Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh

Mới đầu tháng 11 âm lịch, nhiều ruộng đào ở Hà Nội đã bắt đầu nở hoa, người trồng lo lắng hoa đào sẽ nở sớm trước Tết.

Còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những cánh đồng hoa đào ở Nhật Tân, Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu nở hoa. Nhiều người trồng hoa dự đoán hoa đào năm nay sẽ nở sớm, bởi năm nay rét muộn, nhiệt độ cao hơn các năm.

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 1

Còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn đào ở Nhật Tân đã bắt đầu ra hoa.

Miệt mài vun từng xẻng đất vào những cây đào đã tuốt sạch lá, ông Nguyễn Văn Chung (56 tuổi) chia sẻ: “Trồng đào quan trọng nhất thời điểm này, không chớp thời gian tuốt lá, tưới nước thì mất cả năm chăm sóc. Tôi theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên, thấy họ bảo mùa đông năm nay không lạnh lắm nên phải tuốt lá muộn gần nửa tháng”.

Tuy tuốt lá muộn nhưng một số cây đào trong vườn của ông Chung cũng đã nở hoa khá nhiều.

“Kinh nghiệm bao nhiêu thì cũng phải phụ thuộc vào thời tiết. Cứ như năm ngoái thì thất thu hết, cách Tết cả tháng mà đào Nhật Tân đã nở đến quá nửa”, lão nông chia sẻ.   

Đào của gia đình ông Chung chủ yếu là những cây đào thế kích thước lớn, thường bán cho các cơ quan, doanh nghiệp nên ông điều chỉnh cho đào ra hoa sớm hơn. Còn hầu hết các vườn khác ở Nhật Tân, người trồng vẫn chưa tuốt lá.

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 2

Những cây đào chưa tuốt lá đã nở hoa rực rỡ

Bà Trần Thanh Thủy (40 tuổi) cho biết: “Nhà tôi mới tuốt lá một nửa vườn. Mọi năm tầm này cả cánh đồng đào đã trơ trụi hết lá nhưng năm nay nhiều người không dám tuốt lá sớm vì mấy trận mưa vừa rồi làm mắt hoa to rất nhanh”.

Trồng đào mất cả năm trời, nhưng thời điểm đào bắt đầu ra mắt cho đến khi cận Tết luôn được người trồng đào đánh giá là thời gian quan trọng nhất. Đặc biệt trong việc tuốt lá, người trồng phải tính toán rất kỹ càng bởi nó quyết định đến sự được hay mất của cả vụ hoa đào.

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 3

Thời tiết từ đầu mùa đông năm nay có nhiều đợt nắng là nguyên nhân chính khiến đào ra hoa sớm

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 4

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 5

Dưới ánh nắng mùa đông, nụ đào to rất nhanh

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 6

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 7

Hoa đào nở sớm ở Nhật Tân

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 8

Cây đào thế có giá bạc triệu cũng đang nở hoa điểm xuyết

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 9

Đào rừng trồng trên đất Nhật Tân cũng nở hoa rực rỡ

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 10

Người trồng lo lắng thời tiết bất lợi nên quyết định tuốt lá đào muộn hơn mọi năm

Người Nhật Tân lo đào nở sớm vì mùa đông không lạnh - 11

Ông Nguyễn Văn Chung (56 tuổi) cho biết, năm nay ông tuốt lá đào muộn gần nửa tháng vì thời tiết mùa đông năm nay ấm hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của El Nino, mùa đông năm nay ấm, ít ngày rét hơn mọi năm. Từ nay đến đầu năm 2016, nhiệt độ trên cả nước có xu hướng cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Những tháng chính giữa mùa đông (tháng 12.2015 đến tháng 2.2016), nhiệt độ cao hơn, rét đậm, rét hại có khả năng không kéo dài. Tuy nhiên, vẫn có thể xuất hiện các đợt dài khoảng 4-7 ngày. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN