Nóng 24h qua: Điều tra 19 biển số xe “cố tình cản trở” nhân viên trạm Cai Lậy

Chuyển 19 biển số xe có biểu hiện chống đối nhân viên thu phí khi đi qua trạm Cai Lậy và thông tin mới vụ  cán bộ phê lý lịch gây khó sinh viên bị kỷ luật là những thông tin “nóng” nhất ngày 15/8.

Nhóm người có biểu hiện cản trở không cho nhân viên thu tiền

Ngày 15/8, ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, chiều 14/8, có một số nhóm xe dùng tiền lẻ mua vé qua trạm, gây ùn tắc giao, thậm chí còn có một nhóm khoảng 20 người xuống xe cản trở, không cho nhân viên thu tiền. Sau đó, cơ quan chức năng đã theo dõi những chiếc xe được cho là “cố tình cản trở” hoạt động tại trạm thu phí. Hiện, danh sách 19 xe này đã được gửi tới cơ quan công an.

Nóng 24h qua: Điều tra 19 biển số xe “cố tình cản trở” nhân viên trạm Cai Lậy - 1

Trạm thu phí Cai Lậy. Ảnh: Người lao động.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay, đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ đang làm việc với chủ đầu tư về mức giảm phí qua trạm Cai Lậy. Mức giảm phí đưa ra sẽ đảm bảo lợi ích hài hòa giữa chủ đầu tư, người dân và  dự kiến trong một hai ngày tới sẽ có mức giảm phí cụ thể.

Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 13/8 và 14/8, tại trạm thu phí BOT Cai Lậy, Quốc lộ 1A ( tỉnh Tiền Giang), rất nhiều tài xế đã dùng tiền lẻ khi mua vé qua trạm nhằm phản đối mức phí cao, gây ùn tắc, hỗn loạn giao thông trên cả tuyến đường dài. Sau đó, đơn vị quản lý đã phải xả trạm, không thu phí các hướng về tỉnh Cần Thơ.

Chủ xe phản ứng bất ngờ khi bị ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cẩu xe 

 Chiều 15.8, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM cùng đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường lập lại trật tự đô thị, vỉa hè của quận trung tâm.

15h, đoàn xuất phát và thị sát nhiều tuyến đường của quận 1. Nhiều trường hợp ô tô đậu chiếm phần đường của người đi bộ bị lập biên bản phạt đậu sai quy định. Sau khi lập biên bản, các tài xế được yêu cầu di chuyển đi nơi khác.

Nóng 24h qua: Điều tra 19 biển số xe “cố tình cản trở” nhân viên trạm Cai Lậy - 2

Xe đậu trên vỉa hè bị cẩu đi

 Trong khi lực lượng chức năng cẩu một xe ô tô đậu trên vỉa hè Bùi Thị Xuân thì chủ phương tiện xuất hiện nói mong được bỏ qua. “Đoàn kiểm tra làm việc ở đây đã rất là lâu nhưng anh không có mặt. Giờ xe đã niêm phong và đã cẩu đi nên anh theo xe cẩu về công an phường Bến Thành để được nộp phạt và nhận xe lại ngay”, ông Hải nói với chủ xe. Chủ phương tiện vi phạm sau đó bắt tay và cảm ơn Phó chủ tịch quận 1.

Cán bộ phê lý lịch gây khó sinh viên bị kỷ luật

Sáng 15/8, lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện đã họp và ra quyết định kỷ luật  với hình thức khiển trách cán bộ liên quan đến vụ “bút phê” vào lý lịch sinh viên tại xã Duyên Hà. Đối với Chủ tịch UBND xã, huyện đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét theo quy định.

Nóng 24h qua: Điều tra 19 biển số xe “cố tình cản trở” nhân viên trạm Cai Lậy - 3

 Bút phê của cán bộ xã Duyên Hà vào lý lịch của một tân sinh viên

Trước đó, Ngô Việt A. trú tại xã Duyên Hà chia sẻ thông tin trên mạng xã hội việc A. mang sơ yếu lý lịch đến UBND xã xin dấu để làm hồ sơ nhập học nhưng cán bộ tiếp dân nói gia đình A. chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, gồm tiền làm đường 300.000 đồng/khẩu, tiền điện chiếu sáng 130.000 đồng/khẩu... nên không xác nhận. Cán bộ này cũng cho biết muốn được xác nhận gia đình phải đóng đủ các khoản nói trên.

Dù A. trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa kịp đóng các khoản thu trên, tuy nhiên, cán bộ tiếp dân xã Duyên Hà không chấp nhận và phê vào phần lý lịch học sinh, sinh viên của em với nội dung "Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương".

Xe máy “kẹp” 5 tông dải phân cách trong đêm

Vào khoảng 23h tối 14/8,nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 4 cô gái trẻ lưu thông gần ngõ 68 Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã lao vào dải phân cách đường. Cú va chạm mạnh khiến 5 người ngồi trên xe máy ngã văng xuống đường.

Nóng 24h qua: Điều tra 19 biển số xe “cố tình cản trở” nhân viên trạm Cai Lậy - 4

 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh Trần Hồng Quân

Ngày 15/8, lãnh đạo Công an phường Ngọc Thụy cho hay, vụ tai nạn khiến 1 cô gái bị rách đùi bên phải, 4 người còn lại bị xây xát nhẹ. Sau khi nhận được thông tin, công an phường có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời gọi xe cấp cứu đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Một số thông tin cho rằng, trước đó, xe máy đã xảy ra va chạm với xe tải BKS Hà Nội dẫn đến vụ tai nạn trên. Tuy nhiên, lãnh đạo công an phường thông tin, hiện tại lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nội dung này.

Bí thư phường phủ nhận điều hành đường dây đánh bạc 4,7 tỷ

Chiều 15/8, trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Nguyển Khánh Thăng, Phó Bí thư đảng ủy quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, tại Cơ quan điều tra, bà Thuận khai không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, kết quả giám định tại Viện khoa học hình sự, Bộ Công an cho thấy, bà Thuận đã ký 21 bảng lô đề. Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Thuận đã có đơn xin nghỉ công tác để chữa bệnh.

Nóng 24h qua: Điều tra 19 biển số xe “cố tình cản trở” nhân viên trạm Cai Lậy - 5

Nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Thuận cùng chồng Nguyễn Văn Tiện và Bùi Thị Hoa bị khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc"

Theo ông Thăng, ngày 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuận. Cùng ngày, Quận ủy Nam Từ Liêm đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, nhiệm vụ công tác của bà Thuận.

Trước đó, ngày 11/12/2015, công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Bùi Thị Hoa, SN 1970 có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình ghi lô đề. Hoa khai nhận, hằng ngày tổ chức ghi lô đề rồi báo qua điện thoại cho Nguyễn Văn Tiện (SN 1962, trú tại phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Cơ quan công cũng xác định, trong năm 2015 số tiền mà Tiện tổ chức đánh bạc lên đến hơn 4,7 tỉ đồng và thu lợi gần 600 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thuận (bà Thuận là vợ ông Tiện), Bí thư phường Mỹ Đình 1 được cho là có liên quan đến đường dây này.

Vụ dùng tiền lẻ qua trạm Cai Lậy: Chuyển 19 biển số xe cho công an

Tính đến 11h sáng 15/8, trạm thu phí Cai Lậy vẫn đang xả trạm sau nhiều trường hợp tài xế dùng tiền lẻ mua vé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN