Người lái ô tô lao xuống hồ thủy điện Sơn La tử nạn là bí thư xã

Khi vào khúc cua che khuất tầm nhìn, chiếc xe 4 chỗ đã lao xuống lòng hồ Thủy điện Sơn La (tỉnh Lai Châu) khiến 2 người tử vong trong xe.

Người lái ô tô lao xuống hồ thủy điện Sơn La tử nạn là bí thư xã - 1

Khu vực nơi chiếc xe rơi xuống vực - Ảnh: Facebook

Ngày 26-8, nguồn tin cho biết người đàn ông cầm lái chiếc ô tô gặp nạn rơi xuống hồ thủy điện Sơn La là anh Đỗ Minh K., 37 tuổi, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Còn người phụ nữ đi cùng là mẹ vợ anh K.

Trước đó, tối 25-8, một lãnh đạo UBND xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) cho biết Công an huyện Sìn Hồ đang điều tra làm rõ nguyên nhân 1 chiếc ô tô lao xuống lòng hồ Thủy điện Sơn La trên địa bàn xã khiến 2 người tử vong vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 25-8, 1 xe ô tô 4 chỗ mang BKS 27A- 031.xx lưu thông trên quốc lộ 12, theo hướng Điện Biên - Lai Châu. Khi đến khúc cua bị che khuất tầm nhìn tại địa bàn xã Chăn Nưa (cách trung tâm xã Chăn Nưa khoảng 3 km), chiếc xe này bất ngờ lao xuống lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Phát hiện vụ tai nạn, nhiều người dân xuống ứng cứu song do khu vực chiếc xe gặp nạn có mực nước sâu nên công tác tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, người dân đã báo thông tin vụ tai nạn lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành trục vớt và cứu người bên trong xe. Tuy nhiên, do nước dâng cao nên việc lặn tìm chính xác vị trí xe rất khó khăn, khi tìm thấy chiếc xe thì phát hiện 1 nam giới khoảng 30 tuổi và 1 người phụ nữ khoảng 60 tuổi trong xe đã tử vong.

Hai người tử vong trong ô tô dưới lòng hồ Thủy điện Sơn La

 Xe ô tô chở hai người đi đến Quốc lộ 12 đã lao xuống lòng hồ thủy điện Sơn La.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng. Hưởng (Người lao động)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN