro (đơn vị chịu trách nhiệm cắt tỉa và di dời hàng cây cổ thụ trên đường Phạm Văn Đồng) cho biết, đây là dự án cây xanh trọng điểm lớn nhất cả nước, với tiêu chí hạn chế tối đa việc chặt cây xanh, trong số gần 1.300 cây, thành phố quyết định di chuyển gần 1.000 cây. Những cây sâu, cong, nghiêng mục sẽ bị chặt hạ.

Truy thủ phạm khiến máy bơm “quái vật bó tay”, phố ngập như sông

Trưa 18.10, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức họp để thông tin vụ đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ngập như sông dù có máy bơm “quái vật” hoạt động.

Nóng 24h qua: Tiết lộ mới vụ con gái thuê giang hồ đốt ô tô khiến cha tử vong - 6

 Máy bơm “khủng” trước đó có 8 lần thử nghiệm, hút nước thành công trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, đơn vị đầu tư máy bơm “quái vật” hút nước đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết, máy bơm đi vào hoạt động và 8 lần thử nghiệm thành công. Trong đó, máy bơm đã thử nghiệm trận mưa lớn là 125mm và sau 255 phút vận hành thì đã kiểm soát ngập trên toàn tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

“Tuy nhiên, rất là vô lý khi trận mưa trưa 17.10, mưa kéo dài chỉ 45 phút với vũ lượng 45mm thì đường này bị ngập. Chúng tôi thấy bất ngờ và đi kiểm tra, khi lật 4 hố ga lên thì rác rất nhiều. Hiện chúng tôi vẫn đang cùng với các công nhân thoát nước tìm kiếm xem dưới cống có vật gì khác không”, ông Cường nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN