Nigeria: Phiến quân ép 219 nữ sinh lấy chồng

Sự kiện: Tin tức Nigeria

Nhóm phiến quân Hồi giáo tại Nigeria, Boko Haram trong tuyên bố vào ngày 31/10 cho biết 219 nữ sinh bị nhóm này bắt cóc vào đầu năm nay đã cải sang đạo Hồi và đã kết hôn với người của chúng.

Trước đó, vào hồi tháng 4, nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã tấn công một ngôi trường trung học ở thị trấn Chibok thuộc bang Borno ở vùng đông bắc xa xôi của Nigeria và bắt cóc hơn 270 nữ sinh, tuy nhiên 57 em đã trốn thoát. Vụ việc đã làm dấy lên mối quan ngại của cộng đồng quốc tế trước những hành động ngang ngược của nhóm phiến quân này.

Nigeria: Phiến quân ép 219 nữ sinh lấy chồng - 1

Các nữ sinh bị bắt cóc xuất hiện trong đoạn video được Boko Haram công bố vào đầu năm nay

Theo ước tính đã có khoảng 13.000 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Boko Haram trong 5 năm qua, thời điểm nhóm này đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền bắc và trở thành mối đe dọa an ninh với Nigeria.

Cũng trong tuyên bố này, lãnh đạo của nhóm Hồi giáo cực đoạn Abubakar Shekau  phủ nhận việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Nigeria, đồng thời bác bỏ những cuộc đàm phán trong tương lai.

Bên cạnh đó Abubakar Shekau cũng cho biết, hiện tổ chức này đang bắt giữ một con tin mang quốc tịch Đức, người bị bắt cóc ở bang Adamawa vùng đông bắc Nigeria vào hồi tháng 7.

Những tuyên bố trên của Boko Haram được đưa ra trong đoạn video sau khi quân đội và Tổng thống Nigeria ngày 17/10 bất ngờ thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm phiến quân Hồi giáo nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh và trả tự do cho 219 con tin.

Nigeria: Phiến quân ép 219 nữ sinh lấy chồng - 2

Thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram, Abubakar Shekau

Tuy nhiên kể từ thông báo của chính phủ Nigeria, bạo lực và các vụ bắt cóc vẫn không hề suy giảm, điều này đã làm gia tăng nghi ngờ về thông tin trên. Ngay trong ngày 31/10 vừa qua, một vụ đánh bom liên hoàn vào một trạm xe buýt ở thành phố phía bắc Gombe đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ phía chính phủ Nigeria, các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành ở thủ đô Ndjamena của Cộng hòa Chad.

Tuy nhiên, xuất hiện trong đoạn video mới nhất, Abubakar Shekau nhấn mạnh: “Chúng tôi không thực hiện thỏa thuận ngừng bắn với bất cứ ai. Chúng tôi cũng không đàm phán với bất cứ ai ... Đó là một lời nói dối. Chúng tôi sẽ không đàm phán.”

Hiện chưa có thông tin về địa điểm quay video trên của Boko Haram.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Tin tức Nigeria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN