Nóng 24h qua: Đại biểu Quốc hội đề xuất đổi giờ làm, nghỉ trưa 1 tiếng

Đại biểu Quốc hội đề xuất thay đổi giờ làm việc, rút ngắn nghỉ trưa và thông tin mới vụ chặn xe cưới đòi nợ nông thôn mới là những thông tin “nóng” nhất ngày 31/10.

Trưởng thôn khẳng định việc bản thân làm không sai

Trưa 31/10, ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết, sau sự việc, lãnh đạo thôn Sơn Tây không chấp nhận đến nhà người dân để xin lỗi.

Nóng 24h qua: Đại biểu Quốc hội đề xuất đổi giờ làm, nghỉ trưa 1 tiếng - 1

 Hình ảnh chặn xe cưới để đòi nợ nông thôn mới (do gia đình cung cấp)

"Lãnh đạo thôn Sơn Tây nói bây giờ đến nhà thì họ không đến nữa. Nếu tổ chức họp dân thì họ sẽ rút kinh nghiệm. Chứ nếu buộc xin lỗi thì cả Bí thư lẫn Trưởng thôn xin viết đơn từ chức. Tôi đã nói có gì đâu, việc mình làm sai thì mình xin lỗi. Đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, họ không chịu" – ông Hải nói.

Bà Thẩm Thị Linh, Bí thư Chi bộ thôn Sơn Tây, cho rằng việc chặn xe cưới là do những người dân trong xóm vì bức xúc trước việc gia đình bà Thu chưa nộp đủ tiền xây dựng giao thông nông thôn. Việc bà và Trưởng Thôn Phạm Văn Quảng ra hiện trường không phải để chặn xe cưới mà để... giải quyết ổn thỏa cho xe cưới đi.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu (ngụ thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) phản ánh sáng 17/10, gia đình bà tổ chức đám cưới cho con trai D.T.T (SN 1985). Khi xe cưới đến gần trụ sở thôn Sơn Tây thì Trưởng thôn Phạm Văn Quảng đưa người dùng các cây gỗ lớn chặn xe, yêu cầu bà trả nợ tiền đóng góp giao thông nông thôn thì mới cho xe qua.

Đại biểu Quốc hội đề xuất thay đổi giờ làm việc

Phát biểu thảo luận tại Quốc hội sáng 31/10, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đề xuất Chính phủ nghiên cứu áp dụng thay đổi giờ làm việc đối với khối hành chính, dịch vụ công và khối giáo dục công lập ở các đô thị.

Nóng 24h qua: Đại biểu Quốc hội đề xuất đổi giờ làm, nghỉ trưa 1 tiếng - 2

 Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định

Ông Cảnh cho biết, trên thế giới, các nước bắt đầu làm việc từ 8h-8h30, thời gian nghỉ trưa của họ cũng ít hơn. Theo nghiên cứu, các nước có thời gian nghỉ trưa dài hơn cũng có nền kinh tế kém phát triển hơn so với phần còn lại. Trong khi thực tế ở Việt Nam, hiện nay thời gian bắt đầu làm việc thường từ 7h-7h30 sáng, kết thúc vào lúc 5h chiều, thời gian nghỉ trưa kéo dài từ 1,5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho rằng nếu các nước đã nghiên cứu giờ làm hợp lý thì Việt Nam cũng nên xem xét thay đổi cho phù hợp. Đó là giờ làm việc bắt đầu từ 8h30 sáng, kết thúc lúc 5h chiều, thời gian nghỉ trưa kéo dài 1 giờ. Riêng đối với khối sản xuất và khối doanh nghiệp, họ sẽ tự quyết định giờ làm cho phù hợp với điều kiện kinh doanh của từng đơn vị.

Theo ông Cảnh, nếu thực hiện thay đổi, sẽ đem lại nhiều lợi ích về vấn đề giao thông; vấn đề sức khỏe người lao động và hiệu quả công việc; sức khỏe học sinh và quan hệ gia đình, quan hệ xã hội; tiết kiệm năng lượng.

Nghi can khai hành vi tàn độc sát hại chồng của người tình

Chiều 30/10, cơ quan CSĐT Công an quận 6, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Trương Đức Quang (29 tuổi, ngụ quận 5) cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.Quang chính là hung thủ sát hại ông Chiêm Cẩm Hà (47 tuổi, ngụ quận 6) tại căn nhà trong hẻm 48 đường Phạm Phú Thứ (phường 3, quận 6) vào tối 29/10.

Theo cơ quan điều tra, Quang có mối quan hệ tình cảm với vợ ông Hà từ đầu năm 2017. Tháng 9/2017, Quang và vợ ông Hà sống với nhau như vợ chồng.

Dù có tình trẻ nhưng vợ ông Hà vẫn về sống chung với ông. Thời gian gần đây, ông Hà phát hiện ra mối quan hệ bất chính của vợ nên nhiều lần khuyên can nhưng không có kết quả, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Trong những lần ân ái, nghe người tình khóc kể về việc bị Hà đánh đập nên Quang lên kế hoạch giết chết chồng người tình để trả thù. Tối 29/10, sau khi uống bia, Quang mang theo dao, súng tìm đến căn nhà nằm trong hẻm 48 Phạm Phú Thứ (quận 6) để tìm ông Hà. Tại đây, Quang đi thẳng lên lầu 1 của căn nhà, khi thấy ông Hà, Quang lao tới đánh đập, rồi dùng dao đâm hàng chục nhát chí mạng vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Việc điều ông Phạm Sỹ Quý sang HĐND hợp tình hợp lý

Ngày 30/10, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ngay sau khi kết luận thanh tra được công bố, tỉnh đã rất khẩn trương thực hiện các nội dung theo kết luận, trong đó có việc xem xét xử lý kỷ luật các cá nhân vi phạm. Đối với trường hợp ông Phạm Sỹ Quý, tỉnh đã làm rất thận trọng, chặt chẽ, các bước theo quy định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước.

Nóng 24h qua: Đại biểu Quốc hội đề xuất đổi giờ làm, nghỉ trưa 1 tiếng - 3

 Ông Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra của TTCP ngày 23-10 - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Quá trình xem xét, xử lý kỷ luật ông Phạm Sỹ Quý, tỉnh đã thực hiện các bước rất khách quan, không chịu bất cứ sức ép nào. Bản thân người vi phạm cũng tự nhận thấy khuyết điểm. Các vi phạm, khuyết điểm đã được xem xét thấu đáo. Mức kỷ luật cuối cùng mà tỉnh đưa ra là đúng người, đúng quy định, hợp tình hợp lý.

Trước đó vào ngày 23/10, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan đến khu đất tại tổ 42 và tổ 52, phường Tân Minh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Khu đất này thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Quý).

Kết luận thanh tra chỉ rõ những vi phạm củaông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái. Ngày 27/10, ông Quý bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở TN-MT; điều động đến nhận công tác tại tại Văn phòng HĐND tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó Văn phòng HĐND tỉnh.

Tước mạng sống của bạn làm cùng vì đòi chia tiền bo

Ngày 30/10, Công an quận 2 hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Minh Khải (16 tuổi, quê Đồng Tháp) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hồ Chí Minh) xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân của Khải là anh Nguyễn Thanh Hữu (23 tuổi, quê Nghệ An) cùng làm bảo vệ với Khải tại quán sườn nướng Cao Bồi (đường Song Hành, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Nóng 24h qua: Đại biểu Quốc hội đề xuất đổi giờ làm, nghỉ trưa 1 tiếng - 4

 Khải tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 21/10, Khải và Hữu cùng làm việc tại quán sườn nướng Cao Bồi. Anh Hữu làm bảo vệ ở quán Cao Bồi trước Khải nên có kinh nghiệm, ân cần dắt xe cho khách nên được khách đến quán bo nhiều tiền. Mấy ngày làm việc trong quán thấy anh Hữu được khách bo mà không chia tiền bo cho mình nên Khải tỏ thái độ bực bội.

Tối 26/10, Khải kêu anh Hữu ra nói chuyện riêng và yêu cầu anh Khải phải chia tiền khách bo cho mình. Anh Hữu không đồng ý và cho rằng “khách bo cho ai thì người đó lấy”.Trên đường về Khải nảy sinh ý định tìm cách đánh anh Hữu bị thương để anh Hữu nghỉ việc, mình sẽ hưởng tiền bo của khách. Rạng sáng 27/10, sau khi đi chơi game về, Khải phát hiện anh Hữu đang ngủ nên xuống bếp lấy con dao dâm vào người anh Hữu dẫn đến tử vong.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN