Nóng 24h qua: Bộ Ngoại giao nói về phát ngôn của Đức vụ Trịnh Xuân Thanh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phát ngôn liên quan đến phát biểu của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh và những thông tin lũ quét xảy ra trong đêm khiến nhiều người tử vong, mất tích là những thông tin “nóng” nhất ngày 3/8.

Việt Nam lấy làm tiếc phát biểu liên quan đến Trịnh Xuân Thanh

Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo về phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, tùy viên an ninh của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức bị yêu cầu rời khỏi Đức sau 48 giờ do bị cáo buộc liên quan đến việc bắt một cựu lãnh đạo thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tên Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức.

Nóng 24h qua: Bộ Ngoại giao nói về phát ngôn của Đức vụ Trịnh Xuân Thanh - 1

 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Liên quan đến thông tin này, chiều 3/8, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức.

“Thông báo ngày 31/7 của Bộ Công an đã được báo chí đăng tải. Theo đó, Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện, đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành điều tra. Việt Nam luôn coi trong và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức”, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Trước đó, tháng 9/2016, Bộ Công an đã ra Quyết định số khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can Trịnh Xuân Thanh (SN 1966; nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Sau khi xác định đối tượng đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế.Ngày 31/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết bị can Thanh đã ra đầu thú sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế.

Lũ quét trong đêm, 18 người bị cuốn trôi, mất tích

Ông Lê Trọng Khang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào khoảng 5h30 sáng 3/8, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại tổ 8 của thị trấn Mù Cang Chải.Theo thống kê sơ bộ, có 8 người bị mất tích, 13 ngôi nhà bị cuốn trôi cùng nhiều công trình khác bị hư hỏng như trường học, sân vận động...

Nóng 24h qua: Bộ Ngoại giao nói về phát ngôn của Đức vụ Trịnh Xuân Thanh - 2

Mưa lớn đã khiến lũ quét kinh hoàng đổ xuống thị trấn Mù Căng Chải (Yên Bái).

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện Mường La ( tỉnh Sơn La) cho hay, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra đêm 2/8 trên địa bàn đã cuốn trôi 10 người. Hiện lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 5 người (3 chết, 2 bị thương nặng) và 5 người vẫn đang mất tích.

Ngoài ra,  lũ cuốn trôi 44 ngôi nhà ở trên địa bàn toàn huyện Mường La. Hai đầu cầu cứng ở xã Nặm Păm bị cuốn trôi, khiến tuyến đường này bị cô lập hoàn toàn. Lũ cũng làm ngập úng tuyến đường 279D qua thị trấn Ít Ong. Tỉnh Sơn La đã huy động 400 chiến sĩ, trong đó có 200 chiến sĩ công an, 200 chiến sĩ quân đội đến huyện Mường La để hỗ trợ huyện khắc phục hậu quả mưa lũ.

Người trong cuộc từ chối bình luận kết luận kiểm tra phường Văn Miếu

Ngày 3/8, chị Vũ Thanh Hoa (ở phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, Hà Nội) cho biết qua thông tin từ báo chí, chị đã nắm được nội dung kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra công vụ tại UBND phường Văn Miếu về vụ việc mà trước đó chị phản ánh.

Nóng 24h qua: Bộ Ngoại giao nói về phát ngôn của Đức vụ Trịnh Xuân Thanh - 3

Chị Vũ Thanh Hoa

Tuy nhiên, khi được hỏi có đồng tình với kết luận kiểm tra hay không, chị Hoa từ chối đưa ra bình luận và cho hay không có kiến nghị gì thêm. Chị Hoa khẳng định, những nội dung chị viết trên facebook là hoàn toàn đúng sự thật. Hiện tại, chị Hoa muốn kết thúc sự việc để chị và gia đình ổn định cuộc sống.

Trước đó,  ngày 25/7, chị Hoa đã chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện kể về "hành trình" gian nan đi làm giấy khai tử cho bố là ông Vũ Xuân Q. tại UBND phường Văn Miếu. Chị cho rằng chỉ vì “cán bộ phường lười” mà “bắt người chết nằm chờ giấy khai tử”, tang lễ của bố chị phải lùi lại 1 ngày. Đặc biệt, chị Hoa cho rằng có thông tin muốn xin giấy tờ ở phường Văn Miếu kể cả giấy chứng tử, đều phải “lót tay” cán bộ 200 nghìn mới làm nhanh.

Ngày 26/7,  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND quận Đống Đa kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm nếu có.

Vợ bị đâm chết sau khi vào trại thăm chồng

Ngày 3/8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã trưng cầu giám định tử thi và đang giám sát đặc biệt can phạm Nhữ Văn Đực (48 tuổi) đang điều trị tại BV đa khoa Bình Thuận. Đực là bị can đang thụ án 17 năm về tội giết người tại phân trại K2, trại giam Thủ Đức Z30D (Bộ Công an), Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.

Nóng 24h qua: Bộ Ngoại giao nói về phát ngôn của Đức vụ Trịnh Xuân Thanh - 4

Đối tượng Nhữ Văn Đực

Trước đó, vào 6h ngày 31/7, chị Nguyễn Thị H. (41 tuổi, là vợ của Đực) cùng hai con cùng ngụ phường Bình Tân, quận 7, TP.HCM đến thăm chồng tại trạm giam Z30D.

Sau khi gặp gỡ nói chuyện, Đực nói hai con ruột đi mua nước uống, còn Đực và chị Hiền vào “phòng hạnh phúc” đóng cửa lại. Do nghi ngờ chị H. ngoại tình, Đực đã dùng hai con dao Thái Lan (do chị H. mang theo gọt hoa quả cho chồng ăn) đâm chị nhiều nhát khiến nạn nhân mất máu cấp, chết tại chỗ.

Cháu dùng gậy bóng chày đập tử vong bác rể

Sáng 3/8, cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã bắt giữ đối tượng Bùi Huy Thông (SN 1995, hiện trú thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng) để làm rõ hành vi giết người.

Nóng 24h qua: Bộ Ngoại giao nói về phát ngôn của Đức vụ Trịnh Xuân Thanh - 5

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó, khoảng 19h30 tối 2/8, Thông tới nhà ông Phạm Đức Đức (SN 1968, trú tại thôn Ngọc Lâu)

chơi. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Đức lên giường nằm, Thông dùng gậy bóng chày đập vào đầu làm bác rể tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra sự việc, Thông chạy đi gọi người thân bảo công an tới bắt mình.

Theo thông tin ban đầu, Thông sinh sống ở nước ngoài với mẹ và mới trở về địa phương ở cùng bà ngoại một thời gian. Thông có quan hệ họ hàng với ông Đức.

Việt Nam phản ứng trước phát biểu của Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh

Chiều 3.8, trả lời các câu hỏi về bị can Trịnh Xuân Thanh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lấy làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức  (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN