Những trận tập kích muối mặt của đặc nhiệm Mỹ (P5)

Trận tập kích truy bắt Tướng Aidid ở Mogadishu, Somalia đã trở thành một thảm họa tồi tệ của đặc nhiệm Mỹ.

Đại bàng gãy cánh ở Mogadishu, Somalia

Chiến dịch tập kích vào Mogadishu (Somalia) của đặc nhiệm Mỹ đã biến chuyển nhanh chóng từ một cuộc đột nhập bắt người táo bạo được lên kế hoạch kỹ lưỡng thành một cuộc chiến tổng lực để giành lấy sự sống cho các binh sĩ đặc nhiệm, và những gì người ta nhớ nhất về chiến dịch này là hình ảnh lính Mỹ tử trận bị kéo lê trên đường phố.

Mọi việc bắt đầu vào năm 1992 dưới thời của chính quyền Bush. Bạo lực ở đất nước Somalia leo thang sau 2 thập kỷ nội chiến, khiến các thủ lĩnh địa phương trở nên mạnh hơn và quay ra đấu đá tranh giành quyền lực với nhau.

Những trận tập kích muối mặt của đặc nhiệm Mỹ (P5) - 1

Somalia chìm ngập trong bạo lực trong thập niên 1990

Người dân Somalia lâm vào cảnh lầm than đói khổ nghiêm trọng, trong khi các chuyến hàng viện trợ của cộng đồng quốc tế gửi đến đều rơi vào tay các thủ lĩnh địa phương. Liên hợp quốc đã phải điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến vùng đất chiến sự này để đảm bảo một tuyến đường tiếp tế cho người dân Somalia đang gần như chết đói.

Đụng độ giữa lực lượng gìn giữ hòa bình và phe nhóm của thủ lĩnh quyền lực nhất mang tên Tướng Mohamed Farrah Aidid đã nổ ra, khiến 24 binh sĩ mũ nồi xanh cả Pakistan thiệt mạng. Liên hợp quốc lập tức thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ những kẻ đã gây ra vụ thảm sát này, và mục tiêu cao nhất mà họ hướng tới chính là Tướng Aidid.

Những trận tập kích muối mặt của đặc nhiệm Mỹ (P5) - 2

Tướng Mohamed Farrah Aidid, thủ lĩnh quyền lực nhất ở Somalia

Giữa tình cảnh hỗn loạn, một số nỗ lực nhằm bắt giữ Tướng Aidid đã thất bại, dẫn đến cái chết của nhiều binh sĩ gìn giữ hòa bình khác và dân thường Somalia. Trong bối cảnh đó, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở đây đã yêu cầu Mỹ điều lực lượng đặc nhiệm Delta và biệt kích tới Somalia để bắt giữ thủ lĩnh Aidid.

Nhận được yêu cầu của Liên hợp quốc, Mỹ đã thành lập một đội đặc nhiệm-biệt kích hỗn hợp mang tên “Task Force Ranger” (TFR) với thành phần là 400 chuyên gia được huấn luyện tốt và kỷ luật cao, và mục tiêu duy nhất của họ là bắt sống Aidid.

Những trận tập kích muối mặt của đặc nhiệm Mỹ (P5) - 3

Trẻ em Somalia sống trong cảnh bạo lực, chết chóc

Thế nhưng ngay từ đầu, công tác thu thập tình báo cho đội đặc nhiệm này đã được thực hiện rất kém. Đội TFR không có ảnh cụ thể của Aidid, khiến họ nhiều lần bắt giữ sai đối tượng, thậm chí bắt cả 8 thành viên một tổ công tác đặc biệt của Liên hợp quốc. Trong khi đó, món tiền thưởng 25.000 USD mà họ đưa ra không đủ hấp dẫn để người dân địa phương hợp tác.

Cuối cùng, vào ngày 3/10/1993, tình báo Mỹ nhận được tin Tướng Aidid sẽ tham gia một cuộc họp bí mật diễn ra tại một tòa nhà 2 tầng ở một địa điểm chưa xác định. Thông tin Aidid tham dự cuộc họp này đã được xác nhận, và đây là cơ hội để Mỹ tung đặc nhiệm cất mẻ lưới cuối cùng.

Để thực hiện cuộc tập kích này, quân đội Mỹ huy động cả lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Delta, cả biệt kích Ranger với sự yểm trợ của hỏa lực của trực thăng vũ trang Hổ mang AH-1, trực thăng Ó Đen UH-60 trang bị súng máy hạng nặng cỡ 0.50 và trực thăng Little Bird trang bị súng máy M60 và ống phóng rocket.

Những trận tập kích muối mặt của đặc nhiệm Mỹ (P5) - 4

Lính Mỹ tuần tra trong một khu chợ ở Mogadishu, Somalia

Một đơn vị bộ binh khác sẽ hành quân đến địa điểm đã định bằng xe bọc thép Humvee và xe tải quân sự. Nhiệm vụ chỉ huy trên không được giao cho một sĩ quan đặc nhiệm Delta trên một chiếc Black Hawk bay lơ lửng trên không. Máy bay P-3C Orion sẽ cung cấp những thông tin trinh sát cần thiết từ trên không.

Theo tin mật báo từ một “tay trong”, cuộc họp bí mật này sẽ có 90 người tham gia, trong đó có cả Tướng Aidid. Với một kế hoạch được vạch ra chi tiết, tỉ mỉ và một lực lượng được huy động rầm rộ, Mỹ tin chắc rằng sẽ dễ dàng tóm gọn Tướng Aidid bằng một cuộc tập kích nhanh gọn. Thế nhưng họ không ngờ rằng mọi việc đã vuột khỏi tầm kiểm soát và trở thành một thảm họa đầy ô nhục của quân đội Mỹ nói chung và đặc nhiệm Mỹ nói riêng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chiến dịch tập kích truy bắt Tướng Aidid sẽ diễn ra như thế nào, mời các bạn đón đọc kỳ 6 vào 19h ngày 5/9

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Thất bại của đặc nhiệm Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN