Nóng 24h qua: Cái kết cho nữ tài xế lùi ô tô sai còn chửi bới người khác

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời; Lễ tiễn đưa Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và các thông tin liên quan vụ án đánh bạc trên mạng gây chấn động,... nóng nhất ngày qua.

Hàng ngàn người viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Khi nghe tin nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần lúc 1h30 ngày 17/3/2018 tại quê nhà (huyện Củ Chi, TP.HCM), rất nhiều người dân và lãnh đạo các cấp đã đến nhà riêng của ông để viếng, bày tỏ niềm tiếc thương.

Nóng 24h qua: Cái kết cho nữ tài xế lùi ô tô sai còn chửi bới người khác - 1

Linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nằm tại Bảo tàng Phan Văn Khải.

Trong đó, sáng 17/3, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải,... cùng hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm để thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Chiều tối cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra thông cáo đặc biệt về tang lễ nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Theo đó, Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/3. Trong 2 ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Cái kết cho nữ tài xế lùi ô tô sai còn chửi bới người khác

Chiều 17/3, tại trụ sở Công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã làm việc với bà Tuyết (SN 1963, ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc bà điều khiển ô tô 4 chỗ mang BKS 30A-113.29 vi phạm luật giao thông khi quay đầu xe trên cầu Cót.

Nóng 24h qua: Cái kết cho nữ tài xế lùi ô tô sai còn chửi bới người khác - 2

Nữ tài xế quay đầu xe trên cầu bị phạt hành chính và tước giấy phép lái xe. (Ảnh cắt từ clip)

Tại Công an phường Vĩnh Phúc, nữ tài xế Tuyết cho biết, hôm 16/3, bà điều khiển xe ô tô đi từ đường Láng vào cầu Cót. Thấy đường rất đông, bà Tuyết đã đánh lái sang trái để vượt, nhưng phía bên trước có nhiều phương tiện lưu thông chiều ngược lại buộc phải cho xe lùi lại về bên phải chiều đi của mình.

“Lúc đó có một người nam trung niên đi xe máy đằng sau, dùng tay vỗ vào thân xe ô tô của tôi và có những lời lẽ nói tôi không được văn hoá cho lắm. Tôi mở cửa xuống quan sát quanh xe và nói nếu không lùi lại thì đi sao được, và dùng tay bảo anh ấy lùi lại để tôi lùi xe để mọi người còn đi… Tuy nhiên, sau khi làm việc với đại diện Đội CSGT số 3, tôi đã nhận thấy vi phạm của mình khi tham gia giao thông và tôi đã chấp hành việc lập biên bản vi phạm hành chính của CSGT”,nữ tài xế Tuyết trình bày.

Kết cục, Đội CSGT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế Tuyết về 2 lỗi là “điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình” và “lùi xe không quan sát” với tổng mức phạt 1,35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Nghìn người hát thánh ca đưa tiễn Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Vừa qua, hàng ngàn giáo dân đã tập trung ở không gian xung quanh Nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện và tham dự lễ di quan Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, trên suốt chặng đường từ Nhà thờ Đức Bà đến Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM.Tại đây, một thánh lễ đã được cử hành và canh thức cầu nguyện suốt đêm.

Nóng 24h qua: Cái kết cho nữ tài xế lùi ô tô sai còn chửi bới người khác - 3

Dòng người tiễn đưa Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Tham dự lễ di quanTổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, hàng nghìn người vừa cầm nến vừa hòa điệu Thánh ca. Trong đó, nhiều giáo dân đeo tang để tỏ lòng tôn kính, tri ân và tưởng nhớ Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Đến khoảng 8h ngày 17/3, thánh lễ an táng đồng tế đã được tổ chức tại Trung tâm Mục Vụ. Sau đó, thi hài đức Phaolô Bùi Văn Đọc đã được an táng bên cạnh mộ của cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình - trong cung thánh nhà nguyện (cũ) của Tiểu Chủng viện Sài Gòn.

Tướng Phan Văn Vĩnh lần đầu lên tiếng sau khi làm việc với cơ quan điều tra

Sáng 17/3, trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an)đã có những chia sẻ với báo chí sau thông tin cơ quan công an làm việc với ông.

Nóng 24h qua: Cái kết cho nữ tài xế lùi ô tô sai còn chửi bới người khác - 4

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Theo đó, sau khi hỏi thăm sức khỏe, tướng Vĩnh cho biết: “Hiện tại tôi chưa thể trả lời bất cứ câu hỏi nào về bản thân, không có gì phải lo lắng cả. Cái gì nó trắng thì chia sẻ với nhau. Mình luôn yêu quý các bạn (báo chí - PV) và biết các bạn cũng luôn yêu quý mình, cảm ơn các bạn”.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án “sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với trung tướng Phan Văn Vĩnh.

Vụ án này được xác định có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an). Ông Hóa đã bị tước danh hiệu CAND, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “tổ chức đánh bạc”.

Phá thai bằng que nứa, một thai phụ tử vong

Theo thông tin từ chính quyền xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một sản phụ tử vong do nhờ thầy lang phá thai bằng que nứa. Nạn nhân trong vụ việc là chị V.T.K. (SN 1986, trú tại xã Châu Phong).

Nóng 24h qua: Cái kết cho nữ tài xế lùi ô tô sai còn chửi bới người khác - 5

Xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An), nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu cho biết, chị K. đã đến nhà bà T. (làm nghề thầy lang, người địa phương) để nhờ phá thai bằng phương pháp thủ công. Tại đây, bà T. đã dùng que nứa để phá thai cho chị K. Đến tối cùng ngày, chị K. đau bụng dữ dội và chảy máu ở vùng kín nên được người nhà đưa tới Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cấp cứu; sau đó chị được chuyển đi Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, chị K. đã tử vong.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến gia đình để tìm hiểu nguyên nhân, hỗ trợ làm thủ tục mai táng cho nạn nhân. Theo chính quyền địa phương, mặc dù đã được tuyên truyền vận động rất nhiều nhưng có một số người dân ở đây vẫn sinh đẻ, phá thai theo các hủ tục lạc hậu.

Quốc tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong 2 ngày 20 và 21-3

Trong 2 ngày Quốc tang nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (ngày 20 và ngày 21-3-2018), các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN