Nổ mìn khai thác đá, 4 người bị thương

Trong lúc khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn, đất đá từ công trường bất ngờ bắn vào nhà dân làm 4 người bị thương nhập viện.

Nổ mìn khai thác đá, 4 người bị thương - 1

6 nhà dân bị đất đá từ công trường của Hợp tác xã Bó Luông rơi trúng hư hỏng mái và vật dụng bên trong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút trưa 5.5 tại địa bàn xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Sáng 6.5, trao đổi với PV, ông Lương Xuân Độ, Bí thư Đảng ủy xã Tô Mậu cho biết, vào khoảng thời gian trên, Hợp tác xã Bó Luông khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn khiến đất đá từ công trường bắn vào khu vực dân cư cách công trường khai thác 100 mét.

Vụ việc khiến 6 ngôi nhà của người dân địa phương bị đất đá rơi vào thủng mái, nhiều vật dụng bên trong bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu của người dân địa phương cũng bị hư hỏng. Ngoài ra, 4 người dân đang ở nhà cũng bị thương nhẹ do vụ nổ mìn.

Những người bị thương gồm cháu Lương Thị Nhung (3 tuổi); cháu Nguyễn Văn Huỳnh (14 tuổi), ông Trần Thanh Dự (51 tuổi); anh Lương Văn Cần (30 tuổi), cùng ở xã Tô Mậu.

“Các nạn nhân bị thương nhẹ, sau khi được chữa trị sáng nay đã xuất viện”, ông Độ thông tin với PV sáng 6.5.

Nổ mìn khai thác đá, 4 người bị thương - 2

Công trường khai thác đá của Hợp tác xã Bó Luông cách khu vực nhà dân khoảng 100 mét.

Theo ông Độ, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Hợp tác xã Bó Luông đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời khắc phục hậu quả ổn định đời sống cho nhân dân.

“Chúng tôi đã báo cáo UBND huyện, công an huyện xuống hiện trường để xác minh làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ dọn dẹp, sửa nhà cửa, ổn định lại cuộc sống.

Ngoài ra, chính quyền cũng yêu cầu doanh nghiệp cam kết khắc phục hậu quả cho người dân bị thương, bị hư hỏng tài sản, hoa màu. Bước đầu, Hợp tác xã Bó Luông đã hỗ trợ các gia đình có nhà bị hư hỏng 3 triệu đồng, các nạn nhân bị thương mỗi người 1 triệu đồng”, ông Độ thông tin.

Về nguyên nhân xảy ra sự việc, ông Độ cho biết: Theo báo cáo ban đầu từ Hợp tác xã Bó Luông, nguyên nhân ban đầu được xác định do bong, tróc vỉa đá trong quá trình nổ mìn khai thác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN