Nóng 24h qua: Sốc với kết quả thực nghiệm "xe 70 lít đổ được gần 80 lít xăng"

Kết quả thực nghiệm đầy bất ngờ vụ ô tô 70 lít đổ được gần 80 lít xăng; nữ điều dưỡng phát thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai; hàng loạt bãi xe “vua” đóng cửa sau “lệnh” của ông Đoàn Ngọc Hải … là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Kết quả thực nghiệm đầy bất ngờ vụ ô tô 70 lít đổ được 80 lít xăng

Sáng 12/1, dưới sự chứng kiến của đại diện Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu số 1 Petrolimex; ông Đoàn Đức Thắng; đại diện Đội Quản lý thị trường số 2; đại diện Chi cục đo lường Hà Nội, Cửa hàng xăng dầu số 1 Petrolimex (số 1 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thực nghiệm đổ xăng, kiểm tra dung tích thực bình xăng của chiếc ô tô Honda Accord 2.4 đời 2008, sau khi có khách hàng khiếu nại "xe 70 lít đổ được gần 80 lít xăng".

Nóng 24h qua: Sốc với kết quả thực nghiệm "xe 70 lít đổ được gần 80 lít xăng" - 1

Kết quả thực nghiệm cho thấy, chiếc xe Honda Accord 2.4 đời 2008 dung tích 70 lít có thể đổ được 81,9 lít xăng.

Để đo dung tích thực của chiếc xe, cơ quan chức năng đã rút toàn bộ nhiên liệu từ bình xăng của chiếc Honda Accord ra ngoài và dùng chiếc bình có dung tích 5 lít (đã được kiểm định theo tiêu chuẩn) đổ vào bình xăng.

Kết quả cho thấy: Dung tích đổ vào bình xăng chiếc xe Honda Accord đo được không chỉ là 70 lít mà lên tới 81,9 lít, vượt so với thông số kỹ thuật của hãng Honda công bố là 17%.

Trước đó, ông Đoàn Đức Thắng phản ánh, sáng 10/1, ông đi xe ô tô Honda Accord đời 2008 đến đổ xăng tại cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Theo ông Thắng, ô tô của ông có dung tích bình xăng là 70 lít. Thông thường khi bơm xăng từ lúc bình sắp cạn đến khi đầy thì chưa bao giờ vượt quá 1.350.000 đồng. Tuy nhiên hôm đó, dù xăng trong bình chưa kiệt ông Thắng được cây xăng thông báo là phải trả trên 1,6 triệu đồng (20.290 đồng/lít) cho hơn 79 lít xăng.

Nữ điều dưỡng phát thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai

Ngày 12/1, anh Trần Đình Trung (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã có đơn gửi nhiều cơ quan phản ánh bức xúc vì bị các y, bác sĩ Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi cấp nhầm thuốc khiến vợ anh bị hỏng thai nhi 6 tuần tuổi.

Theo lời anh Trung, trưa 10/1, vợ anh Trung – chị Lương Thị Tưởng (32 tuổi) có dấu hiệu động thai nên đến bác sĩ tư để khám. Sau đó, bác sĩ yêu cầu nhập viện.

Đến chiều cùng ngày, anh Trung đưa vợ đến nhập viện tại Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi. Sau khi được các y bác sĩ thăm khám, chẩn đoán thai nhi được 6 tuần tuổi và cho thuốc uống giữ thai thì vợ anh bình thường, không còn bị đau nữa.

Nóng 24h qua: Sốc với kết quả thực nghiệm "xe 70 lít đổ được gần 80 lít xăng" - 2

Loại thuốc nữ hộ sinh cấp cho vợ anh Trần Đình Trung khiến thai nhi bị hỏng. (ảnh: NLĐ).

Đến khoảng 9 giờ sáng 11/1, trong lúc đang nằm điều trị tại bệnh viện, vợ anh được một nữ hộ sinh tên Phan Thị Vân đến hỏi tên và cấp cho một vỉ thuốc yêu cầu phải đặt vào tử cung. Sau khi làm theo lời nữ hộ sinh, khoảng hơn 1 giờ sau, vợ anh Trung liên tục bị đau nhói ở vùng bụng. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Trung đem vỉ thuốc nữ hộ sinh cấp cho vợ hỏi nhiều người và họ khẳng định thuốc đó là dùng để phá thai chứ không phải dưỡng thai.

Sáng nay (12/1), đại diện lãnh đạo Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi thừa nhận việc cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai và gửi lời xin lỗi gia đình anh Trung.

Ông Lê Cao Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi cho biết, sự việc xảy ra là do sự nhầm lẫn của nữ hộ sinh Phan Thị Vân. Phía bệnh viện sẽ tiến hành xử lý nghiêm cá nhân sai phạm.

Được biết, Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi vừa mới đưa vào hoạt từ đầu tháng 10/2017 nhằm giảm tải cho Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Trước đó, trong các năm 2012, 2013 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng liên tục xảy ra nhiều trường hợp tử vong sản phụ và thai nhi.

Hàng loạt bãi xe “vua” đóng cửa sau “lệnh” của ông Đoàn Ngọc Hải

Sáng 12/1, hàng loạt bãi xe bị phòng, ban quận 1 như bãi xe “ngự trị” trên vỉa hè đường Nguyễn Du, bãi xe đối diện BV Nhi đồng 2, bãi xe trên đường Hải Triều (30-32 Hải Triều, phường Bến Nghé), bãi đỗ xe khu vực công trường Lam Sơn… đã không còn hoạt động, trả lại vỉa hè trống trơn cho người đi bộ.

Nóng 24h qua: Sốc với kết quả thực nghiệm "xe 70 lít đổ được gần 80 lít xăng" - 3

Nhiều bãi giữ xe đã đóng cửa sau “lệnh” của ông Đoàn Ngọc Hải. (ảnh PLO).

Trước đó, chiều ngày 11/1, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), đã ký văn bản gửi UBND 10 phường về việc xử lý dứt điểm các bãi giữ xe không phép, sai phép hoạt động trên địa bàn quận 1.

Trong đó, UBND quận 1 đề nghị chủ tịch UBND 10 phường khẩn trương thực hiện một số nội dung. Cụ thể, đối với các điểm giữ xe không có giấy phép: Giải tỏa trắng ngay trong ngày 11-1.

Đối với điểm giữ xe có giấy phép của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận 1: Đình chỉ ngay hoạt động của các bãi xe này ngay trong hôm nay (11-1) để có hướng xử lý phù hợp.

Tuyết rơi trên đỉnh Fansipan

Vào khoảng 8 giờ sáng nay (12/1), nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuống dưới 0 độ C và đã có hiện tượng tuyết rơi.

Mưa tuyết với cường độ nhẹ, thời gian kéo dài chỉ khoảng 1 phút nhưng đã làm nao nức biết bao du khách có mặt tại đây. bông tuyết rơi thưa.

Nóng 24h qua: Sốc với kết quả thực nghiệm "xe 70 lít đổ được gần 80 lít xăng" - 4

Mưa tuyết rơi phủ trắng mọi vật trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) sáng 19/12.

Được biết, đây là trận tuyết rơi thứ 2 ghi nhận được tại Fansipan tính từ đầu mùa đông  đến nay. 

Trước đó, đêm 18/12/2017, không khí lạnh tiếp tục tràn về khiến nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống còn 3,3 độ C. Sáng 19/12, trên đỉnh Fansipan đã xuất hiện mưa tuyết phủ trắng mọi vật, tạo thành một khung cảnh rất đẹp mắt.

Kẻ bệnh hoạn dùng ảnh nhạy cảm đe dọa để được sờ và nhìn nữ sinh

Ngày 12/1, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hồ Thanh Tùng Em số tiền 7,5 triệu đồng. Tùng Em là đối tượng có hành vi cưỡng ép nữ sinh vào nhà trọ cởi quần áo để nhìn và sờ vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể.

Tại cơ quan công an, Tùng Em khai nhận, dùng tài khoản mạng xã hội Zalo với nickname nữ “Thanh Tuyền” và vào chức năng tìm bạn xung quanh khu vực để kết bạn với một số nữ sinh đại học, học sinh nữ trên địa bàn.

Nóng 24h qua: Sốc với kết quả thực nghiệm "xe 70 lít đổ được gần 80 lít xăng" - 5

Nữ sinh bị kẻ bệnh hoạn dọa tung ảnh nóng lên mạng (ảnh minh họa).

Tùng Em kết bạn với Mai (tên nạn nhân đã thay đổi) sau đó nhắn tin trao đổi về chuyện tâm sinh lý của phụ nữ. Trong quá trình nhắn tin, Tùng Em lấy hình ảnh khỏa thân của một cô gái trên mạng và gửi hình ảnh này cho Mai. Đối tượng cũng yêu cầu Mai gửi lại ảnh “nóng”, Mai đồng ý và gửi lại ảnh khỏa thân của mình.

Có được ảnh “nóng” của nữ sinh, Tùng Em dùng hình ảnh này gửi cho một bạn học cùng trường của Mai nhằm mục đích đe dọa. Đối tượng yêu cầu nếu Mai muốn xóa ảnh “nóng” này thì phải vào nhà trọ cởi quần áo để Tùng Em nhìn và sờ vào những chỗ nhạy cảm. Tuy nhiên, khi Tùng Em chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì công an phát hiện, ngăn chặn.

Vào bệnh viện dưỡng thai nhưng bị cho uống thuốc phá thai

"Tại sao lại có chuyện cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai như thế", người chồng đặt câu hỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN