Nóng 24h qua: Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường 54 tỷ đồng

Nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga lĩnh án tù chung thân​​​​​​​; “Thủy quái” nặng hơn 1 tạ xuất hiện ở Hà Nội, bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới,…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga lĩnh án tù chung thân

Chiều 16.10, sau 5 ngày nghị án, HĐXX đã tuyên nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Châu Thị Thu Nga tù chung thân, Nguyễn Trường Sơn lĩnh 6 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Hồng Cương 4 năm tù, Nguyễn Vũ Hùng 30 tháng tù, Phan Thanh Tuyên 24 tháng tù, Nguyễn Thị Tình 7 năm tù, Lưu Thị Thúy 36 tháng, Phạm Thị Thu Hạnh 36 tháng, Đinh Phúc Tiếu 36 tháng (cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng), Đoàn Thanh Thủy 24 tháng. 

Nóng 24h qua: Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường 54 tỷ đồng - 1

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Tại tòa, HĐXX nhận định bà Châu Thị Thu Nga là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện tội phạm và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được trong đó có các khoản Nga chi có chứng từ chi của Công ty Housing Group và các khoản Nga chi không có chứng từ.

Tại các phiên xét xử, đại diện Công ty Housing Group xác nhận trách nhiệm của Công ty đối với các khoản bà Nga chi có chứng từ chi của Công ty. Các khoản bà Nga chi không có chứng từ thì bị cáo này phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, những người bị hại cũng đề nghị Công ty Housing Group phải có trách nhiệm với họ do họ nộp tiền theo hợp đồng góp vốn và phiếu thu có dấu của Công ty.

Theo qui định thì bà Nga và Công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại số tiền chiếm đoạt hơn 242 tỷ đồng trong đó Công ty Housing Group phải bồi thường hơn 187 tỷ đồng, bị cáo Châu Thị Thu Nga phải bồi thường hơn 54 tỷ đồng.

“Thủy quái” nặng hơn 1 tạ được đưa từ vịnh Thái Lan về Hà Nội

Ngày 16/10, một chủ nhà hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, tối 15/6, nhà hàng đã đưa con cá mú nặng 105kg từ Thái Lan về Hà Nội.

Con cá mú được được ướp bằng đá và vận chuyển bằng đường hàng không về nhà hàng.Hiện tại, giá của cá mú được bán gần 1,5 triệu đồng/1kg.

Theo chuyên gia nghiên cứu về thủy sản, cá mú là loài cá xương lớn nhất được tìm thấy ở các rạn san hô. Loài cá này sống ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cá mú thường sống ở vùng nước nông và ăn nhiều loài thuỷ sinh ở biển, kể cả cá mập nhỏ và rùa biển nhỏ.

Nóng 24h qua: Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường 54 tỷ đồng - 2

Cá mú có cân nặng 105kg, dài hơn 1m.

Tại Việt Nam, một số người dân cũng nuôi loài cá mú, tuy nhiên, cân nặng to nhất chỉ đạt 5-10kg. Năm 2016, một ngư dân cũng đánh được con cá mú nặng 100kg tại Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Sau đó, ngư dân đã bán lại con cá mú cho một nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh.

Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng nay (16/10), bão số 11 – Khanun đang ở trên khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 270km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Nóng 24h qua: Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường 54 tỷ đồng - 3

Thiệt hại do mưa bão ở miền Bắc.

Đến 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.       

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam tây nam, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 17/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

2 người nhập viện cấp cứu vì bị gà mổ, lợn đạp

ThS.BS.Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp bị gà mổ và lợn đạp phải vào viện cấp cứu.

Nóng 24h qua: Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường 54 tỷ đồng - 4

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì gà mổ

Bệnh nhân N.V.M 48 tuổi ở Hải Dương bị gà mổ vào đầu gối, vết thương rất nhỏ nên tự liền sau vài ngày.

Tuy nhiên, sau 1 tuần, ông M xuất hiện cứng hàm tăng dần. Vào bệnh viện tỉnh Hải Dương, ông M xuất hiện co cứng toàn thân, có nhiều cơn co giật, được chẩn đoán uốn ván.

Một bệnh nhân khác là ông L.V.N, 47 tuổi ở Bắc Ninh, vào chuồng chăm lợn, bị lợn nhảy lên đạp vào chân gây xước da nhỏ. Vết thương nhiễm trùng sưng nề, chảy mủ vài ngày rồi tự lành sẹo.

Sau 10 ngày xuất hiện cứng hàm, tiến triển tăng dần thành co cứng toàn thân, co giật. Ông N được đưa vào bệnh viện tỉnh và được chẩn đoán uốn ván.

Ông N được đưa vào BV Nhiệt đới Trung ương ngày 2/10 trong tình trạng co cứng, co giật toàn thân, phải mổ mở khí quản thở máy, dùng thuốc chống co giật liều cao.

Bé sơ sinh có cân nặng "khủng" nhất Việt Nam ăn liên tục

Bà Nguyễn Thị Thu (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, bà ngoại cháu bé sơ sinh có cân nặng khủng nhất Việt Nam) cho biết, khi con bà sinh cháu, bà khá bất ngờ về cân nặng của cháu bé. Bởi trước khi sinh, con gái bà Thu đã đi siêu âm, bác sĩ cũng cho biết thai nhi to, nặng 5kg nhưng không ngờ khi sinh ra lại nặng 7,1kg.

Nóng 24h qua: Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường 54 tỷ đồng - 5

 Bé sơ sinh có cân nặng khủng nhất Việt Nam ăn uống tốt.

Bà Thu cho biết thêm, gia đình đã đặt tên cho cháu là Trần Tiến Quốc, cháu ăn tốt, ăn liên tục và ngoan ngoãn, không quấy khóc.

Theo anh Trần Tiến Quân (bố cháu bé), anh cũng khá bất ngờ khi bác sĩ thông báo con trai mình nặng tới 7,1kg.

Trong quá trình vợ mang thai, anh Quân có đưa vợ đi khám thai định kì ở cả phòng khám tư và trung tâm y tế. Thời điểm 2 tuần trước khi vợ sinh, anh cũng đưa vợ đi khám, khi đó các bác sĩ thông báo cân nặng con của anh chỉ khoảng 5kg.

“Tôi không tin khi bác sĩ thông báo con nặng 7,1 kg nên còn bế con đi cân lại. Trời cho sao mình nhận vậy, chỉ mong cho hai mẹ con khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi”, anh Tiến cho hay.

Trưng cầu giám định tâm thần đối với sinh viên giết người chặt xác

Sau khi hoãn phiên tòa, TAND Cấp cao tại TP HCM đã trưng cầu giám định trạng thái tâm thần của bị cáo Trần Nhật Duy (SN 1994, quê Tiền Giang).

Nóng 24h qua: Nguyên ĐBQH Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường 54 tỷ đồng - 6

Sinh viên giết người chặt xác rồi phi tang.

Trần Nhật Duy là người đã đầu độc bạn tình đồng tính rồi chặt xác ra nhiều khúc, đưa đi phi tang.

Theo đó, tòa yêu cầu giám định bị cáo có đủ nhận thức pháp luật để xét xử hay không? Nếu có bệnh về tâm thần thì mức độ có cần phải bắt buộc chữa bệnh hay không.

Quá trình giám định cho thấy đương sự tỉnh, tư duy chậm nghèo, cảm xúc trầm, giảm khí sắc…

Theo kết quả giám định của Viện pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa thì hiện tại Trần Nhật Duy bị rối loạn giấc ngủ, trầm cảm lo âu hỗn hợp, có mảng hồi tưởng giấc mơ khủng khiếp…

Từ những kết quả giám định này, Viện pháp y Tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận Trần Nhật Duy không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với các cơ quan pháp luật.

Trước đó, xử sơ thẩm vào năm 2015, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Nhật Duy tù chung thân mặc dù đại diện VKS giữ quyền công tố đề nghị tử hình.

Thông tin mới nhất về sức khỏe bé sơ sinh có cân nặng ”khủng” nhất Việt Nam

Gia đình đặt tên cho cháu bé có cân nặng “khủng“ nhất Việt Nam là Trần Tiến Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN