Nóng 24h qua: Sợ hết hồn vì thấy "quái vật" bò ngang đường

Bất ngờ thấy “quái vật” bò ngang đường; Đàn “chim lạ” bất ngờ xuất hiện giữa Hồ Gươm,…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Bất ngờ thấy “quái vật” bò ngang đường

Đêm khuya ngày 3.2, anh Hoàng Sơn, 27 tuổi, xóm 2, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn (Lào Cai) bắt gặp 1 vật đen đen đang cố bò sang đường. Anh Sơn bật đèn pin lên soi thì thấy 1 con "quái vật" mình trơn bóng, đầu bẹp như cá trê mà thân lại như con nòng nọc...

Nóng 24h qua: Sợ hết hồn vì thấy "quái vật" bò ngang đường - 1

Con vật lạ có 4 chân, 2 mắt bé ti ti gần như không có, đầu bẹp hơn đầu cá trê, có chân như ếch, nhái...

Anh Hoàng Sơn cho biết, khi bắt gặp con vật lạ này, anh đã sợ hết hồn, tay chân run lẩy bẩy. Khi bình tâm trở lại anh quan sát thấy con vật toàn thân đen sì...Con vật nửa cá, nửa ếch nhái này đang cố bò sang bên kia đường...

Con quái vật màu nâu đất, có chiếc đầu bẹp hơn cả đầu cá trê, 2 mắt bé ti ti gần như không có, đuôi to và bè theo chiều dọc như đuôi cá cóc. Con vật có 4 chân, 2 chân trước bé hơn 2 chân sau. Toàn thân con vật lạ phủ một lớp nhớt nhầy nhầy. Con vật ước chừng dài gần bằng 3 gang tay người lớn, nặng tới 5,4kg.

Theo anh Hoàng Sơn, cả nhà anh trước nay chưa từng thấy con vật nào lạ như vậy, anh Hoàng Sơn đã cầm chiếc túi đựng con "quái vật" mang ra suối để thả.

Sáng 4/2 anh Hoàng Sơn đưa hình ảnh con "quái vật" bắt được tối 3/2 lên một diễn đàn mạng xã hội thì rất nhiều người quan tâm và nhiều người trong số đó nhận định đây là loài cá cóc Tam Đảo-1 loài cá cóc quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Đàn “chim lạ” bất ngờ xuất hiện giữa Hồ Gươm

Vài ngày gần đây, du khách khi đến thăm quan đền Ngọc Sơn vô cùng bất ngờ và thích thú khi phát hiện phía sau đền có một đàn “chim lạ” được quây lưới và nuôi dưỡng tại đây.

Ông Tô Văn Động, GĐ Sở VHTTHN cho biết, ông vẫn chưa nắm được thông tin việc xuất hiện đàn thiên nga giữa Hồ Gươm và sẽ cho kiểm tra.

Nóng 24h qua: Sợ hết hồn vì thấy "quái vật" bò ngang đường - 2

Đàn chim này gồm 7 con màu đen, 5 con màu trắng có hình dáng giống chim thiên nga.

Theo một nhân viên bảo vệ đang làm việc tại khu vực đền Ngọc Sơn, đàn chim được thả tại khu vực đền Ngọc Sơn đã vài ngày nay, tuy nhiên ông không tiết lộ bất cứ thông tin gì về đàn chim này.

Đàn “chim lạ” được quây bằng lưới sợi cước tại khu vực phía sau đền Ngọc Sơn và được cho ăn cám. Rất nhiều du khách thích thú chụp ảnh cùng loài “chim lạ”  xuất hiện trong khu vực đền Ngọc Sơn.

Tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng

Sáng nay 5-2 (sau 1 ngày nghị án), TAND Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC, và Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng, cùng 6 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh mức án chung thân về tội Tham ô tài sản; Đinh Mạnh Thắng 9 năm tù giam...

Nóng 24h qua: Sợ hết hồn vì thấy "quái vật" bò ngang đường - 3

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh tại tòa

Đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo thỏa mãn tội "Tham ô tài sản". Căn cứ tài liệu chứng cứ, VKS quyết định truy tố Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng quy định.

Đại diện VKS nhấn mạnh: "Bị cáo Thanh lần thứ hai bị đưa ra xét xử, bị luận tội về tội "Tham ô tài sản" - tội danh tham nhũng mà xã hội lên án. Do vậy, đề nghị HĐXX có hình phạt thích đáng đối với bị cáo để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật".

Băng giá phủ trắng Sa Pa và Mẫu Sơn 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều và đêm hôm qua (4/2), một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống nước ta. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm xuống sâu, trời rét buốt.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài KTTV Lào Cai cho biết, Sa Pa rét dữ dội, nhiệt độ giảm xuống còn âm 0,6 độ C. Tiết trời có mưa phùn và sương mù dày đặc càng làm tăng thêm mức độ lạnh rét. Đây là nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa tính từ đầu mùa đông đến nay.

Nóng 24h qua: Sợ hết hồn vì thấy "quái vật" bò ngang đường - 4

Băng giá phủ trắng Mẫu Sơn và Sa Pa do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

“Tại khu vực thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C khiến băng giá hình thành phủ trắng cây cỏ”, ông Hải thông tin.

Ngoài ra, băng giá bám một lớp dày vào đường nhựa gây trơn trượt có các phương tiện giao thông khi đi qua đoạn đường này. Hiện Cảnh sát giao thông huyện Sa Pa đang thường trực trên Ô Quý Hồ để điều tiết, phân luồng cho các phương tiện qua lại nhằm hạn chế tai nạn.

Dọa tung clip quan hệ tập thể tống tiền ở Bình Thạnh

Công an quận 8, TP.HCM vừa tiếp nhận Lê Đình Quý Thuần (25 tuổi, quê TP. Huế, tạm trú quận 8) từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Thuần dùng những đoạn clip quay cảnh ân ái với đôi tình nhân ở quận Bình Thạnh để tống tiền với tổng số 320 triệu đồng.

Mới đây, Thuần yêu cầu đưa thêm 145 triệu để tiêu Tết. Trưa ngày 2-2, khi hai bên đang giao nhận tiền tại một quán cà phê ở quận 5 thì bị cảnh sát ập đến bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý.

Đêm lạnh gặp ”quái vật” bò ngang đường, sợ hết hồn mang thả suối

Con vật nửa cá, nửa ếch nhái này bị bắt gặp khi đang cố bò sang bên kia đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN