Người nhà nữ sinh bị cưa chân yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng

Do yếu chuyên môn, tắc trách trong công việc của y, bác sĩ dẫn đến nữ sinh Lê Thị Hà Vi phải cưa chân nên người nhà nạn nhân yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng.

Sáng 25-3, chị Lê Thị Thùy Trang (chị gái Lê Thị Hà Vi, học sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), cho biết gia đình đã gửi đơn lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Người nhà nữ sinh bị cưa chân yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng - 1

Gia đình nữ sinh Lê Thị Hà Vi yêu cầu bồi thường tổng số tiền 1 tỉ đồng

Theo chị Trang, do yếu kém chuyên môn, tắc trách trong công việc của lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin khiến Hà Vi phải cưa chân. Do đó, gia đình yêu cầu cơ quan chức năng có liên quan bồi thường về mặt vật chất, tinh thần để bù đắp phần nào mất mát của Hà Vi với tổng số tiền 1 tỉ đồng. “Hiện Hà Vi đã được chuyển sang Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM tập vật lý trị liệu. Khi nào vết thương ở chân Hà Vi ổn định, Vi sẽ được lắp chân giả” - chị Trang cho biết thêm.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cư Kuin, hiên chưa nhận được đơn yêu cầu bồi thường của gia đình cháu Vi. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận của Hội đồng y khoa và cơ quan công an đang làm việc nên chưa thể đưa ra phương án bồi thường.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trưa 6-3, Vi bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Do yếu kém chuyên môn, tắc trách trong công việc của ê kíp trực nên không xác định đầy đủ tổn thương, khiến Hà Vi phải cưa bỏ chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN