Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn

Sự kiện: Thời sự

Bắt đầu từ hôm nay (25/4), các khu di tích ở Hà Nội áp dụng giải pháp cho khách mượn áo choàng nếu lỡ mặc áo không tay, váy ngắn và quần cộc.

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 1

Từ ngày hôm nay (25/4) Hà Nội quy định du khách mặc hở hang sẽ không được vào thăm di tích. Tuy nhiên, nửa tháng nay, đền Ngọc Sơn đã cấm du khách mặc quần áo không phù hợp vào trong đền. Du khách mặc váy ngắn, quần cộc được mượn áo dài miễn phí. Đây là điểm tham quan đầu tiên ở Hà Nội thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 2

Ban quản lý đền Ngọc Sơn đã cắt cử hai nhân viên luôn túc trực ngay lối lên cầu Thê Húc nhắc nhở, hướng dẫn những du khách vô tình mặc quá ngắn mượn áo dài để khoác lên khi vào đền. Sau khi ra ngoài đền, du khách sẽ gửi trả lại áo cho Ban quản lý di tích

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 3

Ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng Phòng Quản lý di tích đền Ngọc Sơn cho biết, Ban quản lý di tích đã chuẩn bị 100 bộ trang phục áo dài để phục vụ cho du khách trong và ngoài nước. Du khách chấp hành quy định và hưởng ứng khá nhiệt tình. Trong ảnh, quầy phục vụ cho du khách mượn áo, du khách chỉ cần đặt giấy tờ tùy thân, chứng minh thư, hộ chiếu... sẽ được mượn áo miễn phí

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 4

Áo dài được thiết kế đơn giản, mẫu dành cho nam và nữ có kiểu dáng và kích thước riêng biệt. Áo có màu hồng tím, được thiết kế tay lửng, áo may tương đối thoải mái, hai bên áo có túi và chiều dài đến ngang gối

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 5

Linh –  du khách thăm quan đền Ngọc Sơn được nhân viên hướng dẫn cách lấy áo choàng trước khi vào bên trong di tích

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 6

"Áo choàng mặc vào khá thoải mái. Nhìn hơi lạ nhưng rất phù hợp khi đến những nơi linh thiêng”, Linh vui vẻ nói

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 7

Hầu hết các du khách đều chấp hành quy định và tỏ ra thích thú với trải nghiệm này. Trong ảnh, nhóm du khách người nước ngoài vẫn vui vẻ, chụp ảnh khi mặc áo choàng. Tuy nhiên theo nhân viên di tích, một số người đến đây họ mong muốn ghi lại hình ảnh với chính bộ quần áo họ mặc nên họ cảm thấy không thoải mái lắm

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 8

Trước đây, khi hoạt động cho mượn áo choàng miễn phí chưa diễn ra, BQL cũng đã  cử người trực tại đền Ngọc Sơn để nhắc nhở những người có trang phục chưa phù hợp không nên vào 

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 9

Hình ảnh bên trong đền Ngọc Sơn không còn cảnh người dân vào lễ ăn mặc hở hang mà thay vào đó là hình ảnh kín đáo, phù hợp nơi linh thiêng

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 10

Đôi bạn trẻ đến từ Đà Nẵng cho biết, mặc áo choàng cho kín đáo vào khu di tích rất phù hợp, lịch sự

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 11

Du khách người nước ngoài mặc áo choàng thăm quan đền Ngọc Sơn, họ tỏ ra khá vui vẻ với bộ trang phục này

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 12

Viền áo choàng thêu dòng chữ - BQL danh thắng Hà Nội

Người mặc váy ngắn, quần cộc bị cấm vào đền Ngọc Sơn - 13

Kết thúc hành trình, du khách trả lại áo choàng cho di tích

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN