Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ

Sự kiện: Thời sự

Những cong đường từng rợp bóng cây xanh giờ đây "mọc" lên những khối bê tông bốc hơi hầm hập trong những ngày nắng nóng.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 1 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 2

Hàng cây xà cừ cổ thụ tỏa bóng trên đường Kim Mã (Ba Đình) đoạn ven hồ Thủ Lệ giờ chỉ còn lại trong ký ức của người Hà Nội. Ngày 11/10/2016, thành phố Hà Nội đã đánh chuyển hơn 100 cây xà cừ trên tuyến đường này để phục vụ thi công tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 3 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 4

Sau 8 tháng, hiện đoạn đường này ngổn ngang công trình với hàng rào sắt, tôn quây xung quanh. Vị trí hơn 100 cây xà cừ cổ thụ sắp “mọc” lên những khối bê tông khổng lồ.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 5 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 6

Ven hồ Thủ Lệ trước kia, dưới hàng cây tỏa bóng mát có rất nhiều người dân dừng chân “giải nhiệt”. 

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 7 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 8

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, đoạn đường này giờ đây không một bóng mát, đối lập với những hình ảnh trước kia.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 9 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 10

Đường Cầu Giấy, nơi giao cắt với đường Kim Mã, trước đây những cây cổ thụ thân to lớn luôn rợp bóng mát, giờ đây được thay thế bằng những trụ bê tông.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 11 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 12

Cuối năm 2014, Hà Nội chặt hạ, di chuyển và thay thế hàng loạt cây xanh để tạo cảnh quan đô thị, phục vụ một số công trình, dự án trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông). Thời điểm đó, tuyến đường Nguyễn Trãi có gần 600 cây bóng mát trên vỉa hè.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 13 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 14

Riêng để phục vụ dự án xây dựng hầm chui Thanh Xuân - Quốc lộ 6, Sở đã cấp chép chặt hạ gần 170 cây xà cừ và cây các loại, trong đó di chuyển 27 cây. Ngoài việc chặt hạ gần 200 cây lâu năm, Sở Xây dựng cũng cấp 4 giấy phép chặt hạ cây để phục vụ xây dựng các nhà ga tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông với số lượng là 112 và dịch chuyển hơn 90 cây.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 15 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 16

Hiện tuyến đường Nguyễn Trãi - Trần Phú trước và sau khi hàng cây cổ thụ bị chặt hạ.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 17 Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 18

Đầu đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) vừa được trồng khoảng 30 cây bàng Đài Loan gần sát với đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 19

Cây xà cừ may mắn còn sót lại sát đường sắt trên cao mà không bị chặt hạ ở đầu đường Láng.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 20

Tháng 9/2016, trên phố Yên Lãng (Đống Đa, Hà Nội), ngay dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, một hàng cây xanh được trồng mới khiến nhiều người thắc mắc vì cách đây hơn 1 năm, Hà Nội chặt gần 500 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi với lý do đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt trên cao.

Những tuyến đường HN bị chặt cây xanh: Ngày ấy - Bây giờ - 21

Mới đây nhất, hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) dự kiến sẽ phải di dời, chặt hạ để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3  đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long. Trong đó có những cây xà cừ có tuổi đời lâu năm. Nếu kế hoạch di chuyển cây được thực hiện, tuyến đường này không còn những bóng cây cổ thụ để nhường chỗ cho hạ tầng đường trên cao mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN