Nhật điều chiến đấu cơ chặn máy bay ném bom TQ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm qua (8/9) thông báo, máy bay chiến đấu của nước này đã được lệnh xuất kích sau khi hai chiếc máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc được phát hiện gần quần đảo Okinawa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hai chiếc máy bay ném bom chiến lược H-6 của Trung Quốc đã bay từ biển Hoa Đông tới Thái Bình Dương qua vùng biển nằm giữa quần đảo Okinawa vào ngày hôm qua, nhưng không xâm phạm không phận của Nhật Bản.

Mặc dù vậy, một chiếc máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã được điều bám theo chiếc máy bay ném bom của Trung Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai chiếc máy bay ném bom H-6 đã bay trở lại không phận của Trung Quốc sau khi bay qua vùng biển giữa đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản.

Nhật điều chiến đấu cơ chặn máy bay ném bom TQ - 1

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc

Nhật Bản đã nhiều lần điều máy bay chiến đấu để chặn các máy bay quân sự của Trung Quốc kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa một nhóm của quẩn đảo ở biển Hoa Đông vào ngày 11/9/2010.

Quân đội Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động chống lại những hành động của Trung Quốc trước lễ kỷ niệm 1 năm Tokyo quốc hữu hóa các đảo ở biển Hoa Đông.

Cuối tháng 7 vừa qua, một chiếc máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc đã bay qua vùng biển giữa hai quần đảo Okinawa và Miyako. Đây là lần đầu tiên máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua khu vực nhạy cảm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Japan Times) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN