Nóng 24h qua: Phát hiện túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina

Túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina; Gần 20 người gào khóc cầu cứu khi ngọn lửa bùng cháy ở một khách sạn ở TP.HCM,… là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Phát hiện túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina

Nóng 24h qua: Phát hiện túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina - 1

Túi xách màu đen nghi của nạn nhân đã tử vong

Tại chung cư Carina (quận 8, TP HCM) sáng 24-3, người dân sống tại đây đang được tổ chức trở lại căn hộ của mình, thu dọn tài sản tới nơi ở tạm trong lúc cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và chủ đầu tư khắc phục.

Anh Trần Đình Tiến (28 tuổi, ngụ tại căn hộ ở tầng G, block A của chung cư Carina), khi trở lại thu dọn đồ đạc thì phát hiện một chiếc túi xách màu đen.

Sau khi được anh Tiến trình báo, lực lượng công an kiểm tra thì phát hiện bên trong chiếc túi có một số tiền trị giá hơn 10 triệu đồng cùng các giấy tờ mang tên Trần Bùi Cẩm Hà (SN 06-12-1994).

Trong danh sách 13 nạn nhân tử vong trong vụ cháy rạng sáng 23-3 tại chung cư Carina, một nạn nhân tên Trần Bùi Cẩm Hà - trùng với tên trên giấy tờ tuỳ thân trong túi xách nên nhiều người nghi chiếc túi là của nạn nhân này. Lực lượng chức năng hiện đã lập biên bản tiếp nhận vụ việc. 

Gào khóc cầu cứu khi ngọn lửa bùng cháy ở một khách sạn

Nóng 24h qua: Phát hiện túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina - 2

Có 19 người gào khóc kêu cứu vì lửa bùng cháy ở khách sạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở massage, khách sạn Hạnh Long số 1025-1029 Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 chiều (24.3), người dân phát hiện khói lửa bốc ra từ bên trong khách sạn kèm theo tiếng hô hoán. Mọi người chạy đi kiểm tra thì ở khu vực ban công các tầng trên của khách sạn nhiều người mắc kẹt gào khóc, cầu cứu. Phía dưới khói đen bốc lên nghi ngút.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 8 và quận 1 tức tốc đến hiện trường dập lửa, cứu người. Cảnh sát đưa xe thang lên các vị trí nạn nhân mắc kẹt để giải cứu đồng thời dùng vòi rồng xịt vào đám cháy. Cùng lúc này, nhiều chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc tiếp cận các tầng của khách sạn để tìm kiếm những nạn nhân bên trong.

Đại úy Trần Quang Sơn, Phó phòng Cảnh sát PCCC quận 8 cho biết, đến thời điểm hiện tại, cảnh sát PCCC giải cứu được 19 người, trong đó có  11 người nước ngoài, 8 người Việt Nam. “ Không có người bị thương”, Đại úy Sơn thông tin.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an làm rõ.

Bệnh nhân nặng nhất trong vụ cháy chung cư Carina đã tỉnh lại

Nóng 24h qua: Phát hiện túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina - 3

 Y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang cấp cứu hai nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina.

Sáng 24/3, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định: “Tôi khẳng định đến thời điểm này đã có 13 người thiệt mạng, chứ không phải 14. Chỉ có một trường hợp bị nặng nhất là đang thở máy bên Bệnh viện Chợ Rẫy và hai bệnh nhi đang thở áp lực dương liên tục tại Bệnh viện Nhi đồng 1”.

Ông Bỉnh cho biết thêm, thông tin chính thức về tình hình cấp cứu y tế trong vụ cháy chung cư Carina sẽ tiếp tục được Sở Y tế TP.HCM cập nhật trên website chính thức của sở này trong sáng 24/3.

Về trường hợp bệnh nhân bị thương tích nặng nhất hiện nay, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân có tên Lê Nguyễn Trọng Nhân (SN 1988, sống tại phòng A051 của chung cư Carina) đang thở máy, đã tỉnh và nhận biết được. (Tên bệnh nhân đã được cập nhật so với tên Lê Phan Trọng Nhân).

TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Đinh La Thăng

Nóng 24h qua: Phát hiện túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina - 4

Bị cáo Đinh La Thăng đã nhắc đến người cha của ông vừa mới qua đời cách đây gần 2 tháng.

Sáng 24/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 6 đồng phạm trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng vốn của đơn vị này tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – OceanBank (OJB).

"“Tất cả các nghị quyết, quyết định cần phải lấy biểu quyết của HĐQT, chỉ cần có một thành viên không tham gia, không đồng ý là tôi cho dừng lại ngay”. Điều này thể hiện tính chuyên quyền, độc đoán của bị cáo Đinh La Thăng”"- VKS nêu.

Được đối đáp quan điểm của kiểm sát viên, ông Đinh La Thăng khẳng định năm 2017, ông chỉ nhờ các thành viên HĐTV xác nhận chủ trương xử lý hệ lụy hàng trăm tỷ đồng, hàng trăm con người của ban trù bị ngân hàng Hồng Việt bằng cách đầu tư vào OJB. Việc này rất khó khăn nhưng đúng chủ trương của Chính phủ và phải trải qua nhiều lần đàm phán nên HĐTV của PVN có biết.

Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói về việc này, bị cáo chỉ nhờ xác nhận chủ trương. Hôm qua chị Hòa (Phan Thị Hòa – nguyên thành viên HĐQT PVN) nói có chủ trương này… Bị cáo hoàn toàn không bịa đặt gì, không quanh co, chối tội’ – lời ông Đinh La Thăng.

Cuối giờ chiều 24/3, bị cáo Đinh La Thăng đã gửi lời cảm ơn tới những người đã đến thắp hương phúng viếng khi bố ông qua đời. Bị cáo Thăng cho rằng nếu như không có vụ án mà ông vướng vào lao lý thì bố ông không ra đi sớm và đột ngột như vậy.

“Gia đình bị cáo đã rơi vào tột cùng của đau thương và mất mát. Bị cáo trở thành người con bất hiếu vì khi bố mất đã không được ở nhà để lo cho bố và đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Điều này thực sự trở thành nỗi ám ảnh và day dứt trong quãng đời còn lại của bị cáo. Trong đêm trước khi diễn ra lễ viếng của bố bị cáo, trong đầu bị cáo luôn luôn ám ảnh hình ảnh ông cụ hiện về nói Thăng đâu chưa về”, bị cáo Thăng nghẹn ngào nói.

Túi xách chứa cọc tiền nghi của nạn nhân tử vong ở chung cư Carina

Trong lúc trở lại căn hộ của mình tại chung cư Carina, một cư dân đã nhặt được túi xách chứa tiền cùng nhiều giấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN