Nhật Bản: 780 người phải cấp cứu vì nắng nóng

Cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản (FDMA) thông báo, hiện có tới 780 người phải nhập viện do một số khu vực của nước này đang phải chịu đợt nắng nóng, oi bức kỷ lục.

Nhật Bản: 780 người phải cấp cứu vì nắng nóng - 1
Nhiều khu vực ở Nhật trong đó bao gồm thủ đô Tokyo đang lao đao vì nắng nóng.

FDMA hôm nay (16.6) thông báo, các dịch vụ cấp cứu đã phải gồng mình để tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp từ người dân và kịp thời đưa người ốm tới bệnh viện một cách nhanh chóng nhất.

Đợt nắng nóng, oi bức kỷ lục trong suốt tuần qua (từ 8.6 đến 14.6) xảy ra ở thủ đô Tokyo, thành phố Osaka, các khu vực Saitama, Hyogo, Aichi và một số vùng khác.

Trước đó, trong suốt từ ngày 11.5 đến 17.5, hai người Nhật đã thiệt mạng và 480 người khác đã phải nhập viện vì làn sóng nhiệt kỷ lục.

 

Nhật Bản thường xuyên phải đối phó với các đợt nắng nóng quá cao khiến nhiều người, đặc biệt là người già tử vong hoặc phải nhập viện cấp cứu vì say nắng. Năm 2011, 26 người Nhật đã thiệt mạng và 13.000 người phải cấp cứu vì say nắng trong đợt nắng nóng kỷ lục vào tháng 6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN