Nhà báo Anh: Nhiều người Syria xem Nga là “vị cứu tinh”

Nhà báo Anh Lindsey Hilsum cho hay, nhiều người Syria xem Nga là vị cứu tinh còn Tổng thống Vladimir Putin là bạn. Trong khi đó, một chính trị gia Đức mạnh mẽ cáo buộc, việc các quan chức Mỹ và Anh liên tục lên án các cuộc không kích của Nga tại Syria là “không thể chấp nhận”.

 Theo nhà báo Lindsey Hilsum, cư dân ở những thành phố của Syria như Tartous và Latakia tin rằng, các hoạt động quân sự của Nga nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu đã kéo dài 4 năm qua ở nước này. Cũng như chính quyền Assad, người dân hoan nghênh việc chiến dịch quân sự của Nga tại Syria.

Nhà báo Anh: Nhiều người Syria xem Nga là “vị cứu tinh” - 1

Một phụ nữ Syria hôn lên tấm ảnh chân dung của Tổng thống Putin trong một cuộc biểu tình ủng hộ Nga tại thủ đô Damascus

Nhà báo người Anh cho hay, phần lớn những cư dân sống trong các vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đều tuyên bố, họ sẵn sàng tòng quân, gia nhập quân đội của chính phủ để chống lại các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, người dân đều hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và việc tổng động viên sẽ chấm dứt. 

“Người Nga đã trở thành vị cứu tinh. Người dân (Syria) thậm chí còn chào hỏi người nước ngoài tới thăm khu vực bằng một câu chào bằng tiếng Nga. Họ cũng nhiệt tình ca ngợi Tổng thống Putin – người mà họ tin rằng sẽ giải thoát họ khỏi chủ nghĩa khủng bố”, báo Anh Guardian dẫn lời nhà báo Hilsum.

Theo đó, nhiều người dân cũng cho rằng, Mỹ và các nước đồng minh của họ phải chịu trách nhiệm về sự mạnh lên của các nhóm khủng bố ở Syria. 

Trong khi đó, hãng tin RT dẫn lời nghị sĩ đảng cánh tả ở Đức, ông Wolfgang Gehrcke bình luận rằng, các chính trị gia Mỹ và Anh gần đây liên tục lên án các cuộc không kích của Nga chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Họ cho rằng, những nỗ lực của người Nga chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Theo ông Wolfgang, những cáo buộc nói trên là “không thể chấp nhận” được.

“Chỉ một lần duy nhất tôi nghe Tổng thống Mỹ tuyên bố: “Vâng, chúng tôi đã mắc sai lầm, và hóa giải sự thù địch. Thay vào đó, những gì tôi nghe nhiều hơn là những lời cáo buộc, lên án chống lại Nga. Đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo quan điểm của tôi, chỉ chăm chăm lên án Nga là điều vô lý”, ông Wolfgang tuyên bố.   

Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu khủng bố tại Syria hôm 30.9 theo yêu cầu của chính phủ Tổng thống Bashar Assad. Mục tiêu chính của chiến dịch là hỗ trợ trên không cho quân đội Syria vốn đang vật lộn chống lại các chiến binh IS. 

Tổng thống Nga Putin cũng đã từng đích thân lên tiếng giải thích về quyết định tham chiến tại Syria. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, các phần tử cực đoan từ nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Nga đang đổ xô đến Iraq và Syria để đầu quân cho các tổ chức khủng bố. Những nhóm khủng bố như vậy phải bị đánh bại để không quay trở lại quê nhà từ vùng chiến sự để tiến hành các hoạt động tấn công, khủng bố.

 Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng, tất cả các cuộc không kích dựa trên dữ liệu tình báo chính xác và đều diễn ra ở cách xa khu dân cư. Tuy nhiên, một số chính trị gia và truyền thông phương Tây cáo buộc, các cuộc không kích của Nga cũng nhắm mục tiêu vào các nhóm đối lập chống lại chính quyền Assad ở Syria và gây ra thương vong cho dân thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Tình hình chiến sự Syria và Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN