Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe

Sự kiện: Tin nóng Thời sự

Cả trăm người Sài Gòn đậu xe trên đường hàng giờ đồng hồ không dám về nhà vì sợ xe chết máy do đường ngập nước vào chiều 3.10.

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 1

Dù cơn mưa đã kết thúc từ lúc 16 giờ chiều nhưng đến tối nay, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn còn ngập sâu trong nước

Dù cơn mưa đã kết thúc từ lúc 16 giờ chiều nhưng đến tối nay, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn còn ngập sâu trong nước khiến hàng ngàn người phải bì bõm lội nước trở về nhà trong ngày làm việc đầu tuần.

Tại khu vực đường Phan Huy Ích (đoạn giáp ranh quận Tân Bình và quận Gò Vấp) nước ngập kéo dài hơn 1km và nhiều đoạn sâu hơn 0,5m khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy. Rất nhiều người phải bì bõm lội dòng nước ngập đẩy xe máy về nhà.

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 2

Đường Phan Huy Ích bị ngập nặng khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy

Do quá sợ cảnh dắt bộ xe trên đường cả km nên rất nhiều người dựng xe máy hai bên đường chờ nước rút. Nhiều người chấp nhận chờ hàng giờ đồng hồ.

“Cơn mưa vào chiều 26.9 làm đường Phan Huy Ích ngập sâu tôi phải dẫn bộ xe máy gần 2km mới thoát qua khu vực nước ngập và sau đó phải tốn gần 1 triệu đồng để sửa xe, thay nhớt. Giờ không dám chạy xe xuống nước nữa, lỡ hư lại không có tiền sửa nên thôi đứng đợi nước rút rồi mới về nhà vậy”, anh Thanh Đạt ngụ quận Gò Vấp nói.

Đến 20h20, nước đã rút và xe máy đã chạy được nhưng vẫn còn rất nhiều người đứng chờ nước rút hẳn mới dám đi.

“Thiệt tình, ngày đầu tuần đi làm mà sáng dính kẹt xe, chiều kẹt xe với ngập nước nên mệt mỏi lắm. Tôi chấp nhận chờ nước rút chứ sợ dẫn bộ và sửa xe lắm”, chị Nguyễn Thị Duyên nói.

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 3

Người dân hì hục đẩy xe máy trên đường ngập nước trở về nhà sau ngày làm việc đầu tuần

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 4

Tuy nhiên vẫn có rất nhiều người không dám về nhà do sợ xe chết máy phải dẫn bộ xe trên đường ngập nước.

Mưa lớn cũng khiến hàng loạt nhà dân ở hai bên đường Phan Huy Ích bị nước tràn vào, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Sau khi nước bắt đầu rút, rất nhiều người lo dọn dẹp nhà cửa và tát nước ngập ra ngoài.

Ngoài ra, cơn mưa chiều nay cũng khiến “rốn ngập”, đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) chìm trong nước, hàng ngàn người dân phải vật vã trở về nhà.

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 5

Người đàn ông này cho biết, xe vừa sửa thay nhớt vào tuần trước do ngập nước nên nay không dám lội nước nữa

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 6

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 7

Nhiều người chấp nhận đậu xe hàng giờ trên vỉa hè chờ nước rút

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 8

Học sinh, trẻ em trở về nhà trên con đường ngập nước

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 9

Đến 20h20 nước đã rút và chạy xe máy được nhưng nhiều người không dám chạy xe.

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 10

Nhà dân hai bên đường bị nước tràn vào, cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 11

Giữa Sài Gòn nhộn nhịp, một nhóm người tự nguyện sửa xe bị chết máy do ngập nước miễn phí cho người dân

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 12

3 thanh niên tốt bụng giúp sửa xe miễn phí cho người dân. Theo những người này, hôm trước có đọc thông tin trên mạng thấy mỗi xe chết máy bị một số người sửa và lấy với giá 150.000đ/chiếc, sẵn có tay nghề nên cả 3 quyết định giúp người dân.

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 13

Một chiếc giày của phụ nữ bị trôi dạt trên đường

Người Sài Gòn không dám về nhà vì sợ ngập nước, kẹt xe - 14

Do ngập nước khiến đường Phan Huy Ích bị ùn tắc nghiêm trọng vào tối nay.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (nguyên Phó phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ) nguyên nhân thời gian gần đây xuất hiện mưa nhiều là do có một rãnh áp thấp hoạt động ở khu vực Nam Trung Bộ. Rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam thổi với cường độ trung bình ở Nam Bộ gây mưa. Dự báo trong vài ngày tới, vùng mây này di chuyển dần qua phía đông sang vịnh Thái Lan. Sau đó, ở Nam bộ sẽ chỉ xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa vào trưa, chiều và đêm.

Theo thạc sĩ Lan, tháng 9, 10 là cao điểm của mùa mưa hằng năm. Do đó, TP.HCM và Nam bộ sẽ hứng chịu nhiều cơn mưa trong thời gian này, có thể sẽ ngập nặng hơn, chưa dự báo được thời điểm kết thúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN