Nóng 24h qua: Phó chủ tịch huyện ngồi trong xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người chết

Phó chủ tịch huyện ngồi trong xe biển xanh gây tai nạn khiến 3 người tử vong và dân lập "BOT" thu phí CSGT là những thông tin “nóng” nhất ngày 14/12.

Xe biển xanh gây tai nạn quá hạn kiểm định

Ngày 14/12, ông Nguyễn Duy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, ông ông là người trực tiếp ngồi trên xe biển xanh đã quá hạn kiểm định trong vụ tai nạn làm chết 3 thanh niên lúc 13h chiều 13/12. Ngoài ông, trên xe ô tô còn có lái xe Đinh Đức Thiện và Phó Văn phòng điều phối nông thôn huyện Lê Xuân Đức.

Nóng 24h qua: Phó chủ tịch huyện ngồi trong xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người chết - 1

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 thanh niên tử vong

Theo ông Cường, trước thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn mới hoàn tất chương trình kiểm tra nông thôn mới ở xã Phú Lộc và trên đường về kiểm tra ở xã Xuân Lộc. Lúc xảy ra tai nạn, xe ô tô của UBND huyện đi với tốc độ bình thường, trước đó, trong xe không có ai uống rượu bia hay chất kích thích gì.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày 13/12, xe ô tô biển xanh của UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh BKS: 38A – 002.24 do anh Đinh Đức Thiện – lái xe của UBND huyện Can Lộc điều khiển, di chuyển trên QL15A đã xảy ra va chạm với xe máy BKS: 38P1 - 284.26 chở 3 nam thanh niên, gồm: anh Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi), Võ Tá Muôn (24 tuổi) và Võ Văn Đồng (24 tuổi), cùng trú tại xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc di chuyển theo hướng ngược lại. Cú tông trực diện khiến cả 3 nam thanh niên tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng gần như hoàn toàn, xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

Tài xế Uber hiếp dâm hành khách bị tóm gọn trong khách sạn

Ngày 14/12, Cơ quan Công an quận 7, TP.HCM đã hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện  Cần Giờ) cho Công an quận Bình Tân điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Đối tượng Khánh là tài xế “xe ôm công nghệ” Uber. Nạn nhân là chị Hương (21 tuổi, quê Đồng Tháp, tên nạn nhân đã thay đổi).

Nóng 24h qua: Phó chủ tịch huyện ngồi trong xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người chết - 2

 Sau khi cướp điện thoại của nữ hành khách, đối tượng Khánh đã khống chế hiếp dâm nạn nhân (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ, rạng sáng 10/12, chị Hương đặt dịch vụ xe “ôm công nghệ” đi từ quận 7 về quận Bình Tân và được Khánh đến đón. Trên đường đi, thấy nữ hành khách xinh đẹp, Khánh nảy sinh ý định cướp tài sản, hiếp dâm chị Hương nên giả vờ lạc đường, chạy xe lòng vòng.

Khánh hỏi mượn điện thoại của chị Hương để dò bản đồ sau đó bỏ vào túi áo của mình. Khi đến bãi đất trống trên đường số 36 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), Khánh dừng xe lại. Lúc này, chị Hương yêu cầu trả điện thoại thì Khánh nói “cướp luôn”. Tại đây, đối tượng đã rút con dao khống chế, hiếp dâm chị Hương ngay tại bãi đất trống.

Sau khi thỏa mãn thú tính Khánh chở chị Hương đến giao lộ Quốc lộ 1 – Phan Văn Hớn (quận Bình Tân) và thả xuống. Sau đó, chị Hương đã tương kế tựu kế, gọi điện vào điện thoại của mình và dụ Khánh đi khách sạn. Chiều 10/12, Khánh đến một điểm hẹn trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) để thương thuyết về việc chuộc điện thoại thì bị chị Hương cùng người nhà khống chế, giao cho công an.

Công chức và kỹ sư xây dựng choảng nhau trên máy bay

Ngày 14/12, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nam hành khách đánh nhau trên máy bay, với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng mỗi người.

Vụ ẩu đả xảy ra giữa 2 nam hành khách có chỗ ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội mới đây. Cụ thể, hành khách B.A.T. (SN 1993, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) có số ghế ngồi 29E trên chuyến bay VN276 hành trình TP HCM - Hà Nội. Cùng đi trên chuyến bay có hành khách N.Đ.Q. (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), ghế ngồi số 29D.

Nóng 24h qua: Phó chủ tịch huyện ngồi trong xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người chết - 3

Hai hành khách gây rối đánh nhau trên máy bay. Ảnh minh họa.

Khi máy bay chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh, ông T. và ông Q. nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Lời qua tiếng lại, cả 2 đã không kiềm chế được nên đã chuyển thành ẩu đả, người này đấm vào mặt người kia, gây mất an ninh, trật tự trên máy bay và làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. Ông T. là kỹ sư xây dựng công tác tại một công ty tư vấn xây dựng điện, còn ông Q là công chức.

Dân lập "BOT" thu phí CSGT gây xôn xao

Ngày 14/12, bà Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Phù, huyện Phù Yên, Sơn La xác nhận, sự việc người dân chặn xe môtô CSGT xảy ra tại địa bàn bản Tạo của xã vào ngày 13.12.Tuy nhiên, theo bà Hà việc người dân chặn đường, chặn xe CSGT để đòi thu phí như vậy là không đúng.

Nóng 24h qua: Phó chủ tịch huyện ngồi trong xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người chết - 4

Một số người dân chặn đường yêu cầu cảnh sát phải nộp phí. (Ảnh cắt từ clip)

“Tại buổi làm việc, những người dân trong clip thừa nhận là do say rượu, bình thường thấy CSGT đi ngoài đường nhưng hôm qua (13/12) lại đi vào đường này nên họ ra chặn xe để trêu.  Số tiền phí 100.000 đồng mà người dân nói trong đoạn clip cũng chỉ là trêu đùa chứ không thu phí.Chúng tôi khẳng định, lãnh đạo xã không có bất cứ chỉ đạo, hướng dẫn, quy định thu phí đường nào trên toàn xã", bà Hà nêu rõ.

Trước đó, trên Facebook đăng tải một clip ghi lại hình ảnh 2 chiến sĩ cảnh sát di chuyển bằng xe đặc chủng của CSGT bị một số người dân xã Gia Phù (Phù Yên, Sơn La) dùng cây chặn ngang đường không cho di chuyển qua.

Thấy chiến sĩ cảnh sát thắc mắc, người dân lý giải, tuyến đường hai chiến sĩ cảnh sát đang di chuyển là do một số hộ gia đình góp tiền thuê máy xúc mở đường,  chính quyền xã cũng như bản không hỗ trợ kinh phí nên phương tiện di chuyển qua phải “nộp phí”, xe máy là 100 nghìn đồng, còn ô tô là 150 nghìn đồng.

TP.HCM bỏ quy định cấm công chức mặc quần jean, áo thun đi làm

Ngày 14/12, thông tin từ Văn phòng UBND TP HCM xác nhận, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP HCM đã đồng ý bỏ quy định cấm công chức mặc quần jean áo thun đi làm.

Nóng 24h qua: Phó chủ tịch huyện ngồi trong xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người chết - 5

TP.HCM bỏ quy định cấm công chức mặc quần jean, áo thun đi làm. ảnh minh họa.

Trước đó, lãnh đạo TP.HCM đã có cuộc họp với Thường trực UBND, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp TP.HCM xung quanh nội dung ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP.

Dự thảo quy định này có điều khoản quy định khi thực hiện nhiệm vụ, công chức phải mặc trang phục lịch sự, không được mặc quần jean, áo thun, trừ trường hợp tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị.

Nhiều ý kiến của các ban ngành và phản biện xã hội xung quanh quy định này. Trước tình hình này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ rà soát tổng thể quy định của pháp luật, cập nhật ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo trình lên và lãnh đạo UBND TP sẽ có quyết định chính thức trước ngày 25/12.

Trên xe biển xanh tông chết 3 người có Phó chủ tịch huyện

Một Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh có mặt trên xe biển xanh đã hết hạn kiểm định lúc xảy ra tai nạn với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN