Nóng 24h qua: Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng giãi bày ước mơ dang dở

Ông Đinh La Thăng giãi bày ước mơ dang dở; sập giàn giáo 6 người thương vong… là những tin nóng 24h qua.

Ông Đinh La Thăng giãi bày ước mơ dang dở

Nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) sáng nay (17.1), bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) nói mình còn nhiều khát vọng chưa được thực hiện và còn nợ nhân dân cả nước, nhân dân TP.HCM nhiều việc.

 “Đứng trước toà, nói lời sau cùng và đối mặt với bản án nghiêm khắc, bị cáo cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân cả nước, xin lỗi các thế hệ công nhân lao động ngành dầu khí, ngành giao thông vận tải và nhân dân TP.HCM” – bị cáo Đinh La Thăng nói với giọng buồn bã.

Nóng 24h qua: Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng giãi bày ước mơ dang dở - 1

Bị cáo Đinh La Thăng.

Bị cáo sinh năm 1960 cũng chia sẻ, vì vòng lao lý mà nhiều ước mơ “nhỏ nhoi” không được thực hiện như uống rượu cùng người nông dân gửi thư động viên hay đón tết cùng gia đình.

Ông Thăng cũng xin HĐXX cho mình được tại ngoại và xin nhận trách nhiệm thay cho các bị cáo khác vì họ không có động cơ vụ lợi nhưng vướng vòng lao lý, mong họ nhận được sự khoan hồng.

Sau bị cáo Đinh La Thăng, tới lượt bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐTV PVC) nói lời sau cùng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bày tỏ, bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái và tham ô với hình phạt rất nặng, mong HĐXX thận trọng xem xét.

Chủ tịch HĐTV PVC cũng xin lỗi các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Bị cáo Thanh cũng đề nghị HĐXX, sau khi kết thúc vụ án cho phép bị cáo có nguyện vọng được có thời gian gần vợ con, chăm sóc vợ con. Trong lúc nói lời xin lỗi, bị cáo Thanh đã khóc và nói với giọng nghẹn ngào.

Sập giàn giáo, 6 người thương vong

Sáng 17.1, tại công trình xây dựng trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Các nạn nhân tử vong đều là các thanh niên trẻ tuổi.

Nóng 24h qua: Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng giãi bày ước mơ dang dở - 2

Hiện trường xảy ra vụ sập giàn giáo.

Đại diện UBND phường Đại Mỗ cho biết, công trình xảy ra sự cố sập giàn giáo được UBND quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14.11.2017, diện tích bị sập rộng khoảng 256m2. Đây là dự án xây dựng khu vực cây xanh kết hợp bãi đỗ xe và dịch vụ dành cho ô tô. Thời điểm xảy ra vụ việc, công nhân đang đổ bê tông dầm tầng 1.

Lực lượng chức năng đã tạm thời đình chỉ thi công công trình để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Giám đốc Công an nói về clip CSGT dẫm lên vật nghi là tiền

Sáng 17.1, đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết hiện công an tỉnh này vẫn đang cho kiểm tra xác minh về video clip người mặc sắc phục CSGT dẫm lên vật nghi giống tiền sau kiểm tra xe ô tô.

Nóng 24h qua: Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng giãi bày ước mơ dang dở - 3

Hình ảnh người mặc sắc phục kiểm tra xe được cho là qua địa bàn tỉnh Hà Nam

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn video clip kèm theo nội dung cho rằng chiến sĩ CSGT “làm luật” trên quốc lộ 21 tỉnh Hà Nam.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một chiếc xe tải sau khi dừng xe thì có một người mặc sắc phục CSGT cầm dùi cui từ vệ đường đi ra đứng trước đầu xe, một tay bỏ túi quần. Trong lúc tài xế đưa giấy tờ thì người mặc cảnh phục CSGT tiến tới cầm, từ trong số giấy tờ này rơi xuống đường một vật nghi là tiền.

Ngay lập tức, người mặc đồ CSGT đã dùng chân dẫm lên, đồng thời đưa giấy tờ lại cho tài xế xe. Sau đó cúi xuống nhặt vật nghi là tiền rồi đi vào vệ đường.

Tuy nhiên, đại tá Trung cho biết, hiện nay vẫn chưa thể kết luận sự việc. "Chúng tôi vừa họp về sự việc này và giao cho thanh tra kiểm tra làm. Quan điểm của chúng tôi là kiểm tra nếu xác định sai phạm sẽ xử lý nghiêm trường hợp này", đại tá Trung nói.

Cửa xả đáy hồ thải Apatit bị vỡ, người dân thiệt hại nặng

Khoảng 8h sáng 17.1, hồ thải nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn – Công ty Apatit Việt Nam xảy ra sự cố vỡ cửa xả đáy hồ thải khiến nhiều hộ dân thuộc thôn 3, thôn 4 (xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai) bị thiệt hại nghiêm trọng.

Nóng 24h qua: Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng giãi bày ước mơ dang dở - 4

Nhiều ao cá của người dân xã Đồng Tuyển đã chìm trong biển nước thải.

Vào thời gian trên, một số hộ dân xã Đồng Tuyển tá hỏa khi phát hiện khu vực ao nước xung quanh nhà nước dâng lên bất thường sau đó tràn vào các ao cá, vườn cây của các hộ dân.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã huy động lực lượng khắc phục lượng nước xả xuống hạ lưu. Tuy nhiên do lượng nước xả lũ quá nhanh và lượng nước lớn đã làm 54 hộ dân bị thiệt hại, trong đó có: 2 hộ dân bị ngập chìm, 7ha hoa màu và 5,2 ha ao của 46 hộ bị quấn trôi và nhiều hộ dân phải di dời tài sản, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 8 tỷ đồng.

Lao vào ô tô tự tử sau khi sát hại người tình

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thức (SN 1975; ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Thức và chị H.T.L.P. (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh) sống chung với nhau như vợ chồng ở huyện Bình Chánh nhiều năm nay. Gần đây, do mâu thuẫn tình cảm nên chị P. bỏ về nhà sinh sống. Thức nhiều lần năn nỉ nhưng chị P. nhất quyết không quay lại.

Khoảng 8h ngày 15.1, Thức cầm dao rựa tìm đến nhà chị P. gây chuyện. Sau khi cãi vã, chị P. đuổi Thức ra khỏi nhà. Bực tức, Thức chém nhiều nhát khiến chị P. gục tại chỗ rồi bỏ đi. Khi nghe tin chị P. tử vong, Thức lao xe máy vào một ô tô để tự tử nhưng chỉ bị thương.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận bật khóc nói lời sau cùng

Nói lời sau cùng hai cựu lãnh đạo của PVC là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận đã bật khóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN