Những Bộ trưởng nào có số phiếu phê chuẩn thấp nhất?

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng LĐ-TB&XH; ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ, nằm trong danh sách những bộ trưởng có số phiếu bầu phê chuẩn thấp.

Cuối giờ sáng 9-4, Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu phê chuẩn danh sách ba phó thủ tướng và 18 bộ trưởng, thành viên Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, đa số đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành thông qua danh sách nhân sự này.

Theo danh sách được trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý công bố, người có số đại biểu đồng ý cao nhất là ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc (463/487 đại biểu đồng ý, chiếm hơn 93% và 24 đại biểu không đồng ý).

Tiếp đến là các ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (có 462/487 đại biểu đồng ý, 25 đại biểu không đồng ý); ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (có 459/487 đại biểu đồng ý, 28 đại biểu không đồng ý),…

Người có số phiếu đồng ý thấp nhất là ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (300/484 đại biểu đồng ý, chiếm hơn 60% và 184 đại biểu không đồng ý. Như vậy gần 40% đại biểu Quốc hội không đồng ý để ông Dung làm Bộ trưởng).

Những Bộ trưởng nào có số phiếu phê chuẩn thấp nhất? - 1

 Tân Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ được hơn 60% đại biểu Quốc hội đồng ý phê chuẩn

Trong danh sách nhân sự có số phiếu đồng ý thấp còn có ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ (358/487 đại biểu đồng ý, 126 đại biểu không đồng ý);

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (389/487 đại biểu đồng ý, 98 đại biểu không đồng ý);

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (386/487 đại biểu đồng ý, 101 đại biểu không đồng ý);

Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (có 403/486 đại biểu đồng ý, và 83 đại biểu không đồng ý),…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà Phương (Pháp Luật TPHCM)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN