Nóng 24h qua: Cá mập “khủng” mắc câu ở Hạ Long và cái kết

Số phận của con cá mập “khủng” bắt được ở Hạ Long; bao cao su nổi trắng hồ Tây; bắt nghi phạm sát hại dã man nữ chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh… là những tin tức nổi bật 24h qua.

Số phận của con cá mập “khủng” bắt được ở Hạ Long

Liên quan đến vụ việc câu được cá mập “khủng” ở biển Hạ Long (Quảng Ninh), anh Bùi Công Thắng (trú tại tổ 12, khu 2, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long) xác nhận chính anh là người đã câu được con cá mập đó. 

Nóng 24h qua: Cá mập “khủng” mắc câu ở Hạ Long và cái kết - 1

 Con cá mập “khủng” mà anh Thắng câu được trên biển Hạ Long. Ảnh chụp màn hình.

Con cá mập đó anh câu được vào trưa 17/9 tại khu Đầu Bê trên biển Hạ Long dài khoảng 1,5m và nặng hơn 50kg.

Sau khi đưa lên bờ, anh Thắng đã chở cá mập về nhà và xẻ thịt rồi chia cho anh em, bạn bè, hàng xóm… mỗi người một ít.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân - Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết thêm, qua xác minh, con cá mập mà anh Thắng câu được là loài Carcharhinus amboinensis, thuộc họ cá Mập hay còn gọi là cá Nheo mắt lợn.

Loài Carcharhinus amboinensiscó xuất hiện trong danh mục của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) nhưng được xếp hạng DD, tức là thiếu dữ liệu để đánh giá tình trạng quần thể. Do đó, nó không thuộc hạng mục bị đe dọa hay nguy cấp.

“Ở Việt Nam, loài này cũng không có trong sách đỏ Việt Nam 2007, vì thế người dân vẫn được phép khai thác, mua bán và sử dụng”, ông Quân nói.

Bao cao su nổi trắng Hồ Tây

Sáng 22/9, nhiều người dân đi tập thể dục quanh bờ Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) giật mình khi thấy hàng trăm chiếc bao cao su đã qua sử dụng nổi trắng một góc hồ.

Nóng 24h qua: Cá mập “khủng” mắc câu ở Hạ Long và cái kết - 2

 Bao cao su nổi trắng mặt Hồ Tây buổi sáng ngày 22/9 (người dân cung cấp).

Người dân ven hồ cho biết, đây là lần đầu tiên Hồ Tây xuất hiện loại rác “nhạy cảm” này. Sau đó, người dân đã tự chèo thuyền ra hồ và nhặt từng chiếc bao cao su cùng rác thải bỏ vào túi nilon.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên hồ ở Hà Nội xảy ra hiện tượng này. Ngày 22/11/2016, tại khu vực hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân cũng bức xúc khi nhìn thấy hàng ngàn chiếc bao cao su, băng vệ sinh đã qua sử dụng nổi trắng một góc hồ.

Thông tin mới vụ mất 7.000 đồng, mẹ bạo hành, bắt con trai uống thuốc diệt cỏ

Ngày 22/9, đại diện BV Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, sức khỏe của T.Q.D (16 tuổi)- nạn nhân bị mẹ bạo hành, bắt uống thuốc diệt cỏ vì mất 7.000 đồng đang dần ổn định. Cháu D. đã tiếp xúc, nói chuyện được.

Nóng 24h qua: Cá mập “khủng” mắc câu ở Hạ Long và cái kết - 3

 Tang chứng trong vụ mẹ bắt 2 con trai lấy dây thừng tự treo cổ, bắt uống thuốc diệt cỏ.

Sau khi uống thuốc diệt cỏ, D. được đưa xuống Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) lọc máu hai lần và xét nghiệm âm tính với thuốc diệt cỏ. Chiều 20/9, cháu được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, chiều 18/9, Nguyễn Thị Lan (SN 1983, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đi mua sữa cho con thứ 3 (chưa được 1 tuổi) về còn thừa 7.000 đồng nên mang cất đi.

Một lúc sau, Lan tìm không thấy số tiền này nên đã đánh 2 con trai là T.Q.D (16 tuổi) và T.M.Q (13 tuổi) và tra hỏi về số tiền.

Người mẹ còn bắt 2 con trai lấy dây thừng tự treo lên xà nhà thắt cổ. Tuy nhiên, D và Q không thực hiện nên Lan bắt con chui vào bao tải nhảy xuống ao. Sợ mẹ đánh nên D và Q đã nhảy xuống ao nhưng do ngạt nước nên phải bò lên bờ.

Chưa chịu dừng tay, Lan bắt con cởi hết quần áo rồi đuổi ra đường. Do xấu hổ nên Q đã bỏ chạy sang nhà bác, còn D chạy vào trong bếp cầm lấychai thuốc diệt cỏ uống.

Bắt nghi phạm sát hại dã man nữ chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh

Ngày 22/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ một nữ nghi phạm để phục vụ điều tra cái chết của bà N.T.H (SN 1958, ở thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Nóng 24h qua: Cá mập “khủng” mắc câu ở Hạ Long và cái kết - 4

 Cơ quan điều tra đang khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân bà H tử vong.

Trước đó, khoảng 5h sáng 12/9, hàng xóm tới gọi bà H đi tập thể dục nhưng không thấy chủ nhà trả lời. Mở cửa vào, người dân bàng hoàng phát hiện bà H tử vong trên nền nhà, máu chảy nhiều.

Sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh và các đơn vị chức năng huyện Tiên Du đã vào cuộc điều tra.

VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua khám nghiệm ban đầu, sơ bộ ban đầu xác định, bà H tử vong tại nhà riêng vào sáng 12/9. Thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân có hơn 20 vết thương, trong đó có vết thương ở vùng đầu, trán, cằm. Ngoài ra, bà H còn bị gãy 7 chiếc răng.

VKSND tỉnh Bắc Ninh cũng thông tin, bà H là Phó bí thư chi bộ, Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp của thôn Duệ Đông. Bà H sống một mình, không có chồng, con.

Theo người thân bà H, một ngày trước khi phát hiện tử vong (ngày 11.9), bà H có thu tiền Đảng phí và lấy từ người thân một con lợn nhựa, bên trong có để tiền tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng không phát hiện tài sản trên.

Số phận con cá mập “khủng” bắt được ở Hạ Long giờ ra sao?

Sau khi mắc câu, con cá mập “khủng” ở biển Hạ Long (Quảng Ninh) đã được cần thủ đưa lên thuyền máy và chở về bờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN