Nóng 24h qua: Có 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018

Tết Nguyên đán 2018 được nghỉ 7 ngày; ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư hồi đáp Cà Mau về phát ngôn “rừng U Minh”; hé lộ nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Tết Nguyên đán 2018 được nghỉ 7 ngày

Ngày 29/9, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Bộ vừa gửi Dự thảo xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, trước khi trình Chính phủ quyết định cuối cùng về kế hoạch lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2018 và những ngày nghỉ Lễ, Tết khác trong năm 2018.

Về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán, theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ 5 ngày. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2018 có trùng vào 2 ngày cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 7 ngày.

Nóng 24h qua: Có 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 - 1

Tết Nguyên đán 2018 người lao động được nghỉ 7 ngày (ảnh minh họa: Triệu Quang)

Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng 2 phương án với số ngày nghỉ trước Tết khác nhau.

Phương án 1: Nghỉ 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết. Nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 Dương Lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Trong đó có 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Phương án 2: Nghỉ 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết. Nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 15/02/2018 đến hết ngày 21/02/2018 Dương Lịch (tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Trong đó 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết, 2 ngày nghỉ bù do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

Ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư hồi đáp Cà Mau về phát ngôn “rừng U Minh”

Ngày 29/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM có thư hồi đáp gửi đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau về phát ngôn “Sống ở quận 1 phải biết luật, chấp hành luật, còn không về rừng U Minh mà sống”.

Phó chủ tịch UBND quận 1 cho rằng, từ đáy lòng ông, từng câu chữ, nội hàm và bối cảnh không có ý nào liên quan hay ám chỉ đến người dân U Minh thân thương nói riêng và Cà Mau nói chung.

Liên quan đến phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải, chiều 28.9, Bí thư Quận ủy quận 1, Huỳnh Thanh Hải đã gửi thư xin lỗi đến Ban Tuyên giáo Cà Mau và Huyện ủy U Minh và xem đây là sự việc đáng tiếc.

Nóng 24h qua: Có 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 - 2

Ông Đoàn Ngọc Hải có thư hồi đáp Cà Mau sau phát ngôn “rừng U Minh”.

Trước đó, trong quá trình ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại phần đường cho người đi bộ hôm 21.9, ông Đoàn Ngọc Hải đã có giải thích và nói với tài xế ô tô vi phạm: “Sống ở quận 1 phải biết luật, chấp hành luật, còn không về rừng U Minh sống”.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị khiển trách vì bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Sáng 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật "Khiển trách" đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, người đã xảy ra nhiều sai phàm khi còn là Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa (giai đoạn 2010-2015).

Ông Ngô Văn Tuấn chính là người đã bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức Phó phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; sau đó là giữ chức Trưởng phòng.

Nóng 24h qua: Có 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 - 3

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật khiển trách vì bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Ảnh NLĐ.

Đối với tập thể Đảng uỷ Sở Xây dựng, một số đảng viên trong Chi bộ nơi bà Quỳnh Anh công tác trước đây cùng nhận hình thức kỷ luật "Khiển trách". Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cũng đã thống nhất hình thức kiểm điểm sâu sắc đối với ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá hiện tại.

Tạm giữ 4 thanh niên vì nghi hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 7

Ngày 29/9, ông Cầm Văn Khiêm – Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đang tạm giữ 4 thanh niên trú tại xã, để làm rõ hành vi hiếp dâm nữ sinh học lớp 7.

Nóng 24h qua: Có 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 - 4

Hiện trường nơi xảy ra vụ nữ sinh lớp 7 tố bị4 thanh niên hãm hiếp tập thể.

Trước đó, ngày 26/9, công an xã Chiềng Cang nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu T (học sinh lớp 7) về việc, trong lúc bố mẹ đi làm, cháu T ở nhà trọ một mình thì bị 4 thanh niên trú tại xã vào hiếp dâm.

Sự việc vượt quá thẩm quyền nên Công an xã Chiềng Cang đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an huyện Sông Mã. Vào cuộc điều tra, công an huyện đã triệu tập 4 thanh niên bị nữ sinh lớp 7 tố hiếp dâm lên làm việc và tạm giữ để điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đưa nữ sinh T đi giám định.

Về phía cháu T, ông Cầm Văn Khiêm cho biết, sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi động viên, cháu bé hiện đã đi học bình thường.

Hé lộ nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Liên quan tới vụ cướp xảy ra tại chi nhánh ngân hàng VietinBank tại khu công nghiệp Hoà Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), chiều 29/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã xác định được nghi can của vụ án nhưng chưa thể cung cấp các thông tin liên quan tới nghi can cũng như tiến trình xử lý vụ án.

Nóng 24h qua: Có 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2018 - 5

Hình ảnh nghi phạm cướp ngân hàng được camera ghi lại.

Trước đó, vào lúc 15h20 ngày 27/9, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đội nón bảo hiểm màu đỏ, bịt mặt, đeo găng tay đi vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank - chi nhánh KCN Hòa Phú. Vừa vào bên trong, người này bất ngờ móc ra một vật màu đen giống như súng, đe dọa những người có mặt.

Sau đó, đối tượng ném túi xách về phía một nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ tiền vào túi. Sợ nghi phạm sử dụng súng thật, nhân viên ngân hàng đã làm theo yêu cầu của tên cướp, gom tiền cho vào túi.

Lấy được tiền, đối tượng cầm túi xách, chạy ra phía trước điều khiển xe tay ga không biển số rồi tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra chỉ khoảng 3 phút và được camera an ninh trong lẫn ngoài ngân hàng ghi lại.

TIN NÓNG: Đã xác định được nghi can vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long

Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được nghi can trong vụ cướp xảy ra trên địa bàn tỉnh này vào chiều 27/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN