Nóng 24h qua: 5 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ hình phạt không có ông Đinh La Thăng

Nhiều bị cáo trong vụ xét xử Đinh La Thăng được đề nghị giảm nhẹ; Bé trai 2 tuổi vào viện với chiếc thùng lạnh đựng bàn tay…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Nhiều bị cáo trong vụ xét xử Đinh La Thăng được đề nghị giảm nhẹ

Chiều 15.1, phiên tòa xét xử vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đối đáp lại lời bào chữa của các vị luật sư.

Nóng 24h qua: 5 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ hình phạt không có ông Đinh La Thăng - 1

Toàn cảnh phiên tòa

Điểm đáng chú ý trong phần đối đáp của đại diện Viện KS là việc đề nghị HĐXX bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ với bị cáo Bùi Mạnh Hiển - nguyên Chánh văn phòng Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) và Phạm Tiến Đạt - nguyên Kế toán trưởng của PVC.

Đại diện Viện KS cũng đề nghị bổ sung thêm tình tiết người phạm tội có thành tích xuất sắc trong công tác với bị cáo Nguyễn Lý Hải - nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban quản lý điều hành Vũng Áng - Quảng Trạch.

Các bị cáo: Bùi Mạnh Hiển, Lương Văn Hòa, Phạm Tiến Đạt có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để góp phần giải quyết sớm vụ án. Bị cáo Lê Đình Mậu - nguyên Phó trưởng Ban Kế toán, Kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phạm tội với vai trò có mức độ. Do đó, đại diện Viện KS đề nghị HĐXX giảm hình phạt cho các bị cáo: Bùi Mạnh Hiển, Lương Văn Hòa, Phạm Tiến Đạt, Lê Đình Mậu so với mức Viện KS đã đề nghị.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện KS không đề nghị buộc các bị cáo: Nguyễn Ngọc Quý, Lê Đình Mậu, Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Tiến Đạt phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền thiệt hại hơn 119 tỷ đồng (làm tròn) do các bị cáo gây ra.

Bé 2 tuổi bị sên xe máy cắt đứt bàn tay

Ngày 15-1, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời bé Nguyễn Kiều P. (2 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bị tai nạn thương tâm đứt bàn tay.

Nóng 24h qua: 5 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ hình phạt không có ông Đinh La Thăng - 2

Ê kíp bác sĩ cố gắng giữ được bàn tay và 2 ngón tay cho bé.

Trước đó, ngày 10-1, bé P. được đưa vào cấp cứu từ một cơ sở y tế tỉnh Bình Dương trong tình trạng bàn tay phải đứt lìa, dập nát, dính nhiều dầu nhớt, chỉ còn duy nhất ngón cái.

Các bác sĩ  đã xử trí cấp cứu rửa sạch vết thương, cắt lọc dập nát và phẫu thuật vi phẫu khâu mỏm cụt, đồng thời nối ghép động mạch, tĩnh mạch, gân cơ thần kinh… cứu được bàn tay và giữ được 2 ngón tay số 3, 4 cho bệnh nhi.

Theo BS.CK 2 Võ Hòa Khánh, Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, do tổn thương quá nặng, ê kíp đã cố gắng mới giữ được bàn tay và 2 ngón tay cho bé. Hiện sau 5 ngày điều trị, các ngón tay đã ấm hồng nhưng phải còn theo dõi da bàn tay, nếu phần da này bị hư sẽ phải ghép da bổ sung cho bé.

Bé P. đưa tay vào sên xe máy đang hoạt động và bị nghiến nát đứt luôn bàn tay. Bé được sơ cứu tại cơ sở y tế tỉnh Bình Dương trước khi chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cùng với phần bàn tay đứt lìa được bảo quản trong thùng đá lạnh.

Xôn xao “rắn lạ” có 4 chân bò vào quán cơm

Vào trưa 14.1, tại quán cơm Hà ở thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) xuất hiện một “con rắn lạ” có 4 chân khiến người dân xôn xao.

Theo chủ quán cơm Hà, sinh vật trên được thực khách đến ăn cơm phát hiện. Lúc đầu con vật bò ở nền xi măng của quán, sau một lúc bò quanh quán thì chui xuống nơi đặt đồng hồ nước rồi biến mất.

Nóng 24h qua: 5 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ hình phạt không có ông Đinh La Thăng - 3

"Con rắn lạ" có 4 chân bò vào quán cơm ở thị trấn Phong Điền gây xôn xao. 

Những người chứng kiến kể, con vật này có hình dáng như rắn con nhưng có 4 chân hoàn thiện. Chiều dài thân con vật khoảng 25cm, thân to bằng chiếc đũa, da trơn bóng, mỗi chân có 5 ngón.

Sự xuất hiện của sinh vật trên khiến nhiều người dân ở thị trấn Phong Điền xôn xao vì họ chưa bao giờ nhìn thấy con vật có hình thù kỳ dị như trên.

Trao đổi với PV, một giảng viên trường Đại học Nông lâm Huế cho hay, qua quan sát từ hình ảnh thì đây có thể là loài thằn lằn chân ngắn tên khoa học là lygosoma quadrupes. Đây là một loài thuộc chi thằn lằn chân ngắn (lygosoma) của họ thằn lằn bóng (scincidae). Loài vật này chỉ được tìm thấy ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Theo giảng viên này, loài thằn lằn chân ngắn người dân bình thường rất ít khi nhìn thấy nên được xem là sinh vật lạ.

Hàng loạt ô tô 4 chỗ bị xịt sơn bẩn trong đêm

Ngày 15/1, ông Nguyễn Như Sơn, ở phố Bạch Thái Bưởi, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, tối thứ 6 (12/1), gia đình ông đỗ xe ô tô 4 chỗ trước cửa nhà, dưới đường dân sinh. Đến sáng 14/1, gia đình ông Sơn phát hiện xe ô tô nhà mình bị xịt sơn bẩn dọc thân xe.

Nóng 24h qua: 5 bị cáo được đề nghị giảm nhẹ hình phạt không có ông Đinh La Thăng - 4

Hàng loạt ô tô bị xịt sơn bẩn trong đêm

“Lúc đó, tôi nhìn sang xe ô tô của nhà hàng xóm đỗ bên cạnh cũng bị sơn một vệt dài quét ngang thân xe. Trong sáng hôm đó, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 17 chiếc xe ô tô ở quanh khu vực bị xịt sơn bẩn như vậy”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông đã báo lên công an phường. Nhận được tin báo, công an phường Phúc La đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc và lập biên bản về sự việc trên. Gia đình ông Sơn không có mâu thuẫn, thù hằn cá nhân với ai.

Thiếu tá Đặng Đình Thắng, Trưởng Công an phường Phúc La xác nhận sự việc trên và cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 4 người dân đến trụ sở trình báo về vụ việc xe ô tô bị xịt sơn bẩn khi đậu trên vỉa hè. Hiện tại, công an quận Hà Đông đang điều tra, xác minh làm rõ đối tượng gây ra vụ việc.

Xét xử ông Đinh La Thăng: “Nóng” đối đáp giữa luật sư với VKS về “lợi ích nhóm”

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng đã đưa ra quan điểm đối đáp lại phần tranh luận của đại diện Viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN