Nóng 24h qua: Bị xe khách “húc như trời giáng”, gần chục người nằm la liệt

Gần chục người nằm la liệt sau “cú húc trời giáng"; Thiên thần Hải An tặng ánh sáng cho bạn; Thông tin mới về đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang (Hà Nội) hay vụ gần 5.000 người đánh nhau dịp Tết Nguyên đán 2018,... thu hút nhiều sự quan tâm trong ngày qua.

Gần chục người nằm la liệt sau “cú húc trời giáng” bởi ô tô khách

Trưa 24/2, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra khi ô tô khách mang BKS 61B - 007.30 tông hàng loạt xe máy tại giao lộ gần công viên Thanh Lễ (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Theo cơ quan chức năng, xe khách đã tông tổng cộng 7 xe máy khi các xe này đang dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến 8 người bị thương, trong đó có nhiều người nằm la liệt trên đường và cả trong gầm xe của chiếc ô tô khách.

Nóng 24h qua: Bị xe khách “húc như trời giáng”, gần chục người nằm la liệt - 1

Một nữ nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô khách, được hơn chục người dân cùng nâng xe đưa ra ngoài.

Đại tá Võ Văn Minh - Trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, không có người thiệt mạng trong vụ việc này nhưng có nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tiễn biệt thiên thần nhỏ tặng ánh sáng cho bạn khác

Những ngày qua, thông tin về bé Nguyễn Hải An (7 tuổi), một thiên thần nhỏ đã tự nguyện hiến giác mạc cho bạn khác, đã gây xúc động với nhiều người. Bé Hải An qua đời hôm 22/2 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Nóng 24h qua: Bị xe khách “húc như trời giáng”, gần chục người nằm la liệt - 2

Hải An ra đi nhưng đã để lại giác mạc cho người khác được nhìn thấy ánh sáng.

Trước khi bé qua đời, mẹ bé đã nói chuyện với bé về cái chết và việc hiến giác mạc cho bạn khác. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé. Mẹ tự hào về con”, người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán con. Hình ảnh ấy khiến những người chứng kiến không sao cầm nổi nước mắt.

Đến trưa 24/2, lễ viếng bé Nguyễn Hải An đã diễn ra tại nhà tang lễ Cầu Giấy (Hà Nội).Đằng sau nụ cười thiên thần của bé Hải An trên di ảnh, là tiếng khóc nghẹn ngào của những người ở lại.

Chuyên gia phân tích lý do gần 5.000 người “choảng” nhau ngày Tết

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, tổng số ca đánh nhau trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến các bệnh viện chữa trị là 4.976 trường hợp, số ca phải nhập viện là 3.019 trường hợp (tăng 10,5 % so với 7 ngày Tết Đinh Dậu 2017). Đáng chú ý hơn, trong 7 ngày Tết có tới 18 trường hợp tử vong vì đánh nhau.

Nóng 24h qua: Bị xe khách “húc như trời giáng”, gần chục người nằm la liệt - 3

 Do áp lực nên nhiều người đánh nhau trong ngày Tết?

Về hiện tượng đáng báo động này, PGS.TS Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) đặt câu hỏi: “Phải chăng ngày nay áp lực nhiều quá, người ta mang theo mối lo tài chính, mối lo tình cảm, người ta mang theo ấm ức đến tận ngày Tết?”.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình cho rằng, nghỉ dài ngày không phải là nguyên nhân chính khiến người Việt ngày càng hung hăng, văn hóa ứng xử kém dẫn đến đánh nhau, mà vấn đề chính là do con người có những áp lực nhưng không có chỗ “xả”.

Theo PGS.TS Trịnh Hòa Bình, ngày thường, mọi người bận rộn đi làm ăn, lo lắng cơm áo gạo tiền của cá nhân và gia đình. Những mối lo ấy được đưa vào trong các câu chuyện để giải tỏa trong lúc sum vầy ngày Tết. Lúc này, có thể do vui mừng quá chớn hoặc do không giải tỏa hết ấm ức nên một số người tung nắm đấm, nhất là những người trẻ tuổi.

Ngoài ra, trong nhiều gia đình, mặc dù con cái đã lớn nhưng dịp Tết vẫn phải nghe giáo huấn từ ông bà, cha chú, mà không phải lời giáo huấn nào cũng là đúng, là hay. Từ đó cũng có thể xảy ra mâu thuẫn.

Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang (Hà Nội) vẫn đầy đủ số lượng 12 con, gồm 7 đen và 5 trắng. Tất cả đều khỏe mạnh tung tăng bơi lội ở. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người dân và du khách thắc mắc là việc đàn thiên nga không rất ít khi bơi thành đàn mà thường tách đàn bơi lẻ tẻ trong khu vực hồ.

Sau Tết, đàn thiên nga ở Hà Nội có biểu hiện “lạ”?

Theo ghi nhận, có lúc những con thiên nga tách ra làm nhiều nhóm gồm 2 con một bơi cách xa nhau, có lúc lại tách ra theo màu sắc (5 con trắng bơi ở một bờ, 7 con đen bơi ra một bờ).

Nóng 24h qua: Bị xe khách “húc như trời giáng”, gần chục người nằm la liệt - 4

Người dân chụp ảnh cùng đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang.

Về vấn đề này, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Vườn chim Việt - đơn vị tặng thiên nga cho Hà Nội đồng thời cũng là đơn vị phụ trách chăm sóc cho đàn thiên nga cho hay, việc đàn thiên nga tách tốp bơi lẻ tẻ như trên là tập tính bình thường chứ không có gì lạ. Hiện, đơn vị này vẫn đang theo dõi sát và cắt cử người hàng ngày đến chăm sóc đàn thiên nga.

Cũng theo vị đại diện, gần một tháng từ khi được thả ra hồ bơi tự do, thiên nga phát triển khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật.

Vụ cuỗm 301 tỉ đồng: Truy nã quốc tế nguyên phó giám đốc Eximbank

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT (C44)- Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng (SN 1972, quê Bình Dương) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nóng 24h qua: Bị xe khách “húc như trời giáng”, gần chục người nằm la liệt - 5

 Ông Lê Nguyễn Hưng.

Theo thông tin từ Bộ Công an, hiện ông Hưng đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của một khách hàng gửi tại Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị ai biết hoặc bắt giữ được ông Lê Nguyễn Hưng thì liên hệ các số điện thoại 0693336785, 0983297979 hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.

Lý do bất ngờ khiến gần 5.000 người ”choảng” nhau ngày Tết

PGS.TS Trịnh Hòa Bình nêu lý do bất ngờ khiến hàng nghìn người đánh nhau nhập viện trong ngày Tết mà ít người bàn đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN