Congo: Nơi người dân uống bia thay nước

Hơn 3 triệu dân tại thành phố Mbuji-Mayi thuộc CHDC Congo hàng ngày phải chấp nhận… uống bia thay nước, bất chấp nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe.

Nguyên nhân là do nước sạch đang trở nên khan hiếm đến mức giá nước còn đắt hơn cả bia tại thành phố này. Kể từ năm 2010, 90% người dân thành phố Mbuji-Mayi đã không có nước sạch. Người dân phải đi bộ 3-5km để mua nước.

Trong khi đó, nước đóng chai sản xuất tại địa phương mắc hơn sản phẩm cùng loại nhập khẩu. Một chai nước 1,5 lít ở đây có giá khoảng 3,78 USD, đắt hơn hai chai bia loại 73cl (khoảng 0,96 USD/chai). Nên nhiều người không còn lựa chọn nào khác là… uống bia thay nước, bất chấp nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe.

Congo: Nơi người dân uống bia thay nước - 1

Người dân Mbuji-Mayi phải đi rất xa để lấy nước - Ảnh: Afriquechos.ch

Thực tế Mbuji-Mayi là khu vực được bao quanh bởi nguồn nước sạch tự nhiên. Tuy nhiên công ty nhà nước Regideso độc quyền cung cấp nước đã đẩy giá nước lên quá cao. Nhiều năm qua, công ty này chỉ duy trì cấp khoảng 16% nhu cầu nước sạch cho dân với lý do mạng lưới đường ống xuống cấp và thiếu điện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Y (Người Đưa Tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN