Nhiều thông tin bất ngờ vụ du khách Ba Lan tử nạn tại Đà Lạt

Sự kiện: Thời sự Lâm Đồng

Một du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên (HDV) vừa tử nạn khi tham gia tour du lịch do Cty TNHH Giấc Mơ Vàng tổ chức tại thác Hang Cọp (Đà Lạt). Trong khi công ty này không có chức năng tiếp nhận, hướng dẫn cho khách quốc tế, các HDV chưa được cấp thẻ HDV du lịch...

Chiều 23/2 Sở VH-TT&DL Lâm Đồng đã có thông cáo báo chí nêu rõ Công ty TNHH Giấc Mơ Vàng (18 Trương Công Định, Phường 1, thành phố Đà Lạt) đăng ký lĩnh vực kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch nội địa Việt Nam và chỉ được xác nhận thông báo kinh doanh lữ hành nội địa.

Nhiều thông tin bất ngờ vụ du khách Ba Lan tử nạn tại Đà Lạt - 1

 Biển cấm chơi trò chơi mạo hiểm đã được treo từ lâu tại thác Hang Cọp.

Trong các chương trình đăng ký hoạt động tour với Sở VH-TT&DL, Cty TNHH Giấc Mơ Vàng không có chương trình du lịch mạo hiểm và không có chức năng tiếp nhận, hướng dẫn cho khách quốc tế.

Danh sách HDV đăng ký với Sở không có HDV Nguyễn Quốc Khánh (vừa tử nạn) và Cao Minh Quang (đi cùng đoàn). Hai người này cũng chưa được cấp thẻ HDV du lịch.

Mặt khác, Khu du lịch thác Hang Cọp do Cty CP Én Việt Lâm Đồng làm chủ đầu tư đã đóng cửa, ngừng đón khách tham quan do đang trong quá trình đầu tư nâng cấp.

Trước đó, vào 10h sáng cùng ngày, nhóm du khách gồm 8 người nước ngoài và 2 HDV du lịch của Cty TNHH Giấc Mơ Vàng đã đến khu du lịch thác Hang Cọp. 2 người trong đoàn gồm du khách nam Cwiakala Rafal (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan) và HDV Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi, thường trú tại xã Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng) bị rơi xuống thác và ngạt nước chết.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể 2 nạn nhân trong lòng suối, cách vị trí gặp nạn khoảng 600m. Do vị trí phát hiện thi thể nạn nhân cách con đường chính của khu du lịch Thác Hang Cọp rất xa, dốc thẳng đứng, nhiều ghềnh đá nên việc di chuyển xác các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều thông tin bất ngờ vụ du khách Ba Lan tử nạn tại Đà Lạt - 2

Đưa thi thể nạn nhân lên xe cứu hộ.

Mãi đến khoảng 15h, hai thi thể mới được đưa đến vị trí xe cứu hộ và chừng 30 phút sau đưa đến nhà xác Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập lấy lời khai Giám đốc Cty TNHH Giấc Mơ Vàng Đỗ Tuấn (thường trú tại tỉnh Gia Lai, tạm trú phường 2, Đà Lạt) và một số người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Anh (Tiền Phong)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN