Nóng 24h qua: Chân dung Vũ “nhôm” và khối tài sản khổng lồ ở Đà Nẵng

Vũ “nhôm” là ai và giàu cỡ nào? ông Đinh La Thăng sức khỏe tốt và không nhắn nhủ gì cho người thân; bố lái xe gây tai nạn liên hoàn, con trai vác dao tới ứng cứu… là những tin tức nổi bật nhất 24 giờ qua.

Vũ “nhôm” là ai và giàu cỡ nào?

Ông Phan Văn Anh Vũ (2/11/1975), có biệt danh là Vũ "nhôm" là Chủ tịch HĐTV The Sunrise Bay Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM, Chủ tịch HĐTV Công ty I.V.C…

Nóng 24h qua: Chân dung Vũ “nhôm” và khối tài sản khổng lồ ở Đà Nẵng - 1

Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ “nhôm”. Ảnh NLĐ.

Vũ "nhôm" xuất thân trong một gia đình nghèo, đông anh chị em, là con trai út trong nhà, sống tại số 21 Thanh Hải, TP Đà Nẵng. Nghỉ học từ năm vào lớp 11 để phụ giúp gia đình, đi phụ làm nhôm kính, sau đó mở được một cửa hàng nhôm kính cao cấp tại số 32 Quang Trung, TP Đà Nẵng, nên từ đó mới có tên là Vũ "nhôm".

Vũ "nhôm" thâu tóm rất nhiều dự án bất động sản (BĐS) đắc địa trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nhiều khu đô thị được Vũ "nhôm" làm chủ đầu tư hoặc có liên quan đến ông, như: Khu đô thị Harbour Ville do Công ty CP Đầu tư Mega làm chủ đầu tư; dự án khu công viên An Đồn; dự án Khu Đô thị quốc tế Đa Phước trước đây của Công ty TNHH Daewon Cantavil thuộc Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc), sau đó được ông Phan Văn Anh Vũ mua lại…

Trước đó, chiều 21/12, tổ công tác của Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà và công ty của Vũ "nhôm" ở TP Đà Nẵng.Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà đất công sản thuộc sở hữu nhà nước tại Đà Nẵng có liên quan đến Vũ “nhôm” theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Đinh La Thăng sức khỏe tốt và không nhắn nhủ gì cho người thân

Ngày 22/12, luật sư Nguyễn Huy Thiệp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) - người bào chữa cho ông Đinh La Thăng cho biết, chiều qua (21/12) ông đã có buổi tiếp xúc với thân chủ.

Nóng 24h qua: Chân dung Vũ “nhôm” và khối tài sản khổng lồ ở Đà Nẵng - 2

Ông Đinh La Thăng. (ảnh IT).

Theo luật sư Thiệp, sức khỏe của ông Đinh La Thăng vẫn bình thường. Ông chấp nhận với cuộc sống hiện tại, không có phàn nàn gì. Và ông Thăng cũng không nhờ luật sư nhắn nhủ gì về gia đình.

Ông Thăng hiện đang bị tạm giam ở Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Trước đó, vào ngày 19/12, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã ký kết luận điều tra vụ án liên quan đến sai phạm của ông Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ PVN góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank.

Đến ngày 21/12, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra vụ án thứ hai về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Đinh La Thăng.

Bố lái xe gây tai nạn liên hoàn, con trai vác dao tới ứng cứu

Ngày 22/12, công an quận Hai Bà Trưng cho biết, khoảng 18h tối 21/12, tại phố Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Nóng 24h qua: Chân dung Vũ “nhôm” và khối tài sản khổng lồ ở Đà Nẵng - 3

Lái xe Mercedes gây tai nạn bị người dân quây trên phố Triệu Việt Vương. Ảnh N.N.

Ông Nguyễn Hoàng H. (SN 1967, trú tại quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe Mercedes BKS 31A-565.xx va chạm với một xe máy (chưa rõ BKS) trước số nhà 147 Phố Huế.

Sau va chạm, hai nam thanh niên điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) đã nhảy xuống mở cửa xe ô tô Mercedes rồi đánh ông H. Do quá sợ hãi, ông H. đã cố thủ ở trong xe Mercedes và lùi xe để bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy, ông H. một tay cầm giữ cửa xe (do cửa xe bị hỏng sau khi va chạm) để ngăn những người truy đuổi tấn công từ phía ngoài, một tay vẫn lái xe.

Sau khi bỏ chạy qua các tuyến phố Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc đến số nhà 133 Triệu Việt Vương, ông H. đã phải dừng xe lại. 4 chiếc xe máy đuổi bám theo ông H. cũng bắt kịp và bao vây ông H.

Thấy vậy, ông H. đã gọi điện cho người thân ra ứng cứu. Một lúc sau, hai thanh niên cầm theo dao (gồm con trai và cháu) của ông H. tới và tấn công người mà họ cho là đã đánh ông H. Tuy nhiên, những người này đã bị các chiến sĩ của lực lượng cảnh sát trật tự - giao thông – cơ động (113) Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Bùi Thị Xuân trấn áp, bắt giữ.

Khai quật tử thi nữ kế toán trưởng chết từ 5 năm trước để điều tra

Mới đây, bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khai quật tử thi chị Đào Thị H., nguyên kế toán trưởng bệnh viện Đa khoa Yên Thành, tỉnh Nghệ An để xác định nguyên nhân gây ra cái chết của người này.

Nóng 24h qua: Chân dung Vũ “nhôm” và khối tài sản khổng lồ ở Đà Nẵng - 4

Hình ảnh chị Đào Thị H. chết trong tư thế treo cổ (Ảnh nhân chứng cung cấp).

Trước đó, ngày 12/9/2012, người dân phát hiện chị H. chết trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. Đại diện gia đình chị H. khi đó là anh Đào Quang Nghị (em ruột chị H.) và một số người thân ký vào giấy cam kết với nội dung: Chị H. chết do tự sát (treo cổ). Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu và cũng quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc.

Tuy nhiên, mới đây, chính anh Đào Quang Nghị cùng một số người thân khác viết đơn khiếu nại, không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên và cho rằng chị H. chết là do bị giết chứ không phải do tự sát.

Vì vậy, Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Thủ trưởng cơ quan CSĐT tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành và ra quyết định khai quật tử thi chị Đào Thị H., ra quyết định trưng cầu giám định pháp y, để xác định nguyên nhân chết của chị H.

Ông Đinh La Thăng vung tiền cho Thái Bình 2 thế nào?

Ông Thăng đã đưa Trịnh Xuân Thanh từ Công ty sông Hồng về làm tổng giám đốc, đưa Vũ Đức Thuận từ Tổng Công ty Sông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN