Nóng 24h qua: Hàng loạt nguyên thủ thế giới liên tiếp đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Canada Justin Trudeau… lần lượt đáp phi cơ xuống sân bay Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Các nguyên thủ quốc gia lần lượt đến Đà Nẵng dự APEC 2017

Ngày 10/11, lãnh đạo của 9 nền kinh tế thế giới gồm: Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Singapore, Canada, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Lào đã đáp những chuyến bay đến Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Nóng 24h qua: Hàng loạt nguyên thủ thế giới liên tiếp đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 1

Tổng thống Nga Putin là người đến Đà Nẵng sớm nhất trong ngày 10/11. Ảnh NLĐ.

Nóng 24h qua: Hàng loạt nguyên thủ thế giới liên tiếp đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 2

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đáp chuyên cơ xuống sân bay Đà Nẵng ngay sau đó.

Phát biểu tại diễn đàn CEO Summit, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Chúng ta ở Đà Nẵng để làm sâu sắc thêm mối quan hệ, chia sẻ và vinh danh những thành tựu của chúng ta. Đà Nẵng trước đây từng là căn cứ quân sự của Mỹ, khi mà có rất nhiều người Việt Nam và người Mỹ đã mất mạng trong cuộc chiến tranh đẫm máu. Ngày hôm nay chúng ta không còn là kẻ thù nữa, chúng ta là bạn bè".

Nóng 24h qua: Hàng loạt nguyên thủ thế giới liên tiếp đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 3

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tham dự APEC.

Đăng đàn tại APEC 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Chúng ta nên tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế mở nhằm mang lại lợi ích cho mọi người. Sự mở cửa mang lại tiến bộ trong khi sự cô lập sẽ dẫn đến tụt hậu".

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 6-11/11 tại TP. Đà Nẵng.

Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo APEC và Phu quân, Phu nhân các nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào tối ngày 10/11, cùng đó là chương trình tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật chào mừng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Ngày 11/11, các nhà lãnh đạo kinh tế APEC có phiên họp quan trọng, trong đó sẽ thông qua các văn kiện được liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế báo cáo.

Biển Đông chính thức đón cơn bão số 13

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng sớm nay (10/11) bão Haikui đã vượt qua khu vực phía Nam Lu-Dông của Philippines đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 13  hoạt động ở khu vực này trong năm 2017.

Nóng 24h qua: Hàng loạt nguyên thủ thế giới liên tiếp đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 4

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 710km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 110km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa bão, trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên diễn biến còn phức tạp, cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.

Vietjet Air lên tiếng về clip nữ nhân viên xé vé của hành khách

Liên quan đến vụ việc hành khách “tố” nhân viên hãng hàng không Vietjet Air tại sân bay Nội Bài xé vé vì đến muộn, ngày 10/11, đại diện của hãng cho biết, chuyến bay VJ159 chặng Hà Nội – TP.HCM ngày 5/11/2017 có giờ khởi hành là 17h50, giờ đóng cửa không nhận khách là 17h35.

Tuy nhiên, đến 17h41 hành khách H. mới có mặt ở cửa ra máy bay. Để đảm bảo chuyến bay khởi hành đúng giờ, theo quy định, thủ tục viên sân bay đã từ chối cho khách lên máy bay, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn khách chuyến sang chuyến bay kế tiếp trong ngày.

Nóng 24h qua: Hàng loạt nguyên thủ thế giới liên tiếp đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 5

Hình ảnh nhân viên hàng không xé vé lên máy bay của hành khách. Ảnh cắt từ clip.

Đại diện Vietjet Air cũng nhìn nhận, hành vi huỷ vé lên máy bay của nhân viên như phản ánh là chưa đúng mực trong giao tiếp với khách hàng. Vì vậy, hãng hàng không đã có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với nhân viên này.

Trước đó, ngày 9/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một hành khách tên Lưu Minh H., đi chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air từ Hà Nội đi TP.HCM đã tranh cãi gay gắt với nhân viên quầy tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau đó, nữ nhân viên hàng không đã có hành động xé vé lên máy bay của hành khách.

Anh Lưu Minh H. (ở TP.HCM), hành khách bị xé vé lên máy bay cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h35 ngày 5/11 tại nhà ga sân bay Nội Bài.

Phượt thủ người Tây Ban Nha lao xuống vực sâu ở Hà Giang tử vong

Ngày 10/11, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 9/11, trên cung đường đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc.

Nóng 24h qua: Hàng loạt nguyên thủ thế giới liên tiếp đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng - 6

Khu vực đèo Mã Pì Lèng có nhiều sương mù. Ảnh B.A

Vào thời gian trên, nam phượt thủ quốc tịch Tây Ban Nha (SN 1977) điều khiển xe máy lưu thông trên đèo Mã Pì Lèng. Do không quen địa hình, cộng thêm sương mù dày đặc nên phượt thủ đã lao xuống vực sâu, cách khoảng 100m so với mặt đường và tử vong.

Vụ việc đã được báo cáo lên lãnh đạo tỉnh hà Giang và gửi thông tin đến Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam. Hiện nay, thi thể của người đàn ông ngoại quốc vẫn ở Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc.

APEC 2017: Canada rút khỏi cuộc họp về TPP

Một cuộc họp giữa lãnh đạo 11 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bất ngờ bị hoãn vào giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN