Nhiễm HIV, 16 chiến binh IS bị bắt đánh bom tự sát

Ít nhất 16 chiến binh thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhiễm HIV từ nô lệ tình dục bị buộc phải đánh bom tự sát.

Theo hãng tin ARA News, nhóm chiến binh IS này (phần lớn là người nước ngoài) đã quan hệ tình dục không an toàn với hai phụ nữ người Ma-rốc trước khi phát hiện nhiễm HIV. Họ được điều trị cách ly tại bệnh viện thuộc IS ở thành phố Al-Mayadeen, phía đông Syria.

Nhiễm HIV, 16 chiến binh IS bị bắt đánh bom tự sát - 1

Ít nhất 16 chiến binh IS nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục với hai phụ nữ Ma-rốc

Một bác sĩ giấu tên cho biết những chiến binh nhiễm HIV đã bị các thủ lĩnh IS buộc phải đánh bom tự sát nhằm phòng ngừa bệnh AIDS lây lan tại thành phố Al-Mayadeen. Nguồn tin này cũng tiết lộ hai nô lệ tình dục người Ma-rốc chạy trốn thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ vì lo ngại phiến quân IS sẽ hành quyết họ.

“Vụ việc khiến các thủ lĩnh IS hoảng sợ và ra lệnh cho các chiến binh có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV đánh bom tự sát”, một nhà hoạt động tại thành phố Al-Mayadeen tiết lộ với hãng tin ARA News.

Tháng 6.2015, phiến quân IS hành quyết một chiến binh người Indonesia vì cố tình lây truyền virus HIV sang nô lệ tình dục 15 tuổi người Yazidi và hiến máu cho bệnh viện khiến một chiến binh khác bị nhiễm HIV.

Sau sự việc này, IS được cho là đã làm xét nghiệm máu đối với tất cả chiến binh. Virus HIV có thể lây lan dễ dàng trong nhóm phiến quân IS là do một lượng lớn chiến binh nghiện ma túy và tiền sử phạm tội cũng như thường xuyên trao đổi vợ hay nô lệ tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN