Người vợ bị bạo hành lại kêu cứu

Chị Lý liên tiếp nhận được các tin nhắn, cuộc gọi đe dọa lúc nửa đêm từ sau phiên tòa.

Chị Lê Thị Lý (31 tuổi, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội), người vợ trong vụ bị chồng bạo hành, bắt trần truồng bò khắp nhà quay video ở Vĩnh Phúc cho biết, thời gian gần đây chị liên tục nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn quấy rối, khủng bố tinh thần.

Theo lời chị Lý, các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa được gửi đi từ số điện thoại 016648287xx xuất hiện từ sau phiên tòa xét xử chồng chị là Nguyễn Tiến Thịnh (32 tuổi, ở tổ 5 phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Người vợ bị bạo hành lại kêu cứu - 1

Một trong các tin nhắn chị Lý nhận được

Một số nội dung chị nhận được như: "A Tkjnk la kua tao. may ko co quyen j nua. a tkink bo may lay tao do" (tạm dịch: "Anh Thịnh là của tao. Mày không có quyền gì nữa. Anh Thịnh bỏ mày lấy tao đó") hoặc "A tkjnk za tu tki may bt tke nao la ckug tao" (tạm dịch: Anh Thịnh ra tù thì mày biết thế nào là chúng tao)...

Chị Lý cho biết, lâu nay được sống cùng nhiều chị em phụ nữ tại Ngôi nhà Bình Yên, chị đã cảm thấy tinh thần khá hơn trước bởi sự yêu thương, đùm bọc của mọi người xung quanh. Tuy nhiên việc bị khủng bố tin nhắn và cuộc gọi lúc nửa đêm gần đây khiến chị mệt mỏi, lo lắng.

Trao đổi với PV, luật sư Trần Đình Triển (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Lý tại phiên tòa ngày 23/4 vừa qua) xác nhận, ông cũng đã được chị Lý thông tin về việc bị khủng bố tin nhắn nói trên. Tuy nhiên, theo ông Triển, nếu có sự việc như thế thì trước hết chị Lý cứ nộp đơn lên công an trước, còn phía luật sư sẽ giúp đỡ tư vấn về mặt pháp lý.

Chị Lý cho biết thêm, chị đang khẩn trương làm đơn gửi lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị điều tra về kẻ khủng bố nặc danh này.

Người vợ bị bạo hành lại kêu cứu - 2

Chị Lý tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Thịnh

Trước đó, ngày 23/4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt chồng chị Lý là Nguyễn Tiến Thịnh- kẻ bắt vợ trần truồng, bò lê trên đất rồi dùng điện thoại di động quay camera - năm năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Đe dọa giết người”.

Tòa cũng buộc Nguyễn Tiến Thịnh phải có trách nhiệm bồi thường khoản tiền chi phí điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe, khoản tổn thất về tinh thần, các khoản chi phí và tổn thất khác theo quy định của pháp luật cho chị Lê Thị Lý (tổng số tiền 52.100.000 đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Chồng bạo hành vợ dã man Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN