Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm

Tết Dương lịch, hàng nghìn người đã đổ về Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), hòa mình trong không gian Ký ức Hà Nội xưa.

Sáng nay (1/1/2016), hàng nghìn người đã đổ về không gian văn hóa Ký ức Hà Nội được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) tham quan, vui chơi, nghe nhạc, chụp ảnh.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 1

Gian hàng thu hút đông đảo cánh đàn ông nhất chính là không gian ẩm thực Bia Mậu Dịch như thời bao cấp.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 2

Để gợi nhớ về thời gian khó trước đây, mỗi khách mua bia hoặc đồ nhắm phải đổi tiền mặt ra tem phiếu và tiền đồng, hào xưa (tượng trưng) để mua hàng.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 3

Khoảng hơn 100 bàn với hơn 500 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống trước nhu cầu thưởng thức "bia bao cấp" của người dân Thủ đô. Nhiều người phải đứng đợi hay mang ra ngoài ngồi thưởng thức.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 4

Tại khu ẩm thực, nhiều gia đình phải ngồi đợi 30 phút mới có đồ ăn bởi số lượng người đến ăn quá đông, nhân viên phục vụ không kịp.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 5

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 6

Không chỉ người dân Thủ đô mà đông đảo du khách cũng đến với Hà Nội để nhớ về một hoài niệm  Hà Nội xưa. Trong ảnh, người dân đứng nghe nhạc trong không gian mô hình 36 phố phường của Hà Nội xưa.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 7

Lượng người đổ về mỗi lúc một đông, mọi hàng quán trong không gian Ký ức Hà Nội đều chật ních người. Nét văn hóa, sinh hoạt của một thời bao cấp thu hút không chỉ người có tuổi mà hấp dẫn cả các em nhỏ.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 8

Trong không gian rộng, các em nhỏ được chơi những trò chơi dân gian truyền thống.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 9

Đây cũng là dịp để trẻ nhỏ được chơi những trò chơi mà thế hệ bố mẹ, ông bà của các em đã chơi khi còn bé.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 10

Mô hình tàu điện xưa thu hút khá đông người chụp ảnh.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 11

Được trải nghiệm trên tàu điện mô hình khiến thế hệ trước nhớ về tuổi thơ của mình.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 12

Rất nhiều trò chơi dân gian truyền thống dành cho các em nhỏ, đây là một hoạt động bổ ích cho các em nhỏ trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 13

Các gia đình chen nhau xem, mua các con vật ngộ nghĩnh nhiều màu sắc ở hàng tò he truyền thống.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 14

Các cô bác có tuổi là người Hà Nội gốc thích thú chơi chuyền - một trò chơi dân gian gắn liền với nhiều thế hệ trong thời kỳ bao cấp.

Người HN xếp hàng mua bia "bao cấp" ngày đầu năm - 15

Người lớn tuổi được hoài niệm về một miền ký ức sâu lắng của năm tháng đã qua, còn người trẻ được tìm hiểu và trải nghiệm về những trò chơi dân gian truyền thống đã từng gắn bó với tuổi thơ của các thế hệ ông, bà, cha mẹ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN