Đang nhặt ve chai, người phụ nữ bị máy xúc cán chết

Đang lom khom trong đống rác để nhặt ve chai, người phụ nữ nghèo không may bị máy xúc lùi, cán qua người tử vong.

Sự cố hy hữu xảy ra vào trưa 15.5, tại khu vực sân bóng nằm trên đường D3 (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM), khiến chị Trịnh Thị Hạnh (31 tuổi, quê Hưng Yên) tử vong.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, chị Hạnh đi vào khu vực bãi rác tìm kiếm những chai nhựa, bao nilon… nhặt đem bán. Lúc này, một chiếc máy múc cũng đang hoạt động tại khu vực này để hốt xà bần. Khi chị Hạnh đang lom khom nhặt phế liệu, bất ngờ xe múc lùi, cán lên người chị Hạnh. Phát hiện sự việc nhiều người hô hoán thông báo cho tài xế máy múc tiến về trước đưa chị Hạnh ra ngoài nhưng chị đã tử vong.

Đang nhặt ve chai, người phụ nữ bị máy xúc cán chết - 1

 Đang lom khom trong đống rác để nhặt ve chai, người phụ nữ nghèo không may bị máy xúc lùi, cán qua người tử vong.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt khám nghiệm và điều tra vụ việc. Tại hiện trường, nhiều chai, nhựa trong túi bao của chị Hạnh nhặt được văng ra ngoài.

Theo những người nhặt ve chai, gia cảnh chị Hạnh ngoài quê rất khó khăn. Chị lặn lội vào TP.HCM lượm phế liệu kiếm tiền để gửi về quê nhưng không may gặp nạn.

Đến gần 15h cùng ngày, sau khi khám nghiệm hoàn tất, thi thể chị Hạnh được chuyển đi nơi khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN