Nigeria: Phiến quân bắt cóc 200 nữ sinh

Phiến quân tấn công vào trường rồi dồn các nữ sinh lên xe trong lúc họ đang ngủ.

Ngày 15/4, các quan chức Nigeria và nhân chứng cho biết, các chiến binh Hồi giáo vũ trang Boko Haram đi trên nhiều xe tải, xe bus đã ập vào một ngôi trường ở đông bắc nước này và bắt cóc khoảng 200 nữ sinh.

Gần đây, nhóm phiến quân Boko Haram đã gia tăng các vụ tấn công trong khu vực trên, và hồi tháng trước lãnh đạo của nhóm này đã đe dọa sẽ bắt cóc nữ sinh từ các trường học.

Nigeria: Phiến quân bắt cóc 200 nữ sinh - 1

Các nữ sinh Nigeria đang trên đường tới trường

Các quan chức chính phủ Nigeria cho biết, hàng chục tay súng đã tràn vào Trường Nữ sinh Chính phủ ở Chibok trong lúc các học sinh đang ngủ ở ký túc xá. Bọn chúng đã đấu súng với bảo vệ của trường và sau đó dồn khoảng 200 nữ sinh lên xe.

Ông Emmanuel Sam, một quan chức giáo dục ở Chibok cho hay, hiện vẫn chưa biết chính xác bao nhiêu nữ sinh bị bắt đi, song một học sinh trốn thoát được nói rằng ít nhất 200 bạn học của cô bé đã rơi vào tay các phiến quân.

Một nhân chứng cho biết: “Phiến quân Boko Haram ập đến thị trấn lúc 9 giờ đêm và tiến thẳng tới trường học, nơi chúng đấu súng và sát hại 2 binh sĩ bảo vệ ở đây.”

Sau khi bắt cóc nữ sinh, các phiến quân này tiếp tục đốt phá nhiều ngôi nhà và cửa hàng trong thị trấn trước khi mang các nữ sinh đi.

Một nữ sinh trong số hơn 10 người trốn thoát được nhớ lại: “Chúng buộc chúng tôi phải lên xe, ngồi lẫn với đống thực phẩm và xăng dầu. Một nhóm đi xe máy kè sát hai bên đoàn xe để chúng tôi không thể trốn thoát.”

Nigeria: Phiến quân bắt cóc 200 nữ sinh - 2

Quân đội Nigeria tuần tra phòng chống phiến quân

Trong lúc đoàn xe bắt đầu chạy, một chiếc xe gặp trục trặc, và những tên phiến quân hộ tống tìm cách sửa xe. Lợi dụng lúc đó, nhiều nữ sinh đã lao khỏi xe và lẩn vào những bụi cây hai bên đường. Sau đó họ mới tìm đường trở về Chibok.

Boko Haram theo tiếng Nigeria có nghĩa là “giáo dục phương tây là tội lỗi”, và nhóm phiến quân thường xuyên mở các cuộc tấn công đẫm máu vào trường học ở vùng đông bắc Nigeria. Hồi tháng Ba, tên Abubakar Shekau, chỉ huy của nhóm này từng tuyên bố sẽ tấn công và bắt cóc nữ sinh ở trường học.

Hồi đầu tháng Ba, chính quyền bang Borno đã phải đóng cửa toàn bộ 85 trường cấp hai và để hơn 120.000 học sinh nội trú trở về nhà sau khi nhóm Boko Haram tăng cường các vụ tấn công nhắm vào trường học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN